Thí sinh đã đủ điểm trúng tuyển có điều kiện: Không cần lo "tay trắng"

Nguyễn Liên

(Dân trí) - Nếu đủ điều kiện trúng tuyển một trường theo xét tuyển sớm nhưng chưa thích, thí sinh vẫn có thể đặt nguyện vọng khác yêu thích hơn làm nguyện vọng 1 mà không sợ "tay trắng".

Thí sinh đã đủ điểm trúng tuyển có điều kiện: Không cần lo tay trắng - 1

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2022 (Ảnh: Hải Long).

Kết quả trúng tuyển theo xét tuyển sớm bị hủy nếu không đăng ký nguyện vọng 1?

Những ngày gần đây, trên các diễn đàn, nhiều thí sinh đủ điểm trúng tuyển có điều kiện theo phương thức xét tuyển sớm của một số trường đại học chia sẻ đã nhận được thông báo phải đăng ký nguyện vọng 1 (NV1) mới đủ điều kiện trúng tuyển chính thức.

Điều này khiến thí sinh, phụ huynh rất hoang mang vì khác với hướng dẫn đã công bố của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định: "Cơ sở đào tạo tổ chức xét tuyển cho những thí sinh đã hoàn thành thủ tục dự tuyển, nhưng không được yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học sớm hơn lịch trình theo kế hoạch chung."

Ngoài ra, trường hợp thí sinh được cơ sở đào tạo thông báo đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) một nguyện vọng nhất định, thí sinh tự quyết định việc đặt thứ tự ưu tiên nguyện vọng khi đăng ký trên hệ thống (tùy thuộc thí sinh muốn được công nhận trúng tuyển nguyện vọng đó hay muốn mở rộng cơ hội trúng tuyển nguyện vọng khác).

Một thí sinh tâm sự trên diễn đàn: "Mình đang không biết nên đặt ngành mà mình đủ điều kiện trúng tuyển làm NV1 để đậu trường đó luôn hay nên để ngành mình thích lên làm NV1. Mình thấy trường thông báo nếu không để ngành đậu học bạ lên làm NV1 thì coi như không đậu luôn. Mình sợ lỡ chọn sai cách sẽ rớt hết".

"Em nghe nói phần lớn các trường bắt buộc nếu đậu học bạ rồi thì phải để nguyện vọng học bạ ở NV1, nếu không sẽ bị hủy, kết quả học bạ sẽ bị thay bằng điểm thi tốt nghiệp. Tuy em đã đậu học bạ rồi nhưng đó là trường em không thích lắm nên muốn để nguyện vọng đó ở NV2, còn NV1 là điểm thi, mà thấy mạo hiểm quá", một thí sinh khác bày tỏ sự hoang mang.

Quy định của Bộ tạo điều kiện thuận lợi, thí sinh không phải lo lắng

Trao đổi với PV Dân trí, PGS.TS Nguyễn Viết Thái, Trưởng phòng Đối ngoại và Truyền thông, trường ĐH Thương mại cho biết thời gian vừa qua, ông cũng nhận được rất nhiều cuộc điện thoại, tin nhắn của thí sinh với các băn khoăn về vấn đề trên.

PGS Thái thông tin, theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường có thể công bố ngưỡng điểm trúng tuyển. Thí sinh nằm trong danh sách trúng tuyển của trường đến trước ngày 20/8 phải đăng ký các nguyện vọng và việc trúng tuyển chính thức sẽ xét theo thứ tự nguyện vọng của thí sinh.

"Như vậy, nếu thí sinh đăng ký NV1 thì đương nhiên sẽ đỗ trường đó. Nhưng nếu thí sinh đặt thành nguyện vọng thấp hơn, ví dụ NV5 mà các NV1, NV2, NV3, NV4 phía trên không đủ điểm đỗ thì vì các bạn đã nằm trong sách trúng tuyển theo điểm trường đã công bố, các bạn vẫn hoàn toàn được trúng tuyển theo NV5. Thí sinh không phải lo lắng vì đó là quy chế của Bộ", PGS phân tích.

PGS Thái đưa ra lời khuyên tới các thí sinh, nếu đã đủ điều kiện đỗ một trường, một ngành nào đó theo phương thức xét tuyển sớm mà không thích, vẫn muốn đặt nguyện vọng vào các trường, ngành khác thì có thể ưu tiên nguyện vọng phía trên cho các trường, ngành bản thân thích hơn. Khi đăng ký thứ tự nguyện vọng trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hệ thống này sẽ lưu lại, sau đó công nhận trúng tuyển và gọi nhập học theo nguyện vọng cao nhất.

Theo Trưởng phòng Đối ngoại và Truyền thông, trường ĐH Thương mại, quy định năm nay của Bộ rất thuận lợi cho thí sinh, khi thí sinh có quyền lựa chọn những trường phù hợp với mức điểm, theo đúng mong muốn của mình.

Với các trường ĐH, điểm khó khăn là lượng thí sinh ảo có thể tăng lên rất đông nếu thí sinh không đặt NV1 vào trường thì mặc dù đã có trong danh sách đủ điều kiện trúng tuyển, thí sinh đó sẽ không chính thức trúng tuyển và nhập học.

"Ví dụ trường ĐH Thương mại năm nay có khoảng 10.000 thí sinh xét tuyển kết hợp, việc xác định mức điểm trúng tuyển bao nhiêu cần cân nhắc kỹ. Bởi nếu thí sinh nhập học quá nhiều sẽ vượt mức trường được đăng ký, nhưng nếu thí sinh nhập học ít cũng ảnh hưởng đến chỉ tiêu tuyển sinh của nhà trường", PGS Thái nêu dẫn chứng.

Để giảm tối đa tỷ lệ ảo, ông Thái cho biết trường ĐH Thương mại sẽ công bố điểm trúng tuyển muộn hơn, vào khoảng cuối tháng 7. Thời điểm này, tâm lý thí sinh đã tương đối ổn định và có thể chắc chắn hơn với các nguyện vọng của mình. 

Trước đó, nói về công tác tuyển sinh năm 2022, bà Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý, các trường cần đảm bảo khai báo đầy đủ, thống nhất mọi thông tin tuyển sinh trên hệ thống; cố gắng đưa ra các phương thức xét tuyển đơn giản, thuận tiện nhất để thí sinh khai báo chính xác; chuẩn bị sẵn phương án hỗ trợ thí sinh giải quyết các vướng mắc,…

Đặc biệt, các trường không được yêu cầu những thí sinh chưa thi tốt nghiệp, chưa có kết quả thi tốt nghiệp phải nhập học sớm.

"Tất cả các thí sinh, bao gồm cả thí sinh tự do, đều cần khai báo tất cả nguyện vọng đăng ký xét tuyển, dù bằng các phương thức khác nhau, lên hệ thống tuyển sinh chung. Đồng thời các em lưu ý cập nhật đầy đủ minh chứng của đối tượng ưu tiên nếu có trong thời gian quy định. Thứ tự nguyện vọng đặc biệt quan trọng, do đó, các em phải để nguyện vọng mong muốn nhất làm nguyện vọng 1", bà Thủy nhấn mạnh. 

Theo Vụ trưởng Nguyễn Thu Thủy, trong lịch trình, thời gian đăng ký xét tuyển và điều chỉnh nguyện vọng khá dài, đủ để các công tác này diễn ra thuận lợi.