Khi nào có điểm chuẩn tuyển sinh đại học năm 2026?
(Dân trí) - Trong tuần này, Bộ GD&ĐT cùng các trường đại học sẽ hoàn tất quy trình 6 ngày "lọc ảo" tuyển sinh năm 2026, chốt điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1.

Học sinh Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, TPHCM (Ảnh: Huyên Nguyễn).
Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, từ ngày 4 đến 9/8, các trường đại học trên cả nước sẽ bước vào 6 ngày "lọc ảo" chung để xác định điểm chuẩn tuyển sinh năm 2026.
Sau khi hoàn tất quy trình này, các trường tiếp tục kiểm dò dữ liệu trước khi công bố điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1.
Theo kế hoạch, điểm chuẩn tuyển sinh đại học năm 2026 sẽ được công bố trước 17h ngày 13/8. Trong trường hợp hoàn tất sớm quá trình lọc ảo và các bước rà soát, một số trường có thể công bố kết quả ngay từ tối 9/8.
Lọc ảo là quá trình dùng công nghệ phần mềm để loại bỏ các nguyện vọng trùng lặp, đảm bảo mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển vào 1 nguyện vọng cao nhất mà các em đủ điều kiện.
Theo quy chế hiện hành, mỗi thí sinh có thể đăng ký tối đa 15 nguyện vọng. Nếu xét độc lập, một thí sinh có thể đồng thời đủ điều kiện trúng tuyển ở nhiều trường, nhiều ngành.
Khi đó, nếu tất cả các trường cùng công nhận kết quả, sẽ xuất hiện tình trạng “thí sinh ảo” - tức là số thí sinh được các trường dự kiến tuyển lớn hơn số người thực sự nhập học.
Để giải quyết vấn đề này, hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT sẽ xử lý toàn bộ nguyện vọng của thí sinh trên phạm vi toàn quốc.
Bên cạnh 6 lần lọc ảo chung do Bộ GD&ĐT tổ chức, các trường đại học còn phối hợp trong các nhóm lọc ảo. Năm 2026, Đại học Bách khoa Hà Nội tiếp tục chủ trì nhóm lọc ảo phía Bắc, trong khi Đại học Quốc gia TPHCM chủ trì nhóm lọc ảo phía Nam. Các nhóm này thực hiện 10 vòng lọc ảo nhóm, song hành với các lần lọc ảo toàn quốc.
Mỗi lần lọc ảo là một lần các trường “cập nhật” lại bức tranh tuyển sinh chung. Sau nhiều vòng, số lượng thí sinh dự kiến trúng tuyển ở từng ngành dần tiến gần đến phương án ổn định. Khi đó, các trường mới có cơ sở xác định điểm chuẩn chính thức.





