Nhiều đại học tăng mạnh số nguyện vọng xét tuyển, dự điểm chuẩn tăng

Huyên Nguyễn

(Dân trí) - Nhiều trường đại học có số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển tăng cao so với năm 2023, có nơi tăng gấp đôi. Điều này dự báo điểm chuẩn có thể sẽ cao hơn.

Nhiều đại học tăng mạnh số nguyện vọng xét tuyển, dự điểm chuẩn tăng - 1

Thí sinh nghe tư vấn tuyển sinh vào trường đại học năm 2024 (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Sau khi kết thúc thời gian đăng ký nguyện vọng xét tuyển năm 2024, các trường đại học đã cơ bản nắm được tổng số lượng nguyện vọng đăng ký.

Trường Đại học Công Thương TPHCM (HUIT) ghi nhận khoảng 50.000 thí sinh đăng ký nguyện vọng, nhiều hơn gấp đôi so với năm ngoái.

ThS Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông, cho rằng đây là niềm vui khi HUIT ngày càng được thí sinh tin tưởng, chọn lựa song cũng là áp lực càng cao hơn đối với công tác xét tuyển.

Một trong những nguyên nhân khiến trường thu được nhiều thí sinh là do mức học phí chỉ 29-33 triệu đồng/năm.

Với diễn biến này, ông Sơn dự báo điểm chuẩn của Trường Đại học Công Thương TPHCM xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 có thể trong khoảng 16-24 điểm.

Các ngành hot như marketing, kinh doanh quốc tế, logistics và chuỗi cung ứng mức điểm chuẩn khoảng 23-24 điểm. Các ngành như kế toán, tài chính ngân hàng, quản trị kinh doanh, công nghệ thực phẩm,... dự kiến điểm chuẩn 22-24, còn lại một số ngành 16-18 điểm.

TS Nguyễn Trung Nhân, Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Công nghiệp TPHCM cho biết số lượng nguyện vọng năm nay tăng khoảng 15%, lên khoảng hơn 40.000 nguyện vọng. Năm ngoái, trường ghi nhận khoảng 36.000 nguyện vọng. 

Một số ngành "hot" như: nhóm ngành kinh doanh, marketing, công nghệ thông tin, tự động hóa, luật... Dự kiến điểm chuẩn có thể tăng nhẹ so với năm trước. 

Ông Tô Văn Phương, Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Nha Trang thông tin số lượng nguyện vọng tăng khoảng 12%. Trong đó, có 64,5% thí sinh trúng tuyển sớm đăng ký nguyện vọng vào trường trên hệ thống của Bộ.

Trong đó, ngành kỹ thuật tàu thủy có dự báo điểm chuẩn tăng bởi đây là ngành kỹ thuật đã đạt chuẩn kiểm định nên số lượng tăng đột biến. 

Các ngành như ngôn ngữ anh, công nghệ sinh học, kế toán, quản trị khách sạn dự kiến tăng 0,5-1 điểm. Một số ngành còn lại, điểm chuẩn cơ bản ổn định vì điểm học bạ tăng.

Trong khi đó, phía các trường ngoài công lập cho biết số lượng nguyện vọng chỉ biến động nhẹ.

Đại diện Trường Đại học Gia Định thông tin số lượng nguyện vọng năm nay tăng nhẹ, khoảng 10% so với năm ngoái. Một số ngành thu hút thí sinh quan tâm trong xét tuyển sớm: Công nghệ thông tin, truyền thông đa phương tiện, marketing, luật, quản trị kinh doanh...

Nhiều đại học tăng mạnh số nguyện vọng xét tuyển, dự điểm chuẩn tăng - 2

Thí sinh nghe tư vấn tuyển sinh xét tuyển đại học (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Bà Trần Thúy Trâm Quyên, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng chia sẻ một số ngành được thí sinh quan tâm và chọn lựa nhiều hơn thuộc nhóm ngành sức khỏe, truyền thông, công nghệ... Nguyên nhân do năm 2024, trường áp dụng chính sách miễn học phí học kỳ I tạo điều kiện cho người học.   

Trong khi đó, nguyện vọng vào Trường Đại học Công nghệ TPHCM (HUTECH)Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM (UEF) cơ bản được giữ ổn định.

Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ TPHCM, cho hay, HUTECH nhận được gần 30.000 nguyện vọng xét tuyển, biến động không nhiều so với năm 2023. Do đó, điểm chuẩn được dự báo dao động trong khoảng 16-21. 

Tính đến 17h ngày 30/7, thời điểm khóa cổng đăng ký xét tuyển trực tuyến, hơn 733.000 thí sinh nhập nguyện vọng đăng ký xét tuyển qua cổng Bộ GD&ĐT, cao nhất 3 năm qua.

Con số đăng ký xét tuyển trên đây, tương đương 68,5% so với số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024, cao nhất trong 3 năm trở lại đây.

Cụ thể năm 2023, có hơn 660.000 thí sinh đã nhập nguyện vọng đăng ký xét tuyển trên hệ thống, tương đương 65,9% so với số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Trước đó, năm 2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo ghi nhận hơn 616.000 thí sinh đăng ký tham gia xét tuyển đại học, chiếm tỉ lệ 64,1% so với số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022.