Thi học sinh giỏi quốc gia 2024: Một trường có 83 em đạt giải

Trần Lê

(Dân trí) - Trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2023-2024, một trường THPT tại Thanh Hóa có 84 em đạt giải.

Trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2023-2024, đoàn Thanh Hóa có 84 học sinh đạt giải trong tổng số 90 em dự thi.

83/84 em đạt giải là học sinh Trường THPT chuyên Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa; học sinh còn lại thuộc Trường THPT Chu Văn An, thành phố Sầm Sơn đạt giải khuyến khích môn lịch sử.

Thi học sinh giỏi quốc gia 2024: Một trường có 83 em đạt giải - 1

Trường THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa (Ảnh: Trần Lê).

Trong số 84 em đạt giải, có 9 giải nhất, 22 giải nhì, 23 giải ba và 30 giải khuyến khích.

Sinh học là môn có học sinh giành được nhiều giải nhất trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2023-2024 với 3 giải nhất, 3 giải nhì, 2 giải ba và 2 giải khuyến khích. Tất cả các thành viên của đội tuyển sinh học đều đạt giải.

Môn vật lý có 1 giải nhất, 4 giải nhì, 3 giải ba và 2 giải khuyến khích; môn hóa học có 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và 7 giải khuyến khích...

Tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia những năm qua, Trường THPT chuyên Lam Sơn luôn là đơn vị dẫn đầu tại Thanh Hóa về số lượng học sinh tham gia cũng như đạt giải. Đây cũng là đơn vị nằm trong tốp đầu của các tỉnh, thành phố trong cả nước về số học sinh giỏi quốc gia.

Với kết quả nêu trên, Nam Định và Thanh Hóa cùng có số lượng học sinh đạt giải bằng nhau và xếp thứ 9 và 10 trong số các địa phương dẫn đầu cả nước.