"Không phải người cha tốt thì sao có được những đứa con ngoan?"

Miên Miên

(Dân trí) - Gần đây, một đoạn video tại tỉnh An Huy, Trung Quốc đã ghi lại cảnh một cậu bé 6 tuổi khuyên giải bố sau khi bố mẹ cãi nhau, thu hút nhiều sự chú ý của cư dân mạng.

Các cặp vợ chồng trong thời gian chung sống đôi lúc sẽ xảy ra tranh cãi, đây là điều khá bình thường trong cuộc sống. Tuy nhiên, sau khi có con, các cặp vợ chồng không nên cãi nhau trước mặt con vì điều này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến tâm trạng và cảm xúc của trẻ.

Đừng nghĩ rằng trẻ còn nhỏ chưa hiểu gì, thực ra trẻ rất nhạy cảm, chúng sẽ ghi nhớ từng lời nói và từng hành động của cha mẹ, chỉ cần cha mẹ có cảm xúc ổn định thì con cái họ cũng sẽ phát triển khỏe mạnh về mặt tâm lý.

Gần đây, một đoạn video tại tỉnh An Huy, Trung Quốc đã ghi lại cuộc trò chuyện của một cậu bé 6 tuổi với bố của mình sau khi bố mẹ cãi nhau, thu hút nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng.

Không phải người cha tốt thì sao có được những đứa con ngoan? - 1
Cậu bé ở Trung Quốc khuyên giải bố sau khi bố mẹ cãi nhau (Ảnh: Sohu).

Vài hôm trước, bố mẹ của cậu bé đã cãi nhau, nên người mẹ đã tức giận bỏ về nhà ngoại. Bầu không khí trong nhà ngày càng nặng nề nên cậu bé quyết định sẽ tâm sự với bố của mình.

Trong video, sau khi đứa trẻ ăn xong, bé đã nói với bố rằng: "Khi bố mẹ cãi nhau, con luôn bảo với bố mẹ là đừng cãi nữa, nhưng bố mẹ không chịu nghe mà cứ cãi qua cãi lại mãi không chịu dừng.

Nếu bố không phải người cha tốt thì làm sao có được những đứa con ngoan? Nếu bố ngày nào cũng cãi nhau với mẹ thì anh trai và con đều sẽ bắt chước theo bố. Vào ngày sinh nhật của con, con chỉ có một điều ước duy nhất đó là bố mẹ không cãi nhau nữa thôi".

Anh Trương, người bố trong video, không khỏi nghẹn ngào sau khi nghe được những lời khuyên giải của con trai.

Theo anh, gần đây anh và vợ đã cãi nhau nên vợ anh đã về nhà ngoại một tuần. Sau khi nghe những lời con nói, anh cảm thấy rất xấu hổ. Anh Trương nhận thấy rằng anh chưa phải là một người bố tốt vì anh đã to tiếng với vợ, đây là một việc hết sức vô trách nhiệm với con cái.

Đặc biệt, khi đứa trẻ nói rằng nó không muốn đồ chơi hay bất kỳ món quà nào trong ngày sinh nhật của mình và chỉ mong bố mẹ không cãi nhau, anh cảm thấy rất có lỗi với con vì đã làm con mình thất vọng.

Nhìn nhận về video này, một số cư dân mạng cho rằng cậu con trai tuy mới 6 tuổi nhưng lại rất nhạy bén và có quan điểm vô cùng đúng đắn, vậy thì tại sao bố mẹ cậu bé lại nỡ làm tổn thương con?

Trẻ con thực chất chỉ nói lời thật lòng, tuy còn nhỏ nhưng trẻ lại biết rất nhiều, chỉ là đôi khi chúng không biết cách diễn đạt với người lớn mà thôi. Trên thực tế, khi cha mẹ cãi nhau và bộc lộ cảm xúc tiêu cực của mình thì con trẻ sẽ là người phải chịu tổn thương nhiều nhất.

Cậu bé trong video đã dũng cảm hơn nhiều đứa trẻ khác vì dám trực tiếp bày tỏ quan điểm của mình. Nhiều đứa trẻ tuy trong lòng rất tổn thương nhưng cũng không dám thể hiện suy nghĩ của mình với cha mẹ.

Hy vọng rằng các bậc cha mẹ sẽ ngừng tranh cãi trước mặt con vì một vài vấn đề trong cuộc sống. Bởi lẽ điều này không chỉ gây ảnh hưởng tới mối quan hệ của hai vợ chồng mà còn làm tổn thương trái tim non nớt của con trẻ.

Theo NetEase