Nam sinh ở Phú Thọ đoạt giải Đặc biệt cuộc thi vẽ tranh "nghìn việc tốt"

Yến Nhi

(Dân trí) - Em Đặng Hà Anh Duy, học sinh lớp 9B, trường THCS Sa Đéc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đoạt giải Đặc biệt của cuộc thi vẽ tranh toàn quốc với chủ đề "Thiếu nhi Việt Nam làm nghìn việc tốt".

Ngày 24/9, tại TPHCM, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức tổng kết chương trình "Ngày hội sắc màu" năm 2023, trao giải cuộc thi vẽ tranh với chủ đề "Thiếu nhi Việt Nam làm nghìn việc tốt".

Em Đặng Hà Anh Duy, học sinh lớp 9B, trường THCS Sa Đéc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ được trao giải đặc biệt của cuộc thi vẽ tranh toàn quốc với chủ đề "Thiếu nhi Việt Nam làm nghìn việc tốt".

Nam sinh ở Phú Thọ đoạt giải Đặc biệt cuộc thi vẽ tranh nghìn việc tốt - 1

Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Phạm Duy Trang trao giải Đặc biệt cho em Đặng Hà Anh Duy, học sinh Trường THCS Sa Đéc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ (Ảnh: Thành Tuấn).

Nam sinh ở Phú Thọ đoạt giải Đặc biệt cuộc thi vẽ tranh nghìn việc tốt - 2

Bức tranh đoạt giải Đặc biệt cuộc thi vẽ tranh toàn quốc với chủ đề "Thiếu nhi Việt Nam làm nghìn việc tốt" của Đặng Hà Anh Duy (Ảnh: Thành Tuấn).

Cuộc thi vẽ tranh được tổ chức với mong muốn tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cùng màu sắc cho các em thiếu niên, nhi đồng; khuyến khích sáng tạo góp phần bồi dưỡng và phát triển khả năng hội họa, mỹ thuật, giúp các em phát huy năng khiếu, phát triển toàn diện.

Sau hơn 5 tháng triển khai, Ban tổ chức đã nhận được gần 190.000 tác phẩm tranh vẽ của các em được thể hiện với nhiều góc nhìn sáng tạo, nội dung phong phú, hình thức thể hiện sinh động.

Dù mỗi tác phẩm có cách thể hiện khác nhau nhưng phần lớn các em đều ca ngợi những việc làm tốt, những tấm gương thiếu nhi tiêu biểu trong học tập, rèn luyện làm theo 5 điều Bác Hồ dạy, phản ánh được những hoạt động thi đua sôi nổi của các cơ sở Đội chào mừng kỷ niệm 60 năm phong trào "Nghìn việc tốt"; động viên, cổ vũ những hành động đẹp, những việc làm tốt, tinh thần đoàn kết, chăm ngoan, phấn đấu vươn lên trong học tập, rèn luyện, sinh hoạt và trong cuộc sống hàng ngày của thiếu nhi; thể hiện tình cảm, niềm tin, tự hào của thiếu nhi với tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh và phong trào "Nghìn việc tốt".

43 giải cá nhân được trao cho các em thiếu nhi có những tác phẩm tranh vẽ xuất sắc gồm: 1 giải Đặc biệt chung; 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 6 giải Ba, 30 giải Khuyến khích chia đều cho hai khối tiểu học và trung học cơ sở.

Nam sinh ở Phú Thọ đoạt giải Đặc biệt cuộc thi vẽ tranh nghìn việc tốt - 3

Danh sách học sinh đoạt những giải cao nhất của cuộc thi vẽ tranh với chủ đề "Thiếu nhi Việt Nam làm nghìn việc tốt" (Ảnh: Thành Tuấn).

15 giải tập thể được trao cho Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố, Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi và các Liên đội trường học đã đạt thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo tổ chức cuộc thi và có nhiều tác phẩm tham gia gồm: Hội đồng Đội tỉnh Phú Thọ, Hội đồng Đội tỉnh Bình Dương, Hội đồng Đội thành phố Đà Nẵng, Hội đồng Đội thành phố Hải Phòng, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Hà Giang, Hội đồng Đội tỉnh Thanh Hóa, Hội đồng Đội tỉnh Bến Tre, Hội đồng Đội tỉnh Long An, Hội đồng Đội Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội tỉnh Hải Dương, Hội đồng Đội tỉnh Đồng Tháp, Hội đồng Đội tỉnh Lâm Đồng, Liên đội trường Tiểu học Nguyễn Huệ, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, Liên đội trường THCS Phú Cường, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Liên đội trường TH & THCS Nguyễn Trung Trực, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Nam sinh ở Phú Thọ đoạt giải Đặc biệt cuộc thi vẽ tranh nghìn việc tốt - 4

Các bạn học sinh tham gia vẽ tranh tại Ngày hội sắc màu (Ảnh: Thành Tuấn).

Ban tổ chức cuộc thi đã lựa chọn các bức tranh đạt giải chung cuộc và một số bức tranh đẹp đạt giải các tuần của cuộc thi để thực hiện chiếc lồng đèn "Làm việc tốt cùng bạn vui trung thu" của thiếu nhi Việt Nam.