Thủ tướng ra quyết định thành lập ĐH VH-TT & DL Thanh Hóa
(Dân trí) - Sáng ngày 16/9, ông Huỳnh Vĩnh Ái, Thứ trưởng Bộ VH-TT & DL đã trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường ĐH Văn hóa - Thể thao và Du lịch Thanh Hóa (VH - TT & DL) .
Theo đó, sau khi thành lập thì đây là trường đại học đầu tiên và duy nhất trong cả nước tính đến thời điểm này thực hiện đào tạo trên cả ba lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch khu vực Bắc Trung bộ và Nam đồng bằng sông Hồng.
Trường ĐH VH-TT&DL Thanh Hóa tiền thân là Trường CĐ Văn hóa nghệ thuật Thanh Hóa. Được thành lập từ năm 1967 từ trường Sơ cấp Văn hóa nghệ thuật. Hiện nhà trường có 161 cán bộ, giáo viên, với 8 tiến sĩ, 13 nghiên cứu sinh, 50 thạc sĩ và 55 cử nhân. Trường có trụ sở tại phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa (Thanh Hóa).
Từ năm 2005 đến nay, nhà trường có quy mô bình quân 3.100 HS, SV/năm học (gồm 1.800 HS, SV hệ chính quy, 1.300 SV vừa học vừa làm) tham gia đào tạo ở 14 ngành, bậc CĐ. Từ năm 2009, nhà trường hợp tác cùng các trường đại học khác mở thêm 5 ngành đào tạo liên thông từ CĐ lên ĐH, đó là: Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật, Quản lý Văn hóa, Thư viện học và Việt Nam học.
Ngày 22/7/2011, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1221/QĐ-TTg thành lập Trường ĐH VH-TT&DL Thanh Hóa trên cơ sở nâng cấp Trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật Thanh Hóa, trực thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa.

Được biết, nhà trường phấn đấu đến năm 2015 có 230 giảng viên cơ hữu, trong đó có 2 Phó giáo sư, 20 Tiến sĩ, 20 nghiên cứu sinh, 95 Thạc sĩ; quy mô đào tạo từ 4.000 - 4.500 SV. Đến năm 2020 có 255 giảng viên cơ hữu, đào tạo từ 5.000 - 6.000 SV.
Từ năm 2012, trường sẽ đào tạo 6 ngành ĐH gồm: Quản lý văn hóa nghệ thuật, Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật, Việt Nam học, Đồ họa và Hội họa. Đến năm 2013 tăng thêm 5 ngành ĐH và từ năm 2016 bắt đầu đào tạo thạc sĩ một số ngành như: Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật, Việt Nam học.
Duy Tuyên