Nghệ An lan tỏa tình yêu sách, khơi dậy niềm tự hào dân tộc
(Dân trí) - Chiều 18/4, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nghệ An phát động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4) và cuộc thi đại sứ văn hóa đọc tỉnh lần thứ VII, năm 2025.
Chương trình "Mỗi trang sách - Một niềm tự hào" năm nay không chỉ khẳng định vai trò của sách trong việc lan tỏa tri thức và nuôi dưỡng tâm hồn, mà còn góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc. Sự kiện này hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch nhấn mạnh, sách là hành trình khám phá những giá trị truyền thống và chiến công hiển hách của dân tộc Việt Nam. Sách là cầu nối giữa quá khứ hào hùng và hiện tại đổi mới và việc khơi dậy tình yêu đọc sách là cách để mỗi người thêm hiểu, thêm yêu và trân trọng những thành quả mà cha ông đã vun đắp.

Bà Trần Thị Mỹ Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nghệ An phát biểu khai mạc phát động ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2025 (Ảnh: Phương Thảo).
Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc, ngày 18-20/4, nhiều hoạt động phong phú được tổ chức tại phố đi bộ Hồ Tùng Mậu và các không gian đọc sách trên địa bàn. Các hoạt động bao gồm triển lãm, trưng bày, tặng và bán sách; giới thiệu sách về xứ Nghệ về Chủ tịch Hồ Chí Minh; giao lưu, tọa đàm văn hóa đọc...
Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch phát động từ năm 2019 đã trở thành sân chơi ý nghĩa với hàng triệu học sinh tham gia mỗi năm.
Tại Nghệ An, sau 6 năm triển khai, cuộc thi đã thu hút hơn 530.000 bài dự thi, trong đó mỗi năm có khoảng 100.000 bài sơ loại cấp huyện, trên 3.500 bài vòng sơ khảo cấp tỉnh và 20 bài được chọn thi cấp quốc gia.
Nghệ An nhiều năm liên tiếp nằm trong nhóm các tỉnh có số lượng bài thi chất lượng và đạt giải cao, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của tỉnh đối với phát triển văn hóa đọc trong trường học và cộng đồng.
Cuộc thi năm nay có thể lệ mở, không giới hạn chủ đề, tạo điều kiện để học sinh tự do sáng tạo, thể hiện góc nhìn và lan tỏa thông điệp yêu sách từ chính trải nghiệm cá nhân.

Các chiến sĩ tham quan các gian sách tại phố đi bộ Hồ Tùng Mậu (Ảnh: Phương Thảo).
Lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch kêu gọi mỗi người dân hãy dành thời gian mỗi ngày để đọc sách, làm giàu vốn tri thức, vun đắp nhân cách. Các trường học, thư viện cần tiếp tục tổ chức đa dạng hình thức tuyên truyền, tạo không gian đọc sách hấp dẫn cho học sinh.
Đặc biệt, các sở, ban, ngành, đoàn thể được khuyến khích xây dựng tủ sách gia đình, dòng họ, thư viện tư nhân phục vụ cộng đồng. Đồng thời, cần lồng ghép văn hóa đọc vào các hoạt động của đoàn, đội, hội để huy động sự tham gia tích cực của thế hệ trẻ.
"Phát triển văn hóa đọc là nền tảng quan trọng để nâng cao dân trí, bồi dưỡng tâm hồn, khơi dậy khát vọng cống hiến vì một Việt Nam phát triển, văn minh và giàu bản sắc", đại diện ban tổ chức khẳng định.