Không hoạt động suốt nhiều năm, một trường THPT tư thục bị giải thể

Công Bính

(Dân trí) - Sau hơn 5 năm không hoạt động vì không có học sinh, trường THPT tư thục Phạm Văn Đồng đóng tại huyện Quế Sơn, Quảng Nam bị giải thể.

Ngày 28/2, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã có quyết định giải thể trường THPT tư thục Phạm Văn Đồng tại huyện Quế Sơn.

Lý do giải thể là thực hiện theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản trị trường THPT tư thục Phạm Văn Đồng và đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam.

Không hoạt động suốt nhiều năm, một trường THPT tư thục bị giải thể - 1

Trường THPT tư thục Phạm Văn Đồng bị giải thể vì nhiều năm liền không có học sinh (Ảnh: Công Bính).

Trường THPT tư thục Phạm Văn Đồng được thành lập năm 2000. Năm 2007, trường quyết định đổi tên, đóng tại xã Quế Cường, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Theo tìm hiểu của phóng viên, trong 5 năm qua, trường không có học sinh theo học và đóng cửa từ đó đến nay.

Trước đây, báo Dân trí cũng nhiều lần phản ảnh về tình trạng khan hiếm học sinh của đơn vị này. Trường cũng đã nhiều lần đi thuê địa điểm để duy trì lớp học. Địa điểm cuối cùng THPT tư thục Phạm Văn Đồng thuê tại xã Hương An (nay là thị trấn Hương An, huyện Quế Sơn).