Tăng 85% nguyện vọng, điểm chuẩn sư phạm dự kiến "chạm trần"

Huyên Nguyễn

(Dân trí) - Số lượng nguyện vọng xét tuyển vào khối ngành sư phạm tăng 85% so với năm 2023, dẫn đến điểm chuẩn năm 2024 được dự báo sẽ tăng mạnh.

Tăng 85% nguyện vọng, điểm chuẩn sư phạm dự kiến chạm trần - 1

Giảng viên, sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (Ảnh: HNUE).

Tăng vọt 200.000 nguyện vọng vào sư phạm

Khối ngành sư phạm đang dần lấy lại vị thế trong những năm qua khi điểm chuẩn, số lượng nguyện vọng đều tăng qua từng năm.

Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hoàng Minh Sơn cho biết tại họp báo Chính phủ thường kỳ hôm 5/8 rằng, bốn lĩnh vực thu hút thí sinh nhất năm nay gồm: Kinh doanh và quản lý, kỹ thuật và công nghệ, máy tính, sư phạm.

Đặc biệt, nhóm ngành đào tạo giáo viên có số nguyện vọng tăng 85% so với năm ngoái (tương đương 200.000 nguyện vọng).

"Sự quan tâm của các em đối với ngành sư phạm một phần quan trọng nhờ chính sách hỗ trợ học phí, sinh hoạt phí theo Nghị định 116 nên số lượng nguyện vọng tăng vọt", ông Sơn nói.

Một số lĩnh vực khác có sự tăng trưởng mạnh về tổng số nguyện vọng là khoa học tự nhiên (tăng 61%); an ninh quốc phòng (tăng 46,5%). Với ngành công nghệ cao như thiết kế vi mạch bán dẫn, tổng số nguyện vọng tăng 30%.

Trong khi đó, dù dẫn đầu nhiều năm qua, nhóm ngành kinh doanh và quản lý lại giảm khoảng 3% số nguyện vọng (tương đương 24.000) so với năm ngoái. Ngành máy tính và công nghệ thông tin giảm 5% (tương đương 15.000).

Năm nay, hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT ghi nhận hơn 733.000 thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển (tương đương 68,5% số dự thi tốt nghiệp), tăng khoảng 73.000 so với năm ngoái.

Số lượng đăng ký chung tăng dẫn đến sức hút ở các trường lớn càng mạnh. Đơn cử như số thí sinh đăng ký vào Trường Đại học Sư phạm TPHCM là 31.252 thí sinh. Mức này tăng 100% so với năm 2023 là 15.596 thí sinh.

Đáng chú ý, số lượng nguyện vọng lên tới 51.625, tăng 120% so với năm trước ở mức 23.345 nguyện vọng.

Tăng 85% nguyện vọng, điểm chuẩn sư phạm dự kiến chạm trần - 2

Phụ huynh, thí sinh tìm hiểu thông tin xét tuyển vào Trường Đại học Sư phạm TPHCM (Ảnh: HCNUE).

TS Huỳnh Trung Phong, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Phát triển khởi nghiệp, Trường Đại học Sư phạm TPHCM cho hay: "Nguyện vọng xét tuyển vào trường năm nay đều tăng ở tất cả phương thức xét tuyển".

TS Quách Thanh Hải, Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM cũng cho biết rằng nhiều thí sinh quan tâm tới khối sư phạm của trường. Ngành được quan tâm nhất là sư phạm tiếng Anh.

Ở phương thức xét điểm học bạ của trường, sư phạm tiếng Anh cùng với công nghệ thông tin là ngành có điểm chuẩn cao nhất, tới 29 điểm. Thí sinh phải đạt 9,6 điểm học bạ mỗi môn mới trúng tuyển.

Điểm chuẩn sư phạm dự kiến tăng

Trước tình hình này, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn dự báo điểm chuẩn nhóm ngành sư phạm sẽ tăng.

