1. Dòng sự kiện:
  2. Điểm chuẩn các trường đại học năm 2024

Vụ học hết lớp 9 chỉ có học bạ lớp 6: Nam sinh được công nhận tốt nghiệp

Thúy Diễm

(Dân trí) - Liên quan vụ việc nam sinh khuyết tật học hết lớp 9 nhưng chỉ có học bạ lớp 6, ngành giáo dục tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức nhiều cuộc họp và thống nhất xét công nhận tốt nghiệp THCS cho nam sinh này.

Ngày 28/8, trao đổi với phóng viên Dân trí, một lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đã quyết định công nhận tốt nghiệp THCS đối với em Đ.X.H. (17 tuổi) cựu học sinh trường THCS Lạc Long Quân.

"Chúng tôi đã tổ chức rất nhiều cuộc họp với nhiều đơn vị có liên quan và sau đó mới đi đến thống nhất công nhận tốt nghiệp cho em H.", vị lãnh đạo Phòng GD&ĐT thành phố Buôn Ma Thuột cho hay.

Vụ học hết lớp 9 chỉ có học bạ lớp 6: Nam sinh được công nhận tốt nghiệp - 1

Một nam sinh học hết lớp 9 tại Trường THCS Lạc Long Quân nhưng chỉ có học bạ lớp 6 (Ảnh: Uy Nguyễn).

Đối với các vi phạm của Hiệu trưởng Trường THCS Lạc Long Quân trong việc em H. theo học ở trường này đến hết lớp 9 nhưng chỉ có học bạ lớp 6 gây dư luận không tốt, Hiệu trưởng đã bị UBND thành phố Buôn Ma Thuột kỷ luật khiển trách.

Riêng gia đình em H., sau khi con mình được công nhận tốt nghiệp THCS đã nộp hồ sơ để theo học tại một trường Cao đẳng nghề trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Trước đó, tháng 6/2023, khi tham dự lễ tri ân của học sinh lớp 9 tại Trường THCS Lạc Long Quân, phụ huynh của em H. bức xúc khi con trai mình không có tên trong danh sách nhà trường và được trả lời em này chỉ có học bạ của năm lớp 6.

Em H. bị khuyết tật tự kỷ nên học chậm, kết thúc năm học lớp 6, em ở lại lớp. Thời điểm này, phụ huynh trao đổi với lãnh đạo Trường THCS Lạc Long Quân và được đồng ý cho em học tiếp lớp 7.

Từ đó đến nay, phụ huynh vẫn đóng đầy đủ chi phí học tập cho học sinh. Thậm chí, bố của em học sinh này được tín nhiệm làm Hội trưởng hội phụ huynh của trường suốt 4 năm.

Tuy nhiên, khi biết con mình dù học xong lớp 9 nhưng chỉ có học bạ lớp 6, không được xét tốt nghiệp, gia đình em H. đã làm đơn khiếu nại lên các cấp.

Liên quan đến vụ việc nêu trên, Bộ GD&ĐT đã có văn bản hướng dẫn ngành giáo dục Đắk Lắk vào cuộc xử lý theo các quy định.

Phía cơ quan chức năng vào cuộc xác minh trách nhiệm trong vụ việc có cả lỗi của gia đình lẫn nhà trường.

Cụ thể, gia đình em H. đã không làm thủ tục xác nhận học sinh khuyết tật kịp thời để làm căn cứ hoàn thiện hồ sơ nộp nhà trường, nhằm thực hiện theo quy định giáo dục hòa nhập đối với học sinh khuyết tật, gây thiệt thòi cho con em.

Bên cạnh đó, khi con ở lại lớp, gia đình làm đơn xin cho con được lên lớp. Việc này là trái quy chế của Bộ GD&ĐT. Ngoài ra, khi biết con không có kết quả học tập cuối kỳ, cuối năm, gia đình không phản ánh với nhà trường và cơ quan chức năng kịp thời.

Đối với Trường THCS Lạc Long Quân, việc cho phép học sinh học lực kém, ở lại lớp 6 được lên lớp 7 là sai quy chế của Bộ GD&ĐT. Trách nhiệm thuộc về Hiệu trưởng Trường THCS Lạc Long Quân.