1. Dòng sự kiện:
  2. Điểm chuẩn các trường đại học năm 2024

Hôm nay, các trường đại học công bố điểm chuẩn năm 2024

Hoàng Hồng
Điểm chuẩn các trường đại học năm 2024

(Dân trí) - Các trường đại học, cao đẳng sẽ công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2024 ngay sau khi kết thúc lọc ảo dự kiến trước 16h hôm nay, 17/8.

Theo lịch công bố trước đó, Bộ GD&ĐT sẽ trả kết quả cho các trường sau khi phiên lọc ảo cuối cùng kết thúc vào 16h ngày 17/8. 

Từ 16h đến trước 17h, các trường sẽ tải kết quả xử lý nguyện vọng lên hệ thống, nhập mức điểm trúng tuyển, rà soát lần cuối và chuẩn bị công bố kết quả trúng tuyển.

Chậm nhất đến 17h ngày 19/8, các trường phải hoàn thành việc công bố điểm chuẩn và kết quả xét tuyển đợt 1.

Hôm nay, các trường đại học công bố điểm chuẩn năm 2024 - 1

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2024 (Ảnh: Hoàng Hồng).

Từ ngày 13/8 đến 16h ngày 17/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) thực hiện 6 lần lọc ảo toàn quốc. 

Song song, các trường đại học phía Bắc và phía Nam tạo thành hai nhóm lọc ảo, thực hiện quy trình riêng để cùng lọc với hệ thống của Bộ GD&ĐT nhằm cho kết quả chính xác nhất.

Nhóm lọc ảo phía Bắc do Đại học Bách Khoa Hà Nội điều phối. Nhóm lọc ảo phía Nam do Đại học Quốc gia TPHCM điều phối. Dự kiến các nhóm sẽ lọc ảo khoảng 10 lần.

Phần mềm lọc ảo sẽ lọc bỏ những thí sinh đã trúng tuyển nguyện vọng cao hơn vào trường khác ra khỏi danh sách trúng tuyển dự kiến ở các trường còn lại. 

Điều này bảo đảm mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển nguyện vọng duy nhất ở một phương thức trong danh sách nguyện vọng đã đăng ký theo nguyên tắc ưu tiên nguyện vọng cao hơn.

Thông tin từ Bộ GD&ĐT, hệ thống tuyển sinh năm nay ghi nhận hơn 733.000 thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển, chiếm 68,5% số dự thi tốt nghiệp THPT và tăng khoảng 73.000 so với năm ngoái.

Trong gần 400 ngành đào tạo chia thành 24 lĩnh vực, 4 lĩnh vực thu hút nhiều thí sinh nhất lần lượt là: kinh doanh và quản lý, kỹ thuật và công nghệ, máy tính và sư phạm.

Trong đó, nhóm ngành sư phạm có số nguyện vọng đăng ký xét tuyển tăng tới 85% so với năm 2023, tương đương 200.000 nguyện vọng.

Trước tình hình này, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn dự báo điểm chuẩn nhóm ngành sư phạm sẽ tăng.

Theo một cán bộ tuyển sinh Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, điểm chuẩn đối với các ngành sư phạm bị giảm chỉ tiêu sẽ tăng mạnh nhất, có thể tăng 1-1,5 điểm so với năm ngoái. Điểm chuẩn các ngành đào tạo sư phạm còn lại có thể tăng nhẹ 0,25-0,5 điểm.

Một số lĩnh vực khác có sự tăng trưởng mạnh về tổng số nguyện vọng là khoa học tự nhiên (tăng 61%); an ninh quốc phòng (tăng 46,5%). Với ngành công nghệ cao như thiết kế vi mạch bán dẫn, tổng số nguyện vọng tăng 30%.

Trong khi đó, dù dẫn đầu nhiều năm qua, nhóm ngành kinh doanh và quản lý lại giảm khoảng 3% số nguyện vọng (tương đương 24.000) so với năm ngoái. Ngành máy tính và công nghệ thông tin giảm 5% số nguyện vọng (tương đương 15.000).

Tuy nhiên, dự báo điểm chuẩn các khối ngành này ở những trường tốp đầu vẫn tăng nhẹ. 

TS Lê Anh Đức, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Quản lý đào tạo Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, cho hay điểm chuẩn dự báo của trường sẽ tăng theo xu hướng chung căn cứ vào điểm trung bình của các tổ hợp khối tăng so với năm 2023.

Theo đó, điểm chuẩn những ngành tốp đầu dự kiến tăng khoảng 0,25 điểm. Các ngành ở tốp giữa có thể tăng từ 0,5 đến 0,75 điểm.

Dựa trên phổ điểm thi tốt nghiệp THPT mà Bộ GD&ĐT công bố, các trường đại học đưa ra dự đoán điểm chuẩn xét tuyển khối C00, D01, D96 sẽ tăng đáng kể. Điểm chuẩn xét tuyển khối A00, A01 tăng nhẹ. Riêng điểm chuẩn xét tuyển khối B00 sẽ ít biến động.