Hàng trăm thí sinh có điểm xét tuyển đại học cao nhưng dính điểm liệt

Huyên Nguyễn

(Dân trí) - Theo thống kê của Dân trí, trong tổng số 656 thí sinh dính điểm liệt trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 có 132 thí sinh đạt từ 20 điểm ở khối xét tuyển đại học.

Hàng trăm thí sinh có điểm xét tuyển đại học cao nhưng dính điểm liệt - 1

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (Ảnh: Mạnh Quân).

Điểm liệt thấp nhất trong 3 năm

Từ dữ liệu điểm thi của Bộ GD&ĐT cho thấy, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 cả nước có 656 bài thi điểm liệt.

Trong các bài thi bị điểm liệt (chưa loại trừ trường hợp nhầm lẫn như tại Nam Định), môn tiếng Anh có số bài điểm liệt cao nhất là 192, toán 123 bài, địa lý 112 bài, ngữ văn 92 bài, sinh học 36 bài, lịch sử 38 bài, giáo dục công dân 26 bài, vật lý 23 bài và hóa học 14 bài.

Trong khi đó, số bài thi bị điểm liệt trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 là 1.094 bài; trong kỳ thi năm 2021 là 1.190 bài. Như vậy, số bài thi bị điểm liệt trong kỳ thi này đã giảm mạnh.

Về điểm liệt ở từng môn, lịch sử có giảm đột biến từ 540 bài điểm liệt năm 2021 xuống còn 38 bài năm 2023. Điểm liệt môn tiếng Anh có diễn biến không ổn định. 

Hàng trăm thí sinh có điểm xét tuyển đại học cao nhưng dính điểm liệt - 2

Số bài bị điểm liệt năm 2023 thấp nhất trong 3 năm gần đây (Biểu đồ: Huyên Nguyễn).

Hơn 130 thí sinh đạt trên 20 điểm xét tuyển đại học nhưng dính điểm liệt

Phân tích điểm của các thí sinh bị điểm liệt năm nay cho kết quả bất ngờ. 

Trong 651 thí sinh (một thí sinh có thể bị 2 điểm liệt) có nhiều thí sinh đạt điểm cao ở ít nhất một tổ hợp xét tuyển vào đại học (3 môn).

Cụ thể, có 24 thí sinh đạt 25-27,75 điểm; 108 thí sinh đạt 20-24,95 điểm; 155 thí sinh đạt từ 15-19,95 điểm ở ít nhất một tổ hợp xét tuyển vào đại học.

Ở mốc thấp hơn, từ 10 đến 14,85 điểm có 176 thí sinh và 188 thí sinh có tổng điểm 3 môn dưới 10 điểm. 

Nếu tính từ mức điểm sàn vào trường đại học (từ 13 điểm trở lên), có 350 thí sinh nếu không bị điểm liệt sẽ có cơ hội vào đại học. 

Hàng trăm thí sinh có điểm xét tuyển đại học cao nhưng dính điểm liệt - 3

Số lượng thí sinh dính điểm liệt trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 (Biểu đồ: Huyên Nguyễn).

Sau khi loại từ 4 thí sinh của tỉnh Nam Định đã xác định là do nhầm lẫn điểm liệt môn tiếng Anh, vẫn có nhiều thí sinh điểm cao nhưng có thể sẽ trượt tốt nghiệp. 

Điển hình như một thí sinh có số báo danh 260033xx của tỉnh Thái Bình đạt lịch sử 10; văn 7,5; địa lý 8,75 và giáo dục công dân 9,25 điểm. Tổng điểm khối C19 (văn, sử, giáo dục công dân) đạt 26,75; khối C00 (văn, sử, địa) đạt 24,75. Tuy nhiên, môn tiếng Anh 1 điểm, nên thí sinh này không được xét tốt nghiệp THPT. Điều này đồng nghĩa, thí sinh mất cơ hội xét tuyển vào đại học năm nay.

Một thí sinh khác đến từ Lạng Sơn có số báo danh 10383xx có điểm khối D07 (toán, hóa, Anh) là 26,6 nhưng sinh chỉ được 1 điểm.

Hay như một thí sinh có số báo danh 80008xx có điểm khối D00 (toán, văn, Anh) đạt 26,6 nhưng điểm sinh là 1. 

Thí sinh có số báo danh 280080xx ở Thanh Hóa có tổ hợp C19 đạt 25 điểm nhưng tiếng Anh chỉ 1 điểm. 

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, thí sinh có 1 môn đạt điểm thi từ 1 trở xuống (điểm liệt) sẽ không đủ điều kiện xét tốt nghiệp THPT. Thí sinh không đủ điều kiện tốt nghiệp sẽ không được đăng ký xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng. 

* Do danh sách hơn 1 triệu thí sinh chưa thể phân định được thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT hay thí sinh tự do thi lấy điểm để xét tuyển đại học, nên bài phân tích sẽ chỉ dựa trên cơ sở hiển thị bảng điểm.