Nhặt được gần 700 USD, hai nữ sinh nhờ công an trả lại người đánh rơi

Tiến Thành

(Dân trí) - Nhặt được 686 USD, tương đương gần 17 triệu đồng, hai nữ sinh người dân tộc tại Quảng Trị đã cùng phụ huynh mang đến cơ quan công an, nhờ tìm người đánh rơi để trả lại.

Ngày 14/1, thông tin từ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, đơn vị đã đề xuất cấp trên có hình thức khen thưởng đối với 2 nữ sinh người Bru-Vân Kiều trên địa bàn có việc làm tốt.

Các nữ sinh gồm: Hồ Thị Hinh (lớp 9) và Hồ Thị Nhỉ (lớp 8), học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Hướng Phùng.

Nhặt được gần 700 USD, hai nữ sinh nhờ công an trả lại người đánh rơi - 1

Cơ quan công an tiếp nhận tài sản từ 2 nữ sinh để sớm trả lại cho người đánh rơi (Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp).

Trước đó, trên đường đi học về, Hinh và Nhỉ nhặt được số tiền 686 USD (gần 17 triệu đồng) và nhiều giấy tờ tùy thân nên đã cùng phụ huynh mang đến cơ quan công an, nhờ tìm người đánh rơi để trả lại.

Qua xác minh ban đầu, số tiền và giấy tờ tùy thân nói trên thuộc sở hữu của ông Dourlas Royer, công dân Mỹ. Cơ quan chức năng đang liên hệ để trả lại tài sản cho người đánh rơi.