Phát triển "Tư duy toàn cầu và hành động địa phương" trong ngành logistics

Trường Thịnh

(Dân trí) - Với định hướng đổi mới sáng tạo và trải nghiệm, Trường đại học Phenikaa phát triển "tư duy toàn cầu và hành động địa phương" cho sinh viên, đồng thời cung ứng cho thị trường nhân lực trong lĩnh vực logistics và quản lý chuỗi cung ứng.

Trong bối cảnh sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thế giới theo hướng toàn cầu hóa, logistics trở thành công cụ liên kết các hoạt động trong chuỗi giá trị toàn cầu từ hoạt động cung ứng, sản xuất, lưu thông phân phối đến mở rộng thị trường cho các hoạt động kinh tế.

Phát triển Tư duy toàn cầu và hành động địa phương trong ngành logistics - 1

Logistics có vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa chu trình lưu chuyển của sản xuất kinh doanh từ khâu đầu vào nguyên vật liệu, phụ kiện… tới sản phẩm cuối cùng đến tay khách hàng sử dụng (Ảnh: Trường Đại học Phenikaa).

Đứng trước những thực tế trên và nhu cầu nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Trường đại học Phenikaa xây dựng chương trình đào tạo ngành này với phương châm gắn chặt đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm giải quyết các nhu cầu của thực tiễn sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội.

Chương trình đào tạo logistics và quản lý chuỗi cung ứng của Trường đại học Phenikaa được thiết kế giúp sinh viên phát triển "tư duy toàn cầu và hành động địa phương".

Theo đại diện trường, tư duy toàn cầu đã trở thành một yếu tố quan trọng đối với sự thành công trong lĩnh vực logistics và quản lý chuỗi cung ứng. Tư duy toàn cầu là khả năng đón nhận, hiểu biết và tôn trọng sự đa dạng văn hóa, cũng như khả năng làm việc, tương tác hiệu quả trong môi trường làm việc đa quốc gia và đa văn hóa. Đồng thời, tư duy toàn cầu ảnh hưởng sâu sắc đến việc xây dựng và phát triển hệ thống chuỗi cung ứng toàn cầu. Đối mặt với sự phức tạp của các hoạt động vận chuyển, lưu trữ và phân phối hàng hóa quy mô quốc tế, tư duy toàn cầu và hành động địa phương sẽ giúp doanh nghiệp hiểu và đáp ứng được nhu cầu của khách hàng trên toàn thế giới.

Chương trình đào tạo ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng tại Phenikaa

Chương trình đào tạo trong 4 năm với 134 tín chỉ, được thiết kế theo định hướng quốc tế, một số môn học chuyên ngành sẽ được giảng dạy bằng tiếng Anh bởi các giảng viên tốt nghiệp từ các trường đại học trong và ngoài nước. Hệ thống học liệu được đầu tư và chọn lọc từ các nhà xuất bản nổi tiếng trên thế giới như Mcgraw-Hill, Prentice Hall,... nhằm chú trọng rèn luyện khả năng học tập bằng tiếng Anh và nghiên cứu suốt đời của sinh viên.

Phát triển Tư duy toàn cầu và hành động địa phương trong ngành logistics - 2
Đời sống sinh viên ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng tại Trường đại học Phenikaa (Ảnh: Trường Đại học Phenikaa).

Theo đó, bốn điểm khác biệt trong chương trình đào tạo của ngành này tại trường đại học Phenikaa là một số học phần chuyên ngành được giảng dạy bằng tiếng Anh; có học phần tự chọn ngoại ngữ hai trong khối ngôn ngữ châu Á (Tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Trung); các học phần chuyên ngành được thiết kế phù hợp với chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế; nhiều nội dung thực hành và trải nghiệm hơn.

Ngoài ra, sinh viên được tạo điều kiện tiếp xúc với môi trường học tập mang tính trải nghiệm và quốc tế thông qua các hoạt động hợp tác quốc tế, thực tập tại các doanh nghiệp logistics hàng đầu tại Việt Nam, tham gia các diễn đàn, hội thảo quốc tế về logistics và quản lý chuỗi cung ứng cũng như các chương trình trao đổi sinh viên quốc tế.

Triển vọng nghề nghiệp ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng

Theo lãnh đạo nhà trường, khi tốt nghiệp ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng tại Trường đại học Phenikaa, sinh viên có cơ hội nghề nghiệp tại bộ phận quản trị hoạt động logistics và quản lý chuỗi cung ứng tại các doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp dịch vụ, các cơ quan quản lý nhà nước, viện nghiên cứu, các trường đại học và tổ chức quốc tế có liên quan và học tiếp lên thạc sĩ, tiến sĩ ở trong nước, nước ngoài.

Phát triển Tư duy toàn cầu và hành động địa phương trong ngành logistics - 3
Ngành học mang đến nhiều cơ hội cho sinh viên sau tốt nghiệp (Ảnh: Trường Đại học Phenikaa).

Với sinh viên muốn theo đuổi con đường học thuật sau đại học để trở thành giảng viên tại các trường đại học, sinh viên có thể tiếp tục học tiếp lên thạc sĩ, tiến sĩ ở trong nước, nước ngoài ở lĩnh vực logistics và quản lý chuỗi cung ứng, hoặc làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước, các viện nghiên cứu và tổ chức quốc tế có liên quan.

Ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng được thiết kế theo định hướng chuẩn kiểm định quốc tế hàng đầu, các môn học chuyên ngành được giảng dạy và học tập bằng tiếng Anh. Với mã ngành FBE7, chỉ tiêu 300 sinh viên với tổ hợp môn xét tuyển lần lượt là A01 - D01 - D07 - D10, ngành học này hứa hẹn đem tới nhiều trải nghiệm học tập mới cho các sinh viên.

Ngày 20/07 vừa qua, trường Đại học Phenikaa công bố ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển (điểm sàn) đại học hệ chính quy 2023 , thí sinh đăng ký ngay nguyện vọng 1 vào Phenikaa (Mã trường: PNK) trên cổng thông tin chung của Bộ GD&ĐT.