Lần đầu tiên Giải thưởng Phạm Thận Duật có giải nhất

(Dân trí) - Sáng nay 30/11, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam và Quỹ Giải thưởng Phạm Thận Duật đã tiến hành trao Giải thưởng sử học Phạm Thận Duật lần thứ 7 - năm 2006 cho các cá nhân đạt giải.

Năm nay, các cơ sở đào tạo lịch sử trong cả nước đã gửi được 5 luận án tiến sĩ sử học đạt tiêu chuẩn xuất sắc theo quy định của giải thưởng lên Hội đồng xét thưởng. Các luận án này trước đó đều đã được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Nhà nước.

Sau khi nghiên cứu kỹ, Hội đồng xét thưởng đã chọn và xếp hạng được 4 luận án tiến sỹ lịch sử xuất sắc nhất đề nghị Hội Khoa học lịch sử Việt Nam và Quỹ Giải thưởng Phạm Thận Duật trao tặng Giải thưởng sử học Phạm Thận Duật thường niên lần thứ 7.

Điều đáng nói là lần đầu tiên kể từ phát động giải thưởng (năm 2000), năm nay mới có 1 giải nhất thuộc về Tiến sĩ Phan Hải Linh (Khoa Đông phương, trường Đại học KHXH&NV - Đại học Quốc gia Hà Nội) với luận án: “Trang viên Nhật Bản thế kỷ VIII-XVI qua trang viên Oyama và Hine”, còn lại là 1 giải nhì và 2 giải ba.

Được biết Hội đồng xét thưởng Giải thưởng sử học Phạm Thận Duật do các vị giáo sư tiến sĩ sử học có tên tuổi của các viện nghiên cứu và các trường đại học tham dự. Hội đồng này do giáo sư NGND Đinh Xuân Lâm, Phó chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam làm Chủ tịch.

TN