Bạc Liêu:

Học sinh lớp 9 và 11 hẹn đánh nhau, một em bị đánh đến chảy máu

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Hai nhóm học sinh ở Bạc Liêu hẹn gặp ngoài trường rồi xảy ra đánh nhau. Một học sinh lớp 9 bị đánh bằng mũ bảo hiểm đến chảy máu.

Tối 9/11, thông tin với phóng viên Dân trí, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bạc Liêu cho biết có vụ việc đánh nhau giữa các học sinh xảy ra ngoài trường học.

Theo thông tin ban đầu, nữ sinh Q. (học lớp 11, Trường THPT Phan Ngọc Hiển, TP Bạc Liêu) vô tình thấy tin nhắn trên Facebook của nam sinh H. (học lớp 9, Trường THCS Trần Huỳnh, TP Bạc Liêu) với nội dung cho rằng nói xấu Q., nam sinh A. và một số học sinh khác.

Học sinh lớp 9 và 11 hẹn đánh nhau, một em bị đánh đến chảy máu - 1

Khu địa ốc Bạc Liêu nơi có khu Hồ Nam, được cho là nơi xảy ra vụ đánh nhau (Ảnh: H.H).

Trưa 8/11, H. và nhóm của A. cùng hẹn nhau ra khu vực Hồ Nam trong khu địa ốc Bạc Liêu. Tại điểm hẹn, ngoài 2 nhóm này còn có nhiều học sinh khác và một số người ngoài trường.

Tại đây, 2 bên xảy ra mâu thuẫn rồi đánh nhau, trong đó H. được cho là có cầm dao bấm. Nhóm bên A. xông vào đánh bằng mũ bảo hiểm đến khi thấy H. chảy máu thì cả nhóm bỏ về.

H. được nhóm bạn đưa vào bệnh viện Bạc Liêu điều trị và xuất viện cùng ngày. Sau đó, phụ huynh đưa H. vào Trường THPT Phan Ngọc Hiển yêu cầu giải quyết vụ việc.

Bước đầu, nhà trường đề nghị các học sinh có liên quan viết tường trình sự việc để tiếp tục xử lý.