1. Dòng sự kiện:
  2. Điểm chuẩn các trường đại học năm 2024

Hôm nay công bố điểm chuẩn đại học, nhiều ngành "hot" bất ngờ giảm

Hoài Nam Huyên Nguyễn

(Dân trí) - Hôm nay (17/8) các trường đại học bắt đầu công bố điểm chuẩn dựa theo điểm tốt nghiệp THPT năm 2024. Sau lọc ảo, điểm chuẩn nhiều ngành "hot" ở một số trường gây bất ngờ theo chiều hướng giảm.

TS Nguyễn Trung Nhân, Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Công nghiệp TPHCM cho biết, qua kết quả lọc ảo sơ bộ ban đầu, điểm chuẩn đa số các ngành vào trường sẽ tăng nhẹ.

Trong đó, ngành có điểm chuẩn tăng cao nhất lên 1 điểm. Cùng với đó, một số ngành có điểm chuẩn giữ nguyên hoặc giảm nhẹ.

Hôm nay công bố điểm chuẩn đại học, nhiều ngành hot bất ngờ giảm - 1

Một số ngành "hot" tại một số trường có điểm chuẩn theo hướng giảm (Ảnh: Hoài Nam).

Gây bất ngờ nhất tại trường này thuộc về ngành công nghệ thông tin, dù là ngành "hot" nhưng có chiều hướng giảm nhẹ.

Số lượng nguyện vọng năm nay vào Trường Đại học Công nghiệp TPHCM tăng khoảng 15%, lên khoảng hơn 42.000 nguyện vọng.

Tại Trường Đại học Công thương TPHCM, số lượng thí sinh và số lượng nguyện vọng vào trường năm nay đều tăng vọt lên gấp 2 lần. Trong đó, số lượng nguyện vọng từ 36.000 tăng lên 75.000 nguyện vọng.

Tuy vậy, ThS Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông, Trường Đại học Công Thương TPHCM cho biết, tuy số lượng thí sinh và nguyện vọng đăng ký vào trường tăng nhưng mức điểm chỉ ở mức 17-25.

Bởi vậy, điểm chuẩn dự báo của trường tăng nhẹ ở một số ngành, giữ nguyên ở nhiều ngành và một vài ngành có thể giữ mức điểm chuẩn thấp hơn.

Dự đoán điểm chuẩn xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 của trường ở ngành marketing, logistics và chuỗi cung ứng có mức điểm khoảng 24 - 24,75; các nhóm ngành kinh tế, luật dao động trong khoảng 23-24,5.

Nhóm ngành kỹ thuật dao động trong khoảng 17-23. Còn nhóm ngành du lịch, ẩm thực ở mức 22-23.

Những ngành có điểm chuẩn cao như ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Trung Quốc, marketing, logistics và chuỗi cung ứng và kinh doanh quốc tế có thể tiếp tục duy trì hoặc tăng nhẹ do tỷ lệ hồ sơ cao và nhu cầu lớn từ thí sinh.

Ngành có điểm chuẩn thấp như công nghệ chế biến thủy sản, công nghệ kỹ thuật môi trường và kỹ thuật nhiệt có thể giữ mức điểm chuẩn thấp hơn do tỷ lệ hồ sơ đăng ký thấp so với chỉ tiêu.

Trường Đại học Công thương TPHCM sẽ công bố điểm chuẩn lúc 19h19 phút ngày hôm nay, ngay sau cuộc họp của Hội đồng tuyển sinh nhà trường.

Tại Trường Đại học Kinh tế Luật (Đại học Quốc gia TPHCM) điểm chuẩn dự kiến biến động theo đủ các hướng tăng - giữ nguyên - giảm.

Theo đại diện nhà trường, hầu hết điểm chuẩn các ngành tăng nhẹ so với năm ngoái. Đáng chú ý, một số ngành "hot" điểm chuẩn có thể giảm nhẹ so với năm 2023.

Năm 2023, điểm chuẩn các ngành vào trường dao động 24,06-27,48. Trong đó, các ngành như thương mại điện tử, hệ thống thông tin quản lý, digital marketing thí sinh phải đạt trung bình trên 9/môn trong tổ hợp môn mới trúng tuyển.

Tại Trường ĐH Tài chính - Marketing, điểm chuẩn các ngành của trường năm nay cơ bản như năm 2023, nếu biến động chỉ trong biên độ 0,5 điểm.

Một số ngành "hot" có điểm chuẩn có thể giảm nhẹ so với năm ngoái như quản trị kinh doanh, tài chính ngân hàng. Năm 2023, tại trường này, ngành quản trị kinh doanh lấy 24,6 điểm và tài chính ngân hàng lấy 24,2 điểm.

Dự báo điểm chuẩn nhìn chung sẽ "neo" ở mức cao, Trường Đại học Bách khoa TPHCM ấn định thời gian công bố kết quả trúng tuyển của phương thức 5 (xét tuyển tổng hợp) và của các phương thức xét tuyển sớm vào 17h8 ngày 17/8. Vào ngày 18/8, thí sinh có thể tra cứu kết quả xét tuyển.

Lãnh đạo một trường đại học ở TPHCM tiết lộ năm nay một trường đại học công lập với nguồn tuyển dồi dào không tham gia trong nhóm lọc ảo miền Nam, chỉ tham gia vào hệ thống chung của Bộ GD&ĐT.

Sự "vắng bóng" này khiến các trường đang khá cẩn trọng trong xác định điểm chuẩn bởi điều này ảnh hưởng rất nhiều tới khả năng xác định điểm của các trường.

Thống kê của Bộ GD&ĐT, năm 2024 có hơn 733.000 thí sinh đăng ký xét tuyển, tương đương 68,5% tổng số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT. Năm 2023 có hơn 660.000 thí sinh đăng ký xét tuyển trên hệ thống, tương đương 65,9% tổng số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT. Số thí sinh đăng ký xét tuyển đại học năm nay tăng 73.000 so với năm trước.

Hôm nay công bố điểm chuẩn đại học, nhiều ngành hot bất ngờ giảm - 2

Hôm nay 17/8, các trường đại học bắt đầu công bố điểm chuẩn theo phương thức điểm tốt nghiệp THPT năm 2024 (Ảnh: Hoài Nam).

Từ ngày 13/8, Bộ GD&ĐT bắt đầu quá trình lọc ảo, kéo dài đến 17/8 với 6 lần trong 5 ngày. Song song đó, hai nhóm lọc ảo, phía Bắc do Đại học Bách khoa Hà Nội chủ trì và phía Nam do Đại học Quốc gia TPHCM chủ trì, cũng tiến hành lọc ảo.

16h ngày 17/8, Bộ GD&ĐT trả kết quả lọc ảo lần cuối cùng cho các trường đại học. Dựa trên kết quả này, các trường xác định và công bố điểm chuẩn trúng tuyển chính thức, bắt đầu từ 17h ngày 17/8 và chậm nhất ngày 19/8.

Theo quy định, trước 17h ngày 17/8, các trường sẽ nhập mức điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển lên hệ thống, rà soát và chuẩn bị công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 theo lịch chung.