"Shark" Thủy và Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders xin khất nợ

Huyên Nguyễn

(Dân trí) - Người đứng đầu Trung tâm Apax Leaders Nguyễn Ngọc Thủy vừa có thư xin lỗi và mong muốn xin khất nợ.

Shark Thủy và Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders xin khất nợ - 1

Ông Nguyễn Ngọc Thủy tại buổi họp với phụ huynh miền Nam chiều 9/4 (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Trong thư xin lỗi đề ngày 16/10 gửi tới các phụ huynh, ông Nguyễn Ngọc Thủy - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Anh ngữ Apax (thường gọi là "Shark" Thủy) - gửi lời xin lỗi, khẩn khoản, nghiêm túc nhận trách nhiệm do tiến độ hoàn trả học phí chưa thực hiện đúng theo biên bản cam kết trước đó.

"Shark" Thủy cho hay, sau khi trở lại hoạt động trong bối cảnh còn rất nhiều khó khăn, Apax đã rất nỗ lực và cố gắng ưu tiên mọi nguồn lực để ổn định học tập cho học sinh đang học cũng như quyền lợi của người có nhu cầu hoàn phí.

Tuy nhiên, hiện tại có nhiều khó khăn phát sinh ngoài dự kiến dẫn đến kế hoạch hoàn phí cho phụ huynh bị chậm.

"Hơn bao giờ hết, Apax mong được hoạt động trở lại để xây dựng nên một môi trường giáo dục và giảng dạy hiệu quả nhất cho học sinh, hoàn thành trách nhiệm của doanh nghiệp...

Kính mong phụ huynh thông cảm, thấu hiểu và tạo điều kiện tối đa để Apax phục vụ tốt nhất việc học tập cho các em đang học. Apax luôn luôn ý thức và nỗ lực xây dựng nguồn lực tài chính vững chắc để có cơ sở thực hiện nghĩa vụ hoàn phí", ông Thủy bày tỏ.

Shark Thủy và Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders xin khất nợ - 2

Lãnh đạo Apax trao đổi với phụ huynh tại cuộc họp ngày 9/4 (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Tới nay, Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders đã lỡ hẹn thanh toán với phụ huynh miền Nam theo cam kết tại cuộc họp ngày 9/4. Trong khi, ông Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc điều hành của Apax Leaders - nghỉ việc không lương từ 11/10.

Theo lộ trình mà ông Nguyễn Ngọc Thủy và ông Nguyễn Anh Tuấn cam kết với phụ huynh toàn miền Nam tại cuộc họp ngày 9/4 tại Khách sạn Kỳ Hòa sẽ hoàn trả học phí theo 2 nhóm.

Phụ huynh nhóm 1 gồm những trường hợp đã xác nhận học phí, đã có lộ trình hoàn trả, đã quá hạn trả sẽ được trả tiền thành 3 đợt vào các ngày 9/6 (20%); 20/7 (40%) và 20/8 (40%).

Ở nhóm này, công ty cơ bản đã hoàn tất thanh toán đợt 1 và 2, riêng đợt 3 đang bị chậm.

Nhóm 2 là số phụ huynh còn lại, gồm đã xác nhận, đã có hoặc chưa có lộ trình; chưa xác nhận được chia thành 5 đợt chi trả. Việc thanh toán sẽ thực hiện lần 1 vào ngày 9/10/2023 thanh toán qua tài khoản ngân hàng 20%.

Còn 4 lần sau sẽ chi trả lần lượt vào ngày 20 các tháng 11/2023; tháng 12/2023; tháng 3/2024; tháng 5/2014; mỗi lần thanh toán qua tài khoản ngân hàng 20%.