Phải bồi hoàn học phí cử tuyển khi bị kỷ luật thôi học

(Dân trí) - Từ ngày 29/11/2006, người học theo chế độ cử tuyển sẽ phải bồi hoàn học phí cử tuyển khi bị kỷ luật buộc thôi học hoặc không chấp hành sự phân công công tác sau khi tốt nghiệp, bị kỷ luật khi đang công tác...

Mức tiền bồi hoàn bao gồm học bổng chính sách cho người học và các khoản chi phí đào tạo đã được ngân sách nhà nước đài thọ.

 

Đây là một trong những nội dung quan trọng đã được quy định tại Nghị định số 134/2006/NĐ-CP của Chính phủ mới ban hành quy định về chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ ĐH, CĐ, trung cấp.

 

Kinh phí để đào tạo người học theo chế độ cử tuyển do UBND cấp tỉnh, Bộ Quốc Phòng, Bộ Công An chi trả trực tiếp cho các cơ sở giáo dục theo cơ chế Nhà nước đặt hàng. Học bổng chính sách đối với người học theo chế độ cử tuyển do ngân sách địa phương bảo đảm và cấp trực tiếp cho người học.

 

Hàng năm, các cơ sở giáo dục gửi danh sách, bàn giao hồ sơ và bằng tốt nghiệp của người học theo chế độ cử tuyển tốt nghiệp cho UBND cấp tỉnh để bố trí công tác. Sau 6 tháng, nếu người đã tốt nghiệp không nhận được sự phân công công tác có quyền tự đi tìm việc và không phải bồi hoàn học bổng, chi phí đào tạo.

 

Người học theo chế độ cử tuyển sẽ phải bồi hoàn học bổng, chi phí đào tạo nếu thuộc trong các trường hợp sau: bị kỷ luật buộc thôi học hoặc tự thôi học nhưng không có lý do chính đáng; không chấp hành sự phân công công tác sau khi tốt nghiệp; làm việc dưới 60 tháng đối với trình độ đại học, cao đẳng và dưới 36 tháng đối với trình độ trung cấp; bị kỷ luật không được phân công công tác sau khi tốt nghiệp hoặc bị thôi việc trong thời gian đang chấp hành sự phân công công tác.  

 

Lan Hương