Trường Đại học Luật TPHCM có duy nhất một giáo sư

Hoài Nam

(Dân trí) - Trong gần 300 cán bộ, giảng viên đang làm việc tại Trường Đại học Luật TPHCM, có duy nhất một giáo sư. Đó là Giáo sư Đỗ Văn Đại, người vừa được bổ nhiệm chức vụ Phó hiệu trưởng trường.

Thông tin được TS Lê Trường Sơn - Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TPHCM - chia sẻ tại lễ bổ nhiệm hai Phó hiệu trưởng nhà trường diễn ra vào ngày 26/2.

TS Lê Trường Sơn cho biết, theo số liệu từ Phòng hành chính trường vừa cập nhật, Trường Đại học Luật TPHCM có 299 giảng viên, trong đó, chỉ có 1 giáo sư, 17 phó giáo sư, 73 tiến sĩ và 208 thạc sĩ.

Trường Đại học Luật TPHCM có duy nhất một giáo sư - 1

GS.TS Đỗ Văn Đại (thứ hai từ trái qua) và PGS.TS Trần Việt Dũng (thứ hai từ phải qua) trong lễ bổ nhiệm chức vụ Phó hiệu trưởng Trường Đại học Luật TPHCM (Ảnh: Hoài Nam).

Theo TS Lê Trường Sơn, trường có chính sách chăm sóc đội ngũ, thu hút giảng viên từ bên ngoài và khuyến khích giảng viên trong trường học nâng cao trình độ.

Đối với giảng viên làm nghiên cứu sinh đúng thời hạn, trường hỗ trợ 100% học phí; làm nghiên cứu sinh quá hạn 1 năm, trường hỗ trợ 80% học phí. Ngoài ra, trường sẽ thưởng tiền khi giảng viên hoàn thành nghiên cứu và được cấp bằng tiến sĩ.

Trường cũng hỗ trợ khoản khi phí với mức thấp nhất là 200-250 triệu đồng đối với phó giáo sư, giáo sư.

"Ngoài chính sách được hỗ trợ chính học phí, chúng tôi đang xây dựng chính sách chế độ chăm thầy cô hàng tháng trong thu nhập thêm, về các quyền lợi, về nghiên cứu khoa học, nhận đề tài... Điều này nhằm động viên đội ngũ chuyên tâm, toàn tâm toàn ý cho trường", Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TPHCM cho hay.

Giáo sư duy nhất thời điểm này của Trường Đại học Luật TPHCM là GS.TS Đỗ Văn Đại. Ông cũng là người được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó hiệu trưởng nhà trường nhiệm kỳ 2020-2025 cùng với PGS.TS Trần Việt Dũng.

Tại lễ bổ nhiệm, GS Đỗ Văn Đại thẳng thắn: "Khi nhận nhiệm vụ, tôi chỉ có một chút hồi hộp chứ không căng thẳng vì tôi biết, khi ở lại trường, sớm muộn gì tôi cũng sẽ được bổ nhiệm vào vị trí này. Đây là thực tế không có gì tôi phải che giấu". 

GS.TS Đỗ Văn Đại cũng bày tỏ, trước đây khi được bổ nhiệm chức danh Giáo sư, ông như trút được gánh nặng học tập bao nhiêu năm. Nhưng khi được bổ nhiệm chức vụ trưởng khoa, phụ trách Tạp chí Khoa học pháp lý Việt Nam và giờ là Phó hiệu trưởng thì ông chỉ vui 3 phần còn lo 7 phần. Vì nhận ở đây chính là nhận trách nhiệm chứ không phải là nhận quyền lợi. 

GS.TS Đỗ Văn Đại sinh năm 1974, tốt nghiệp cử nhân luật vào năm 1999, nhận bằng thạc sĩ luật vào năm 2000 và bằng tiến sĩ luật vào năm 2004 tại Đại học Aix-Marseille III (Cộng hòa Pháp).

Sau thời gian học tập, nghiên cứu và giảng dạy tại Pháp, năm 2007, ông Đại trở về Việt Nam và làm việc tại Trường Đại học Luật TPHCM cho đến thời điểm hiện tại.

Trường Đại học Luật TPHCM có duy nhất một giáo sư - 2

TS Đỗ Văn Đại - Giáo sư duy nhất tại Trường Đại học Luật TPHCM (Ảnh: Hoài Nam).

TS Đỗ Văn Đại được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư trong đợt xét năm 2011 và được công nhận chức danh Giáo sư trong đợt xét năm 2021.

Năm 2008, ông Đỗ Văn Đại được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng bộ môn luật dân sự. Năm 2011, ông được giao quyền Trưởng khoa luật dân sự và sau đó, năm 2012, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng khoa luật dân sự.

Sau hai nhiệm kỳ giữ chức vụ Trưởng khoa luật dân sự, năm 2022, GS.TS Đỗ Văn Đại được giao phụ trách Tạp chí Khoa học pháp lý Việt Nam đến nay.

PGS.TS Trần Việt Dũng sinh năm 1977, tốt nghiệp cử nhân luật tại Trường Đại học Luật TPHCM năm 2000; tốt nghiệp thạc sĩ luật Trường Đại học Luật và Kinh doanh quốc tế (Transnational Law and Business University - TLBU, Hàn Quốc) vào năm 2003; tiến sĩ luật của Đại học Quốc gia Singapore (National University of Singapore, Singapore) vào năm 2008.

TS Trần Việt Dũng được công nhận đạt chuẩn chức danh giáo sư vào năm 2016.

Ông Dũng bắt đầu công tác tại Trường Đại học Luật TPHCM từ năm 2003 tại khoa luật quốc tế. Năm 2012, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng khoa luật quốc tế. Năm 2014, ông được giao quyền trưởng khoa luật.

Cũng trong sáng 26/2, Trường Đại học Luật TPHCM làm lễ bổ nhiệm chức danh phó giáo sư đối với TS Lưu Quốc Thái.

Ông Thái là giảng viên duy nhất tại Trường Đại học Luật TPHCM được công nhận đạt chuẩn và được bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư năm 2023.

Trường Đại học Luật TPHCM có duy nhất một giáo sư - 3

TS Lưu Quốc Thái - người duy nhất trở thành Phó giáo sư tại Trường Đại học Luật TPHCM năm 2023 (Ảnh: Hoài Nam).

TS Lưu Quốc Thái sinh năm 1972, quê ở xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Ông được cấp bằng đại học ngành luật kinh tế vào năm 1997 tại Trường Đại học Luật TPHCM. Đến năm 2002, ông nhận bằng thạc sĩ ngành luật Châu Âu của trường Đại học Lund, Thụy Điển.

Năm 2010, ông nhận bằng tiến sĩ tại Trường Đại học Luật TPHCM. Từ khi tốt nghiệp đại học vào năm 1997, ông Thái ở lại Trường Đại học Luật TPHCM công tác cho đến nay.