Sở Giáo dục phối hợp công an yêu cầu Apax Leaders trả học phí cho phụ huynh

Huyên Nguyễn

(Dân trí) - Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM cho biết đã làm việc với các cơ quan chức năng và Công an TPHCM để yêu cầu Apax Leaders có trách nhiệm với phụ huynh.

Sở Giáo dục phối hợp công an yêu cầu Apax Leaders trả học phí cho phụ huynh - 1

Chủ tịch Apax Leaders Nguyễn Ngọc Thủy có thư xin khất nợ phụ huynh (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Ông Nguyễn Văn Hiếu - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TPHCM - cho biết, Sở đã làm việc với các cơ quan chức năng và Công an TPHCM để yêu cầu Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders có trách nhiệm với phụ huynh.

Ngoài ra, Sở cũng gửi công văn đề nghị Apax Leaders thực hiện đúng lộ trình hoàn tiền học phí cho phụ huynh như đã cam kết. Đồng thời, yêu cầu phía trung tâm này báo cáo về tình hình hoàn trả phí cho phụ huynh tại TPHCM.

Hồi đầu tháng 11, Thanh tra Sở đã tiếp nhận đơn tố cáo của phụ huynh và sẽ thực hiện theo luật tố cáo. 

Được biết, Sở GD&ĐT TPHCM đã có nhiều buổi làm việc với phía Apax Leaders và yêu cầu đơn vị này gặp mặt trực tiếp với phụ huynh để trao đổi, chia sẻ cùng phụ huynh để thấu hiểu hơn.

Sở GD&ĐT TPHCM chỉ quản lý Apax Leaders về mặt hành chính, do đó, những trung tâm nào không đủ điều kiện sẽ tạm đình chỉ hoạt động.

Những ngày gần đây, phụ huynh đã từng có con học tại Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders tiếp tục hành trình đi "đòi nợ" khi ông Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax (Apax Leaders) đơn phương đưa ra lộ trình mới, thay vì trả tiền cho phụ huynh như cam kết vào ngày 9/4 trước đây.

Trước động thái này, phụ huynh tại TPHCM đã đến trực tiếp các trung tâm Apax Leaders để căng băng rôn, yêu cầu ông Nguyễn Ngọc Thủy thực hiện đúng cam kết; Gửi công văn cho Apax Leaders thể hiện việc không đồng tình với lộ trình trả phí mới và tố cáo hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Đồng thời, phụ huynh cũng tìm đến các cơ quan chức năng để nộp đơn tố cáo. 

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Lê Bá Thường - Giám đốc Công ty Luật TNHH MTV Dân luật Tín Thành - cho biết Apax Leaders cam kết nhiều lần về việc hoàn trả học phí nhưng không thực hiện đúng hạn như thỏa thuận. Hành vi này là chậm thực hiện nghĩa vụ theo quy định tại Điều 353, Bộ Luật Dân sự 2015.

"Do đó, phụ huynh có quyền nộp đơn khởi kiện tại Tòa án nhân dân cấp quận nơi Apax Leaders đặt trụ sở theo giấy phép đăng ký kinh doanh để yêu cầu công ty phải có trách nhiệm hoàn trả học phí như đã thỏa thuận cùng với lãi chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả theo quy định tại Điều 357 Bộ Luật Dân sự 2015", luật sư Thường cho hay.

Trong trường hợp Apax Leaders cố tình né tránh, cắt liên lạc hoặc bỏ trốn không thực hiện nghĩa vụ trả tiền như đã cam kết, phụ huynh có quyền làm đơn tố giác tội phạm gửi đến cơ quan cảnh sát điều tra có thẩm quyền để đề nghị xem xét, điều tra, khởi tố đối với hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại Điều 175 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017.

Tùy theo giá trị tài sản bị chiếm đoạt, đơn vị chịu khung hình phạt khác nhau, mức hình phạt cao nhất về tội này lên đến 20 năm tù nếu chiếm đoạt tài sản trị giá 500 triệu đồng trở lên.

Bên cạnh đó, người phạm tội có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.