"Hoa khôi" vùng cao Nghệ An sở hữu bảng thành tích đáng nể

Nguyễn Phê

(Dân trí) - Sinh ra và lớn lên ở huyện biên giới Tương Dương, Nghệ An, nữ sinh Mạc Lương Hà Anh luôn nỗ lực và đạt được nhiều thành tích trong học tập và các cuộc thi rất đáng nể.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, Mạc Lương Hà Anh, cựu học sinh lớp 12C1, Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An xuất sắc đạt 29 điểm tổ hợp khối C (ngữ văn 9,5, lịch sử 9,5 và địa lý 10 điểm). 

Hà Anh đã xét tuyển vào ngành Quan hệ quốc tế, Học viện Ngoại giao. Nữ sinh tin rằng ngành học này sẽ giúp em tích lũy thêm nhiều kiến thức mới và mong muốn sau này được trở về quê làm việc.

Hà Anh là chị cả trong gia đình đồng bào dân tộc Thái ở huyện Tương Dương (Nghệ An) có bố, mẹ đều là công chức. 

Hoa khôi vùng cao Nghệ An sở hữu bảng thành tích đáng nể - 1

Hà Anh thường theo bố, mẹ đi trao quà tới các em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các xã (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Hà Anh kể, từ những năm tiểu học, em thường được bố, mẹ cho vào các bản làng vùng sâu ở huyện Tương Dương để tặng quà tới các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Thỉnh thoảng, Hà Anh còn được bố, mẹ cho ở lại để trải nghiệm cuộc sống của các em nhỏ ở những nơi xa xôi.

"Địa phương em ở có hơn 85% là đồng bào dân tộc thiểu số như: Ơ Đu, Khơ Mú, Tày Pọong, Mông, Thái và Kinh. Cuộc sống nơi đây chủ yếu dựa vào nông nghiệp, còn nhiều khó khăn.

Mỗi lần theo bố, mẹ đi trao quà, em lại thấy mình thật may mắn và em tự động viên cần phải quyết tâm học tốt hơn nữa để sau này có điều kiện giúp đỡ các em nhỏ còn khó khăn", Hà Anh chia sẻ.

Những lần trải nghiệm cùng bố, mẹ trong các hoạt động thiện nguyện đã giúp Hà Anh có thêm động lực, tích lũy thêm nhiều kiến thức thực tế.

Hoa khôi vùng cao Nghệ An sở hữu bảng thành tích đáng nể - 2

Hà Anh (áo đen) tham gia nhiều chương trình của lớp, trường (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ngày còn học phổ thông, Hà Anh thi đậu vào Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An. Từ huyện biên giới xa xôi, em xuống thành phố Vinh học tập. Vượt qua những khó khăn ở môi trường mới, nỗi nhớ nhà, Hà Anh luôn nỗ lực và đạt nhiều thành tích cao trong học tập, tích cực tham gia nhiều hoạt động của lớp, trường.

Bảng thành tích xuất sắc của nữ sinh Mạc Lương Hà Anh:

Tốt nghiệp loại xuất sắc lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2023.

Giải nhất môn ngữ văn cấp trường năm học 2022-2023.

Giải nhì môn ngữ văn lớp 12 cấp tỉnh năm học 2023-2024.

Đạt bộ chứng chỉ tin học quốc tế: MOS Word (780), Excel (900), PowerPoint (900).

Giải nhất Khoa học kỹ thuật cấp trường với đề tài: Rèn luyện kỹ năng tự học cho học sinh trường THPT Dân tộc nội trú.

Giải ba cuộc thi viết tập san "Hương rừng" với tác phẩm: "Nơi dệt nên con thuyền ước mơ".

Huy chương vàng và giải đặc biệt cuộc thi Olympic phát minh sáng chế thế giới WICO, được tổ chức tại Hàn Quốc.

Giải ba cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh với dự án "Vấn đề tự học của học sinh ở các trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Giải nhất cuộc thi "Sáng tác về chủ đề khúc hát của ngàn xanh"...

Cô Nguyễn Khánh Ly, giáo viên chủ nhiệm lớp 12C1, Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho biết, ngoài đạt nhiều thành tích cao trong học tập, Hà Anh là học sinh năng động trong các hoạt động ngoại khóa và thiện nguyện ở trường. 

Năm 2023, Hà Anh đã tham gia các hoạt động cùng Đoàn trường quyên góp cặp sách, bút bi bàn giao cho Thành đoàn Vinh trong chương trình thiện nguyện ở vùng cao Con Cuông.

Hoa khôi vùng cao Nghệ An sở hữu bảng thành tích đáng nể - 3

Hà Anh đã xét tuyển vào ngành Quan hệ quốc tế, Học viện Ngoại giao (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Hà Anh cũng tham gia nhiều hoạt động hỗ trợ hướng về các gia đình học sinh ở các huyện Con Cuông, Kỳ Sơn bị ảnh hưởng nặng nề do lũ lụt. Ngoài ra, mỗi kỳ nghỉ hè, em còn tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện cùng đoàn thanh niên nơi gia đình em sinh sống.

Đặc biệt, năm 2023, Hà Anh cùng 2 nam sinh khác đã mang vải thổ cẩm dệt từ bẹ chuối và lá dứa sang Hàn Quốc dự thi Olympic phát minh và sáng chế khoa học quốc tế. Ý tưởng sáng tạo này đã xuất sắc giành giải vàng của cuộc thi.

"Bẹ chuối, lá dứa ở Tương Dương rất nhiều, thường bị vứt bỏ nên chúng em lên ý tưởng biến nó thành sợi để dệt thổ cẩm. Hiện đã có một số người dệt vải thổ cẩm thử nghiệm từ sợi chuối, sợi dứa", Hà Anh chia sẻ.