Lộ đề thi tốt nghiệp trường CĐ Nguyễn Tất Thành

(Dân trí) - Sau khi kết thúc môn thi Quản trị tài chính trong đợt thi tốt nghiệp lần 3 của khoa Quản trị kinh doanh khóa 2005-2008, nhiều sinh viên bất ngờ vì một số bạn cho biết đã biết đề từ… hôm trước.

Dù đã trải qua 3 lần thi tốt nghiệp, nhưng nhiều sinh viên khoa Quản trị kinh doanh khóa 2005-2008 vẫn chưa thể ra trường.

 

Đợt thi thứ 3 diễn ra vào ngày 20/9/2009 vừa qua, có môn Quản trị Tài chính được nhiều sinh viên lớp 05CQT1 và 05CQT2 cho biết là đề bị lộ. Nhiều sinh viên đã biết đề thi và đáp án (cả đề chính thức lẫn đề phụ) trước đó vài ngày.  

 

Các sinh viên phản ánh rằng, đã báo với trường về thông tin lộ đề nhưng ngày 10/10 vừa qua nhà trường vẫn công bố điểm thi mà không cho điều tra sự việc.
 
Lộ đề thi tốt nghiệp trường CĐ Nguyễn Tất Thành - 1

Đề thi phụ được trường cho niêm phong kín (trái) và đề sinh viên có trước giống nhau 100%

 

Trao đổi với Dân trí, TS Bùi Xuân Lâm - Phó hiệu trưởng phụ trách đào tạo của Trường CĐ Nguyễn Tất Thành cho biết: “Quy trình ra đề thi tốt nghiệp tuân thủ theo đúng quy cách của kỳ thi quốc gia. Theo đó, mỗi môn thi sẽ có 2 giảng viên ra 2 đề. Ngay sau đó, đề sẽ được niêm phong kín và chuyển đến trưởng thi (Trưởng khoa Quản trị kinh doanh, TS Nguyễn Quốc Khanh). Đến sát ngày thi, trưởng thi sẽ bốc thăm đề được thi với sự chứng kiến của Trưởng phòng đào tạo. Và đích thân trưởng thi sẽ là người đứng máy in sao bộ đề này”. 

 

Ông Phó hiệu trưởng khẳng định: “Với quy trình như vậy, tôi cam đoan không thể lộ đề, ngoại trừ tất cả giảng viên bán. Nhưng tôi nghĩ chuyện đó không thể, vì họ không thể bán rẻ nhân cách họ”.

 

Khi phóng viên yêu cầu so sánh đề thi do sinh viên cung cấp và đề thi chính thức thì hai đề này giống nhau y chang. Đặc biệt, đề phụ (dự phòng) không được thi mà lãnh đạo trường khẳng định “bảo đảm tuyệt đối do vẫn còn niêm phong chưa mở ra bao giờ” lại giống như đúc đề sinh viên biết trước. 

 

Trước những chứng cứ đó, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: “Sẽ hủy kết quả thi và xử lý người có trách nhiệm để xảy ra sự cố này”. 
 

  Phương