1. Dòng sự kiện:
  2. Điểm chuẩn các trường đại học năm 2024

Lý do trường cấp 3 ở Thanh Hóa bị nhầm tên suốt 32 năm

Thanh Tùng

(Dân trí) - Một trường cấp 3 ở tỉnh Thanh Hóa bị nhầm tên suốt 32 năm, mới đây, UBND tỉnh này đã có quyết định đổi tên gọi của ngôi trường.

Ngày 13/9, bà Mai Thị Xuân, Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Lê Kha, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, cho biết mới đây UBND tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định đổi tên từ Trường THPT Hoàng Lệ Kha thành Trường THPT Hoàng Lê Kha, sau 32 năm bị nhầm.

"Chúng tôi rất vui vì nguyện vọng, mong muốn lâu nay về ngôi trường mang tên Liệt sỹ, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Hoàng Lê Kha đã thành hiện thực", bà Xuân nói.  

Lý do trường cấp 3 ở Thanh Hóa bị nhầm tên suốt 32 năm - 1

Trường THPT Hoàng Lê Kha (Ảnh: Hoàng Dương).

Sau khi có quyết định đổi tên, nhà trường cũng đã thông báo rộng rãi đến học sinh, phụ huynh và người dân, đồng thời điều chỉnh các thủ tục cần thiết theo quy định.

Theo bà Xuân, thời điểm năm 1992, khi thu thập hồ sơ làm cơ sở đặt tên trường theo tên Liệt sỹ, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Hoàng Lê Kha, cơ quan chức năng căn cứ theo Bằng Tổ quốc ghi công của gia đình có ghi là Hoàng Lệ Kha, nên đặt tên trường là Hoàng Lệ Kha.

Sau nhiều năm, thân nhân liệt sỹ phát hiện ngôi trường có tên chưa chính xác nên đã đề nghị kiểm tra và đổi lại tên trường.

Đến ngày 17/6 vừa qua, sau khi củng cố hồ sơ, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định đổi tên từ THPT Hoàng Lệ Kha thành Trường THPT Hoàng Lê Kha.

Trường THPT Hoàng Lê Kha trước kia là Trường Phổ thông trung học Trung Sơn, được thành lập từ năm 1981 đóng trên địa phận xã Hà Toại (huyện Hà Trung).

Năm 1992, trường được chuyển lên thị trấn Đò Lèn (nay là thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung) với tên gọi Trường Phổ thông trung học Hoàng Lệ Kha.

Mới đây, ngôi trường này đã chuyển đến địa điểm mới khang trang, được xây dựng tại xã Yến Sơn (huyện Hà Trung) với tổng số tiền đầu tư gần 79 tỷ đồng.

Liệt sỹ, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Hoàng Lê Kha tên thật là Hoàng Lê Cẩn, sinh ngày 17/2/1917, tại làng Trang Các, Tổng Ngọ Xá (nay thuộc tiểu khu Trang Các, thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa).

Năm 1931, ông Hoàng Lê Cẩn bắt đầu tham gia cách mạng và học tại Hà Nội. Đến năm 1936, ông được kết nạp vào Đảng cộng sản Đông Dương. Năm 1940, ông được Đảng điều vào hoạt động ở Nam Kỳ.

Trong quá trình tham gia cách mạng, ông từng giữ các chức vụ quan trọng của tỉnh Gia Định cũ và tỉnh Tây Ninh. Tháng 8/1959, ông bị địch bắt. Rạng sáng 12/3/1960, ông bị địch bí mật hành hình bằng máy chém tại ấp Tam Hạp (nay là ấp Suối Muồn, xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh).

Liệt sỹ Hoàng Lê Kha được Thủ tướng Chính phủ cấp Bằng Tổ quốc ghi công năm 1978; Chủ tịch nước truy tặng Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân năm 1997; Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Độc lập hạng nhất năm 1997.