Chung nhận định, TS Huỳnh Trung Phong cho hay điểm chuẩn sẽ cân nhắc trên nhiều yếu tố, có thể dự báo hầu hết các ngành vào trường Trường Đại học Sư phạm TPHCM sẽ tăng hoặc giữ nguyên.

Nhìn từ phương thức xét tuyển sớm đã cho thấy mức độ cạnh tranh khủng vào ngành sư phạm.

Năm nay, mức điểm chuẩn trúng tuyển ở phương thức xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT của trường Trường Đại học Sư phạm TPHCM dao động 21,43-29,81 điểm, cao nhất ở ngành sư phạm hóa, lấy điểm 29,81 điểm.

Nhiều ngành khác cũng có điểm chuẩn trên 28 như: Sư phạm toán học 29,55; sư phạm vật lý 29,48; sư phạm sinh học 29,46; sư phạm lịch sử 29,05; giáo dục tiểu học 28,66; giáo dục công dân 28,03; giáo dục chính trị 28,22; an ninh quốc phòng 28,01; sư phạm ngữ văn 28,92; sư phạm địa lý 28,57; sư phạm tiếng Anh 28,81; sư phạm tiếng Trung Quốc 28,16; sư phạm khoa học tự nhiên 28,68; sư phạm lịch sử - địa lý 28,23…

Đáng chú ý, lượng hồ xét tuyển bằng học bạ năm nay của trường này tăng 1,5 lần so với năm 2023. Có hơn 14.000 thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển bằng học bạ. Trong khi đó, chỉ khoảng 400 thí sinh trúng tuyển theo phương thức này, nên có gần 14.000 học sinh giỏi trượt.

Đối với phương thức xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT kết hợp thi đánh giá năng lực chuyên biệt, ngành sư phạm hóa vẫn dẫn đầu với 28,25 điểm. Các ngành còn lại lấy mức điểm 20,54 điểm trở lên.

Tăng 85% nguyện vọng, điểm chuẩn sư phạm dự kiến chạm trần - 3

Ngành sư phạm đang thu hút sự quan tâm lớn của thí sinh khi tăng 85% số nguyện vọng so với năm 2023 (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Điểm chuẩn xét tuyển vào Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cũng ở mức cao. Theo một cán bộ tuyển sinh, đào tạo tại trường dự báo điểm chuẩn đối với các ngành bị giảm chỉ tiêu sẽ tăng mạnh nhất, có thể tăng 1-1,5 điểm so với năm ngoái. Điểm chuẩn các ngành đào tạo sư phạm còn lại có thể tăng nhẹ 0,25-0,5 điểm.

Hay như kỷ lục về điểm sàn cũng "gọi tên" ngành sư phạm toán của Trường Đại học Sài Gòn khi nhận hồ sơ xét tuyển tới 24,5 điểm.

Trong một vài năm trở lại đây, ngành sư phạm luôn nằm trong top có điểm chuẩn cao.

Theo thống kê của phóng viên Dân trí, năm 2023 có gần 27 ngành có điểm chuẩn 28 trở lên, tức trung bình hơn 9,3 điểm/môn mới đỗ. Trong số này, có 5 ngành học của các trường sư phạm, chiếm gần 20%.

Tăng 85% nguyện vọng, điểm chuẩn sư phạm dự kiến chạm trần - 4

Top 27 ngành có điểm chuẩn cao năm 2023 có tới 5 ngành của trường sư phạm (Tổng hợp: Huyên Nguyễn).

Điểm chuẩn tại nhiều trường đào tạo ngành sư phạm cũng ở mức trên 27 điểm. Điều này đồng nghĩa, thí sinh cần đạt trung bình trên 9 điểm/môn thí sinh mới có cơ hội trúng tuyển.

Điểm chuẩn nhiều năm ở mức cao, cộng thêm số nguyện vọng đăng ký xét tuyển tăng 85%, trong khi nhiều trường thông báo giảm chỉ tiêu dẫn đến những lo ngại khi mức điểm chuẩn năm nay có thể tăng "chạm trần".