Tuyệt đối không điều động cán bộ coi thi lần 1 tham gia lần 2 ở Tuyên Quang
(Dân trí) - Chiều nay (12/8), Sở GD&ĐT Tuyên Quang cho biết, Ban chỉ đạo tuyệt đối không điều động các cán bộ đã từng coi thi lần 1 ở điểm thi THPT chuyên Tuyên Quang tham gia thi đợt 2.

Ông Lâm Thế Hùng, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Tuyên Quang thông tin với báo chí, chiều 12/8 (Ảnh: Minh Chiến).
Chiều 12/8, ông Lâm Thế Hùng, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Tuyên Quang, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh kỳ thi, Chủ tịch Hội đồng thi lần 2 cho biết, địa phương đã huy động 175 lượt người tham gia kỳ thi lần 2 tại THPT chuyên Tuyên Quang.
Về quy trình in sao đề thi, ông Hùng cho biết, tất cả các bước đều thực hiện nghiêm theo quy chế và giống lần 1.
Ngoài hoạt động tự kiểm tra của Hội đồng thi, còn có hoạt động kiểm tra do Sở GD&ĐT thành lập.
Ngoài ra, Bộ GD&ĐT cũng thành lập đoàn kiểm tra tất cả các khâu của quy trình thi. Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh liên tục có các hoạt động kiểm tra tại điểm thi. Lực lượng công an hoạt động theo kế hoạch đảm bảo an ninh, an toàn riêng.
Về lực lượng kiểm tra giám sát bên ngoài phòng thi do Bộ GD&ĐT điều động. Đoàn kiểm tra giám sát lần này do một cán bộ từ Đại học Bách khoa làm trưởng đoàn, kết hợp cùng cán bộ của Sở GD&ĐT Hà Nội và một số đơn vị khác.
Riêng đối với công tác kiểm tra chuẩn bị, Bộ GD&ĐT đã tiến hành kiểm tra trực tiếp và đã hoàn tất biên bản.
Đối với công tác coi thi, đoàn kiểm tra đang kiểm tra trực tiếp tại điểm thi và kết thúc sau buổi thi cuối cùng.

Biển hiệu "khu vực thi" đã được đặt ở Trường THPT chuyên Tuyên Quang chiều 12/8 (Ảnh: Mỹ Hà).
Theo kế hoạch, 328 thí sinh Trường THPT chuyên Tuyên Quang sẽ thi lại tốt nghiệp THPT trong 2 ngày 14 và 15/8.
Toàn bộ thí sinh sẽ được giữ nguyên số báo danh và dữ liệu phòng thi như ở kỳ thi chính thức ngày 11 và 12/6 vừa qua.
Điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang được bố trí 15 phòng thi. Trong đó, môn ngữ văn có 326 thí sinh, môn toán 328 thí sinh. Các môn thi còn lại gồm: vật lý 140 thí sinh, hóa học 113, sinh học 38, lịch sử 113, địa lý 37, tin học 4 và ngoại ngữ 207 thí sinh (gồm 198 thí sinh thi tiếng Anh, 7 tiếng Trung Quốc, 1 tiếng Nhật và 1 tiếng Hàn).
Ở kỳ thi lại lần 2 tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang, ngoài các yêu cầu theo quy chế, địa phương dựa vào đánh giá xếp loại viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên mới được tham gia coi thi.
Cũng theo ông Hùng, kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang lần 2 do ông Đinh Phú Cường, Hiệu trưởng Trường THPT Tháng 10 làm điểm trưởng.
Hiện, 175 lượt người tham gia tổ chức kỳ thi, gồm: Ban coi thi, ban chấm thi, ban in sao và vận chuyển đề thi…
Trong số đó, có 70 người phụ trách công tác tại điểm thi THPT chuyên Tuyên Quang với các nhiệm vụ như: Lãnh đạo điểm thi, thư ký điểm thi, giám thị, công an và lực lượng Y tế, bảo vệ…
“Riêng nhân sự giám thị phụ trách coi thi lần hai, Ban chỉ đạo tuyệt đối không điều động các cán bộ đã từng coi thi lần 1 ở điểm thi THPT chuyên Tuyên Quang tham gia.
Cụ thể, các giám thị lần 1 này đến từ các trường: THPT Tân Trào, THPT Ỷ La, THPT Nguyễn Văn Huyên, Trường phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh, đều không được huy động tham gia coi thi lần 2.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang cung cấp thông tin về tổ chức thi lại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang (Ảnh: Minh Chiến).
