Sửa đổi quy định sinh hoạt phí cho sinh viên sư phạm
(Dân trí) - Theo văn bản trả lời cử tri tỉnh Thanh Hóa, Bộ GD&ĐT cho biết đang trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi quy định chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt với sinh viên sư phạm.
Cử tri tỉnh Thanh Hóa kiến nghị Chính phủ xem xét, sửa đổi Nghị định số 116/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm nhằm bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất và công bằng.
Bên cạnh đó, nghiên cứu giao cho ngân hàng chính sách là đơn vị trực tiếp thực hiện thu hồi, bồi hoàn học phí, chi phí sinh hoạt đối với các trường hợp đã đăng ký thụ hưởng chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt sau khi tốt nghiệp vi phạm cam kết.
Theo văn bản trả lời, Bộ GD&ĐT cho biết đang trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 116/2020 NĐ-CP của Chính phủ về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm.
Nghị định 116 ban hành năm 2020 quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt "cào bằng" với tất cả các sinh viên sư phạm.
Cụ thể, từ ngày 15/11/2020, sinh viên sư phạm được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí bằng mức thu học phí của cơ sở đào tạo giáo viên nơi theo học; được nhà nước hỗ trợ 3,63 triệu đồng/tháng để chi trả chi phí sinh hoạt trong thời gian học tập tại trường.
Tuy nhiên, quá trình triển khai Nghị định 116 gặp nhiều khó khăn, trong đó có tình trạng sinh viên bị nợ sinh hoạt phí.
Năm 2023, Bộ GD&ĐT tiếp tục sửa đổi quy định chính sách hỗ trợ đóng học phí và chi phí sinh hoạt với sinh viên sư phạm.
Theo đó, quy định hỗ trợ cho sinh viên sư phạm được điều chỉnh theo hướng căn cứ vào kết quả học tập. Cụ thể, sinh viên sư phạm từ năm 2 trở đi, nếu có điểm trung bình chung học tập đạt loại yếu hoặc điểm rèn luyện đạt loại yếu sẽ không được xét hỗ trợ để chi trả chi phí sinh hoạt phí.
Hiện Bộ GD&ĐT đã trình Chính phủ dự thảo nghị định lần thứ 3 để xem xét ban hành.
Ngoài đề xuất sửa đổi quy định hỗ trợ sinh hoạt phí với sinh viên sư phạm, cử tri tỉnh Thanh Hóa cũng đề nghị điều chỉnh mức hỗ trợ từ 40% mức lương cơ sở lên 60% mức lương cơ sở về chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.
Bộ GD&ĐT cho biết, với số lượng học sinh bán trú trên toàn quốc rất lớn, nếu tăng hỗ trợ lên 60% mức lương cơ sở, trong điều kiện hiện nay, ngân sách nhà nước chưa thể đáp ứng được.
Do vậy, dự thảo nghị định đề xuất mức hỗ trợ tiền ăn cho học sinh, học viên được hỗ trợ mỗi tháng là 936.000 đồng (bằng 40% mức lương cơ sở hiện hành), với mức hỗ trợ nêu trên đã cơ bản đáp ứng được việc chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh, học viên bán trú.