Thành lập Hội Khuyến học Trường ĐH Cần Thơ

(Dân trí) - Ngày 8/7 Hội Khuyến học TP Cần Thơ tổ chức tổng kết 6 tháng đầu năm, tại đây ông Đinh Viết Khanh - Chủ tịch Hội Khuyến học TP Cần Thơ cho biết, Hội này vừa thành lập mới Ban khuyến học ngành Y tế và Hội Khuyến học Trường ĐH Cần Thơ.

Cũng theo ông Khanh, 6 tháng đầu năm 2014 đã phát triển mới 105 tổ chức Hội, nâng tổng số tổ chức Hội các cấp lên 4.225, phát triển mới 5.449 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn Thành phố lên 157.888, chiếm 12,92% dân số.

Sáu tháng đầu năm, hoạt động xây dựng xã hội học tập tiếp tục được tăng cường thông qua phong trào xây dựng gia đình hiếu học (GĐHH), dòng họ hiếu học (DHHH) và cộng đồng khuyến học (CĐKH). Toàn Thành phố đã có 61.532 gia đình đăng ký GĐHH; có 71 dòng họ đăng ký DHHH; 53 đơn vị đăng ký CĐKH. Các địa phương có phong trào xây dựng GĐHH, DHHH, CĐKH tốt là Ninh Kiều, Cờ Đỏ, Bình Thủy và Thới Lai.

Các trung tâm học tập cộng đồng đã có bước cố gắng, thực hiện bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng đáp ứng nhu cầu người học, tuyên truyền phổ biến pháp luật, chuyển giao khoa học kỷ thuật... trong cộng đồng. Sáu tháng đầu năm đã tổ chức cho 314.502 lượt người tham gia học tập.

Phong trào xây dựng gia đình cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ tuy mới phát động và bắt đầu có khí thế. Các đơn vị Ninh Kiều, Cờ Đỏ, Phong Điền đã tổ chức điều tra khảo sát và bình chọn biểu dương đạt kết quả tốt.

Đặc biệt, ngày 19/5 vừa qua, Hội Khuyến học TP Cần Thơ đã tổ chức lễ tiếp nhận và tri ân các nhà tài trợ với trên 400 đại biểu tham dự. Buổi lễ đã tôn vinh 56 đơn vị và cá nhân đóng góp cho quỹ khuyến học, khuyến tài Thành phố với tổng số tiền và hiện vật quy ra tiền là 2.085.700.000 đồng.

6 tháng đầu năm 2014, Các quận huyện Hội, Hội trực thuộc, xã, phường, thị trấn đã có nhiều hoạt động vận động quỹ phong phú. Ban khuyến học ngành Y tế đã thành lập quỹ học bổng mang tên Lê Hữu Trác, Hội Khuyến học quận Bình Thủy nhân “mô hình nuôi heo đất” ở Chùa Phước An; huyện Cờ Đỏ đã tranh thủ lãnh đạo trích 1 ngày lương cho quỹ khuyến học, huyện Vĩnh Thạnh phát động phong trào gây quỹ sôi nổi ở các họ đạo, huyện Ô Môn xây dựng kế hoạch “3 đủ” chuẩn bị tựu trường năm học mới. Hoạt động gây quỹ của Hội Khuyến học ở các trường học cũng có bước phát triển mới như trường đại học Tây Đô, Cao Đẳng Cần Thơ...

Tính chung 6 tháng đầu năm, toàn thành phố đã vận động tổng số tiền và hiện vật quy ra tiền hơn 10 tỷ đồng. Trong đó Thành Hội là 3,6 tỷ đồng, quận huyện Hội và cơ sở 6,9 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay toàn thành phố đã cấp 32.784 suất học bổng, quà và phần thưởng trị giá 4.827.633.300 đồng. Riêng Thường trực Thành Hội đã phát 5 đợt học bổng gồm 641 suất trị giá 728.560.000 đồng (học bổng Kiên Long, Pepsico Việt Nam, Phú Mỹ Hưng, Quỹ Châu Á, Hội Văn hóa Thụy Sĩ).

Tuy nhiên, việc chuyển biến tiến bộ ở các địa phương chưa toàn diện và đồng đều. Một số nơi nền tảng phong trào chưa vững chắc, có nơi chi hội ở ấp (khu vực) vẫn nằm yên không hoạt động. Về phát triển hội viên vẫn còn 5/9 quận huyện số hội viên chưa đạt được 10% tổng số dân. Công tác xây dựng quỹ và thu hội phí chưa đều. Đến nay vẫn còn 17/85 xã phường thị trấn Chủ tịch Hội chưa được hưởng thù lao hoặc trợ cấp.

Phạm Tâm