Ngày hội của Trẻ khuyết tật

(Dân trí) - Vừa qua, Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức Hội diễn văn nghệ trẻ khuyết tật toàn quốc lần thứ nhất với chủ đề "Nghị lực và tình thương" thu hút 363 học sinh khuyết tật từ sáu đến 18 tuổi.

Đây là học sinh thuộc các cơ sở giáo dục chuyên biệt, hội nhập và hòa nhập tại các tỉnh, thành phố.
 
Hội diễn nhằm tạo cơ hội cho trẻ khuyết tật được hưởng thụ các giá trị văn hóa, nghệ thuật, phát triển tiềm năng, nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trẻ khuyết tật nói riêng và chất lượng giáo dục nói chung. Đây cũng là cơ hội để các tổ chức, cá nhân thể hiện sự cảm thông và trách nhiệm xã hội đối với trẻ khuyết thật trong việc bảo vệ quyền trẻ em.

Đến dự hội diễn có Chủ tịch Hội Khuyến Học Việt Nam, Nguyễn Mạnh Cầm; Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, Phạm Mạnh Hùng; GS-TS Phạm Tất Dong - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam… cùng các đại diện các Ban ngành và các đơn vị tài trợ chương trình.

Một tiết mục tại Hội diễn

Một tiết mục tại Hội diễn

Ban tổ chức và nhà tài trợ trao giải thưởng cho các thí sinh tại hội diễn.

Ban tổ chức và nhà tài trợ trao giải thưởng cho các thí sinh tại hội diễn.

Ban tổ chức và nhà tài trợ trao giải thưởng cho các thí sinh tại hội diễn.


Hội diễn đã thu hút 28 đoàn của các tỉnh trong cả nước với trên 130 tiết mục dự thi gồm các thể loại: Đơn ca, Tốp ca, Đồng ca, Múa, Độc tấu, Xiếc ảo thuật...

Ban giám khảo và Ban tổ chức lựa chọn và trao 25 Huy chương Vàng, 35 Huy chương Bạc, 30 giải Khuyến khích, 1 giải Nhất toàn đoàn, 1 giải Nhì toàn đoàn và 1 giải Ba toàn đoàn.

Ban tổ chức và nhà tài trợ trao giải thưởng cho các thí sinh tại hội diễn.

Chủ tịch Hội khuyến học Việt Nam Nguyễn Mạnh Cầm và Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Mạnh Hùng trao kỉ niệm chương tới các nhà tài trợ.

Nhân dịp này, Ban tổ chức chương trình cũng đã trao bằng khen vinh danh và cảm ơn các nhà tài trợ đã ủng hộ cho hội diễn nghệ thuật học sinh khuyết tật toàn quốc lần thứ nhất. Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Vietinbank trao tặng 31 sổ tiết kiệm mỗi sổ trị giá 10 triệu đồng cho 30 em học sinh khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng VTC10. Chương trình do Hội Khuyến học Việt Nam, Trung tâm Giáo dục truyền thống và Lịch sử Việt Nam, Công ty CP Truyền thông IDD Việt Nam và Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC phối hợp tổ chức.

PV