Khánh thành Trường THCS Nguyễn Thị Bé tại tỉnh Tây Ninh

Q.Huy

(Dân trí) - Ngôi trường mới khánh thành tại Tây Ninh mang tên của Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Nguyễn Thị Bé. Bà tham gia kháng chiến từ khi 17 tuổi và anh dũng hi sinh trong chiến đấu khi mới 29 tuổi.

Ngày 21/12, ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TPHCM, tham dự lễ khánh thành trường THCS Nguyễn Thị Bé tại huyện Gò Dầu (tỉnh Tây Ninh). Sự kiện còn có sự tham dự của Mẹ Việt Nam Anh hùng Phan Thị Mạo, cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TPHCM và tỉnh Tây Ninh.

Trường THCS Nguyễn Thị Bé tọa lạc tại ấp Phước Đức A, xã Phước Đông (huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh), có diện tích gần 11.000m² với 25 phòng học và gần 21 phòng chức năng.

Khánh thành Trường THCS Nguyễn Thị Bé tại tỉnh Tây Ninh - 1

Ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TPHCM, tham dự lễ khánh thành trường THCS Nguyễn Thị Bé (Ảnh: Hoàng Quy).

Cô Trương Thị Hạnh, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, Trường THCS Nguyễn Thị Bé tiền thân là Trường THCS Phước Đông, được tách ra từ trường cấp 1, cấp 2 Phước Đông vào năm 1994.

Tháng 2/2022, UBND huyện Gò Dầu đã ban hành quyết định đổi tên trường THCS Phước Đông thành Trường THCS Nguyễn Thị Bé. Việc đổi tên trường nhằm bày tỏ lòng biết ơn các Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân và ghi nhận những công lao đóng góp của các anh hùng trong công cuộc kháng chiến bảo vệ tổ quốc, đồng thời giáo dục học sinh về truyền thống lịch sử huyện Gò Dầu.

Khánh thành Trường THCS Nguyễn Thị Bé tại tỉnh Tây Ninh - 2

Trường THCS Nguyễn Thị Bé tiền thân là Trường THCS Phước Đông (Ảnh: Hoàng Quy).

Một ngày trước đó, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đã tham dự chương trình "Về lại chiến khu" tại Khu di tích Căn cứ Trung ương cục miền Nam. 

Chương trình nhằm kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống lực lượng Biên phòng (3/3/1959-3/3/2024), 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2024) và hướng đến chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).

Các đại biểu đã đến dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các anh hùng, liệt sĩ tại khu di tích căn cứ Trung ương Cục miền Nam. 

Khánh thành Trường THCS Nguyễn Thị Bé tại tỉnh Tây Ninh - 3

Bí thư Nguyễn Văn Nên dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các anh hùng, liệt sĩ tại khu di tích căn cứ Trung ương Cục miền Nam (Ảnh: Hoàng Quy).

Phát biểu tại chương trình, Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thường trực phía Nam, bày tỏ, chương trình hướng tới việc tuyên truyền sâu rộng hơn nữa truyền thống lịch sử, văn hóa cách mạng của dân tộc, của địa phương, đặc biệt nêu bật sự đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, giúp nhân dân ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia. Ông Phương mong muốn, chương trình sẽ có nhiều hoạt động thiết thực hướng về đồng bào biên giới, lực lượng bảo vệ trên tuyến biên giới quốc gia.

Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Nguyễn Thị Bé (1944-1973), còn có tên gọi là Bé Hai, quê quán tại xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

Bà Nguyễn Thị Bé sinh ra và lớn lên giữa vùng quê giàu truyền thống cách mạng. Năm 1961 khi mới 17 tuổi, bà thoát ly gia đình tham gia kháng chiến.

Nhờ có khiếu ăn nói, biết cách cảm hóa lòng người, nhiều lính ngụy nghe lời kêu gọi của bà Nguyễn Thị Bé mà rời hàng ngũ địch. Cuối năm 1961, nữ anh hùng được kết nạp vào Đoàn Thanh niên và năm 1962, bà được vinh dự đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam.

Năm 1970, bà Nguyễn Thị Bé được cử giữ chức Bí thư Chi bộ, phụ trách Chính trị viên xã đội Suối Bà Tươi (nay là xã Phước Đông).

Tháng 3/1973, khi trời vừa hửng sáng, hàng nghìn tên địch cùng xe tăng ồ ạt tấn công vào căn cứ ở Xóm Đồng, Rồng Tượng. Trong trận này, đơn vị của bà đã phối hợp với Đại đội 33 đánh trả quyết liệt.

Sau một buổi anh dũng chiến đấu, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Nguyễn Thị Bé đã trọng thương và sau đó trút hơi thở cuối cùng, khi mới 29 tuổi.

Cuối năm 1994, bà Nguyễn Thị Bé được Nhà nước truy tặng danh hiệu "Anh hùng lực lượng vũ trang".