Cơ cấu quản lý của “siêu trường” tiểu học có hơn 10.500 học sinh
(Dân trí) - Thực hiện sắp xếp cơ sở giáo dục, 13 trường tiểu học ở phường Nha Trang (Khánh Hòa) được sáp nhập, hình thành một trường mới với 287 lớp, hơn 10.500 học sinh.
Ngày 7/9, lãnh đạo phường Nha Trang xác nhận cơ cấu tổ chức các cấp học trên địa bàn đã được kiện toàn, bảo đảm công tác dạy và học trong năm học 2026-2027.
Tại địa bàn Nha Trang, trong năm học này 3 cấp học là mầm non, tiểu học và THCS công lập đều tổ chức sắp xếp với hướng giảm đầu mối quản lý.

Học sinh tiểu học ở Khánh Hòa (Ảnh minh họa: Trung Thi).
Địa phương sáp nhập 13 trường mầm non, thành lập Trường Mầm non Nha Trang. Cơ sở mới gồm 1 trường chính, 11 phân hiệu và 14 điểm trường; có 124 nhóm, lớp với gần 2.800 trẻ; 371 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.
Tương tự, địa phương sáp nhập 13 trường tiểu học, thành lập Trường Tiểu học Nha Trang. Cơ sở mới gồm 1 trường chính, 12 phân hiệu và 5 điểm trường; có 287 lớp với hơn 10.500 học sinh; 524 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.
Đối với cấp THCS, địa phương sáp nhập 7 trường, thành lập Trường THCS Nha Trang với 205 lớp, gần 8.800 học sinh và 379 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.
Theo thông tin ông Nguyễn Đức Sơn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Khánh Hòa, cung cấp tại hội nghị giao ban báo chí tháng 8 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức, trước khi sắp xếp, toàn tỉnh có 728 cơ sở giáo dục. Sau sắp xếp, số này giảm 482 đầu mối, còn 246 trường, tương đương mức giảm 66,2%.
Tác động lớn nhất trong quá trình sắp xếp trường học là đối với đội ngũ cán bộ quản lý (hiệu trưởng, phó hiệu trưởng) và nhân viên trường học.
Theo Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa, sau sắp xếp, toàn tỉnh giảm hơn 640 hiệu trưởng, phó hiệu trưởng. Trong số này, 468 người được bố trí làm giáo viên hoặc công việc khác; 173 người nộp đơn xin nghỉ hưu và đề nghị giải quyết chế độ theo quy định.
Đối với nhân viên trường học, sau sắp xếp, số lượng dự kiến giảm 1.244 người. Trong đó, hơn 550 người có thể được điều chuyển, bố trí sang các vị trí việc làm khác; hơn 690 người còn lại dự kiến được giải quyết chế độ, chính sách nghỉ việc theo quy định.
Liên quan đến công tác kiện toàn cơ cấu tổ chức các trường học trên địa bàn tỉnh, ông Vũ Ngọc Đương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa, cho biết hiện toàn bộ các trường mới sau sáp nhập đã kiện toàn bộ máy tổ chức. Các quyết định liên quan đều được công bố trước ngày khai giảng năm học mới.
Đối với bộ máy quản lý tại những trường có số lớp, học sinh đông, ông Đương cho hay ngành giáo dục thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo đó, mỗi trường chính có một hiệu trưởng, một hiệu phó; tại các phân hiệu bố trí một hiệu phó, còn điểm trường không có phó hiệu trưởng.
“Đây là quy định chung được thực hiện trên toàn quốc. Qua triển khai, các trường chưa phát sinh vấn đề gì”, ông Đương thông tin.
Cũng theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa, mặt tích cực của việc tổ chức lại trường, lớp là giúp điều tiết đội ngũ giáo viên hiệu quả hơn. Tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ tại các trường có thể được khắc phục khi các điểm trường được tổ chức trong cùng một trường lớn.
Giáo viên có thể được điều tiết, bố trí giữa các điểm trường, giúp cân đối nhân lực, hạn chế tình trạng thừa, thiếu cục bộ và giảm ảnh hưởng đến hoạt động giảng dạy.
Bên cạnh đó, cơ sở vật chất, trang thiết bị tại các điểm trường trước đây thuộc các trường khác nhau sẽ được quản lý, khai thác trong cùng một trường. Giáo viên và học sinh có thể sử dụng, chia sẻ cơ sở vật chất, thiết bị hiện có, góp phần nâng cao hiệu quả phục vụ dạy và học.





