Dự kiến điểm chuẩn khối trường kinh tế top đầu

Mỹ Hà

(Dân trí) - Nhiều trường ĐH kinh tế top đầu dự kiến điểm chuẩn năm nay cao hơn năm ngoái.

Dựa trên mức điểm thi năm nay, dự kiến điểm chuẩn của Trường ĐH ngoại thương năm nay có thể tăng nhẹ nhưng không phải tăng ở tất cả các tổ hợp.

Cụ thể, theo Phòng Quản lý Đào tạo, Trường ĐH Ngoại thương, dự kiến điểm chuẩn có thể tăng ở các tổ hợp như A00, D01, còn tổ hợp A01 có thể không tăng hoặc nếu tăng cũng không nhiều.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, TS Lưu Hữu Đức, Trưởng Ban Quản lý Đào tạo, Học viện Tài chính, cho hay dự kiến điểm chuẩn năm nay cao hơn năm ngoái khoảng 0,5-1,0 điểm ở một số ngành "hot" của trường như: Hải quan logistic; Tài chính doanh nghiệp theo định hướng chứng chỉ quốc tế; Quản trị kinh doanh ...

Dự kiến ngày 17-18/8, nhà trường sẽ công bố điểm chuẩn theo đúng lịch tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.

Dự kiến điểm chuẩn khối trường kinh tế top đầu  - 1

Sinh viên Trường ĐH Ngoại thương (Ảnh: M. Hà).

Theo đại diện Học viện Ngân hàng, dựa trên phổ điểm của top thí sinh ở nhóm điểm xuất sắc (chiếm khoảng 20-25% xét từ trên xuống), dự đoán điểm chuẩn vào Học viện Ngân hàng năm nay có thể giữ ổn định hoặc tăng nhẹ so với năm ngoái.

Tuy nhiên, dự đoán điểm chuẩn trúng tuyển chỉ mang tính chất tham khảo. Các em nên mạnh dạn đăng ký vào trường bởi nguyên tắc là càng đa dạng hóa nguyện vọng thì cơ hội trúng tuyển càng cao.

Nhà trường lưu ý, hiện nay các trường đều có rất nhiều chương trình đào tạo để thí sinh lựa chọn. Thí sinh nên chọn những ngành phù hợp với chuyên môn, năng lực, sở thích của bản thân; tránh những lựa chọn không phù hợp sẽ khiến việc học tập sau này vất vả hơn.

Đại diện Trường ĐH Kinh tế quốc dân cũng dự đoán, điểm trung bình của những môn thuộc tổ hợp xét tuyển chính của trường như toán, văn, tiếng Anh, vật lý tăng 0,06-1,04 so năm ngoái. Vì vậy nhà trường dự đoán điểm chuẩn các ngành học của trường cũng sẽ tăng theo xu hướng chung.

Trong đó, những ngành top đầu có thể tăng nhẹ, khoảng 0,25. Với những ngành nhóm giữa, điểm chuẩn có thể tăng nhiều hơn, từ 0,5 đến 0,75 điểm.

Với những ngành mới (gồm Kỹ thuật phần mềm, Khoa học dữ liệu, Trí tuệ nhân tạo, An toàn thông tin, Hệ thống thông tin), dự đoán điểm chuẩn cũng trên 26 bởi đây đều là những ngành được quan tâm, phù hợp xu thế thị trường.

Dự kiến điểm chuẩn khối trường kinh tế top đầu  - 2

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2024 (Ảnh: Thành Đông).

Dự kiến năm nay, Trường ĐH Thương mại có mức điểm chuẩn tương tự năm ngoái. Trong đó, những ngành top đầu của trường có điểm chuẩn tăng nhẹ so với năm ngoái gồm: Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Thương mại điện tử, Marketing, Kinh doanh quốc tế, Ngôn ngữ Trung Quốc (tiếng Trung thương mại).

Những ngành nhóm giữa năm ngoái có điểm chuẩn dao động từ ngưỡng trên dưới 26 đến 26,5 như Kinh tế quốc tế, Quản trị kinh doanh, Kiểm toán, Kế toán, Luật kinh tế, Tài chính - Ngân hàng, Hệ thống thông tin quản lý…, điểm chuẩn năm nay không biến động nhiều.  

Nhóm có điểm chuẩn thấp nhất, ở mức dưới 24 là các chương trình đào tạo định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế (IPOP), du lịch khách sạn…

Hiện, Trường ĐH Kinh tế, ĐH Quốc gia Hà Nội chưa đưa ra mức dự báo điểm chuẩn năm nay.

Năm 2023, mức điểm chuẩn của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội dao động 34,1-35,7 điểm (tính theo thang điểm 40, tiếng Anh nhân hệ số 2).

Ngành Kinh tế quốc tế là ngành có điểm chuẩn cao nhất và ngành có điểm thấp nhất là Kế toán.

Năm 2022, điểm chuẩn của trường này dao động từ 33,05 đến 35,33 điểm (tính theo thang điểm 40, Tiếng Anh nhân hệ số 2). Ngành Kinh tế quốc tế có mức điểm chuẩn cao nhất và ngành Kinh tế phát triển có mức điểm chuẩn thấp nhất trường.