Đặc biệt, ngoài tiêu chuẩn theo quy định của quy chế, Ban chỉ đạo thi THPT lần 2 của Tuyên Quang lựa chọn những người tốt nhất. Theo đó, dựa vào đánh giá xếp loại viên chức, chỉ những cán bộ, giáo viên đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên mới được các trường cử đi làm giám thị ở lần 2", ông Hùng thông tin.
Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Tuyên Quang cho hay, điểm khác biệt thứ hai, theo quy trình các kỳ thi trước, Sở GD&ĐT tập huấn cho các đầu mối cốt cán, chủ chốt. Sau đó, đội ngũ này tập huấn lại cho giáo viên ở trường. Lần này do chỉ có một điểm thi duy nhất nên Sở GD&ĐT Tuyên Quang chủ trì, tập huấn trực tiếp đến 100% cán bộ tham gia công tác thi lần 2.
Ngoài ra, sáng mai (13/8), trưởng điểm thi tiếp tục tập huấn lần 2 theo quy chế.
Về lực lượng kiểm tra, theo ông Hùng, ngoài hoạt động tự kiểm tra của hội đồng thi và các ban của hội đồng thi thì còn có hoạt động kiểm tra của đoàn kiểm tra do Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập.
Ngoài ra, Bộ GD&ĐT cũng thành lập đoàn kiểm tra tất cả các khâu, các bước của quy trình thi, và Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh cũng liên tục có hoạt động kiểm tra trực tiếp tại thực địa đối với công tác chuẩn bị liên quan đến thi.
Theo ông Hùng, trước kỳ thi, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng nhà trường đã tổ chức ôn tập, đồng thời chú trọng ổn định tâm lý, động viên, khích lệ học sinh qua nhiều kênh khác nhau. Trao đổi với phụ huynh và học sinh, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các em.
“Các thí sinh đều được quan tâm, động viên trước kỳ thi. Qua các kênh tiếp xúc với phụ huynh, học sinh, những thông tin chúng tôi nhận được chủ yếu là tích cực, không có phản hồi tiêu cực liên quan đến kỳ thi”, ông Hùng cho biết.
Đáng chú ý, theo ông Hùng, trong quá trình chuẩn bị cho kỳ thi, Sở GD&ĐT đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc tỉnh Tuyên Quang để rà soát những thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là học sinh ở các xã xa trung tâm.
Trên cơ sở danh sách được rà soát, các đơn vị xây dựng phương án hỗ trợ để học sinh có điều kiện tham gia kỳ thi thuận lợi, hỗ trợ kịp thời các chi phí cần thiết, trong đó có việc đi lại, lưu trú.
Liên quan đến những vấn đề phát sinh trong kỳ thi, ông Hùng cho rằng cần phân biệt rõ giữa hành vi sai phạm và những vấn đề thuộc quyền, lợi ích hợp pháp của thí sinh. Theo đó, mọi trường hợp phải được xem xét trên cơ sở quy chế, bảo đảm khách quan, đúng quy định và quyền lợi chính đáng của thí sinh.
Liên quan đến vụ gian lận điểm thi tại Tuyên Quang, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 29 bị can liên quan sai phạm tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, giáo viên đã vào nhắc bài ở các phòng thi, một số thí sinh có trao đổi bài thi.
Bước đầu xác định có sự móc nối giữa phụ huynh và giáo viên làm ảnh hưởng kết quả thi của thí sinh.
Sai phạm xảy ra tại THPT chuyên Tuyên Quang là sai phạm của tập thể điểm thi, làm cho kết quả thi của tất cả các thí sinh không khách quan, công bằng.
Hiện cơ quan điều tra đã khởi tố tổng cộng 29 đối tượng, trong đó bắt tạm giam 7 đối tượng.
Sau khi Bộ GD&ĐT công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, dữ liệu điểm thi môn toán của tỉnh Tuyên Quang nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý.
Theo phân tích dữ liệu được công bố, trong tổng số 154 bài thi đạt điểm 10 môn toán của toàn tỉnh, có tới 147 bài tập trung trong một dải 328 thí sinh có số báo danh liền nhau. Nhóm thí sinh này có phổ điểm rất cao và đồng đều. Điểm trung bình đạt 9,55, trong khi cứ khoảng 2,2 thí sinh lại có một em đạt điểm 10.
Thống kê cho thấy 299/328 thí sinh (91,16%) đạt từ 9 điểm trở lên; nếu tính từ mức 8 điểm, có 324 em, tương đương 98,78%.
Nhóm thí sinh này không có bài thi nào dưới điểm trung bình. Mức điểm thấp nhất ghi nhận là 6 điểm, ngoài ra chỉ có ba bài đạt từ 7 đến 7,75 điểm.





