Hà Tĩnh: Vì sao trường tốp đầu giảm mạnh điểm chuẩn lớp 10?

Phượng Vũ

(Dân trí) - Ngày 14/8, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh công bố điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT công lập. Danh sách này khiến nhiều người khá bất ngờ, bởi chỉ với 3 điểm/môn, thí sinh đã đậu vào nhiều trường tốp đầu.

Công thức điểm đầu vào lớp 10 THPT được Sở GD&ĐT tỉnh Hà Tĩnh ban hành, điểm chuẩn gồm tổng điểm 3 môn: Toán, Văn, Anh; trong đó Toán, Văn nhân hệ số 2. Điểm đầu vào nhiều trường tốp đầu tại Hà Tĩnh khiến nhiều người phải bất ngờ vì giảm mạnh.

Theo danh sách công bố điểm chuẩn của sở GD&ĐT Hà Tĩnh, trong 36 trường THPT năm nay có đến 24 trường giảm điểm tuyển sinh, 8 trường có số điểm chuẩn tăng, 1 trường giữ nguyên và 3 trường tuyển sinh mới.

Hà Tĩnh: Vì sao trường tốp đầu giảm mạnh điểm chuẩn lớp 10? - 1

Trường THPT Phan Đình Phùng là trường duy nhất tại Hà Tĩnh có điểm đầu vào trên 30 điểm.

Căn cứ vào bảng điểm chuẩn, năm nay nhiều trường thuộc tốp đầu điểm chuẩn nguyện vọng 1 giảm đáng kể trung bình từ 0,25 đến 16,75 điểm. Cụ thể: THPT Kỳ Anh giảm 10,25 điểm, từ 25,25 điểm (năm 2019) xuống 15,00 điểm (năm 2020); THPT Trần Phú từ 29,00 điểm (năm 2019) giảm còn 22,75 điểm (năm 2020); THPT Nguyễn Văn Trỗi giảm 11,75 điểm từ  26,75 điểm xuống 11,75 điểm…

Trong số đó phải kể đến trường THPT Hồng Lĩnh, những năm trước điểm đầu vào của trường này đều giao động ở mức 30 điểm trở lên. Nhưng năm nay chỉ cần 15 điểm (trung bình 3 điểm/môn) cũng đậu vào trường.  Trường THPT Hồng Lĩnh cũng là trường có điểm chuẩn giảm mạnh nhất với 16,75 điểm, từ 31,75 điểm (năm 2019) giảm còn 15,00  điểm (năm 2020).

Hà Tĩnh: Vì sao trường tốp đầu giảm mạnh điểm chuẩn lớp 10? - 2

Với tâm lý sợ các trường tốp đầu lấy điểm cao nên nhiều thí sinh không tự tin nộp nguyện vọng 1 vào những trường này. (ảnh minh họa)

Lý giải cho việc này, thầy Nguyễn Hữu Danh - Hiệu trưởng trường THPT Hồng Lĩnh cho biết: “Năm nay, do trường THPT Hồng Lam tổ chức sáp nhập vào trường THPT Hồng Lĩnh nên chỉ tiêu tuyển sinh tăng lên từ 280 lên 430 học sinh. Ngoài ra, mọi năm điểm chuẩn đầu vào tại trường khá cao, nhiều thí sinh lo lắng sẽ trượt nguyện vọng 1 nên đã nộp hồ sơ sang những vùng lân cận có điểm đầu vào các năm trước thấp hơn. Chính vì điều này, để đảm bảo chỉ tiêu tuyển sinh, nhà trường phải lấy thấp xuống”.

Đó cũng là nguyên nhân chính khiến nhiều trường tốp đầu trong tỉnh giảm mạnh điểm đầu vào trong năm nay.

Thầy Nguyễn Hồng Hải, trường THPT Nguyễn Văn Trỗi cho biết: Năm nay, chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 của nhà trường có 410 học sinh, nhưng chỉ có 400 hồ sơ nộp nguyện vọng 1 vào đây. Trong khi mọi năm con số này từ 450 -500 hồ sơ.

Mặc dù điểm chuẩn đã giảm xuống 15 điểm nhưng hiện nay nhà trường vẫn chưa đủ chỉ tiêu tuyển sinh 410 học sinh cho 11 lớp.

Hà Tĩnh: Vì sao trường tốp đầu giảm mạnh điểm chuẩn lớp 10? - 3

Trường THPT Hồng Lĩnh giảm hơn 16 điểm so với năm 2019.

“Chính tâm lý sợ trượt nguyện vọng 1 vào các trường tốp đầu nên các em thí sinh không dám nộp hồ sơ. Qua rà soát danh sách, số thí sinh từ 15-20 điểm tại trường rất ít chỉ khoảng hơn 10 em, phần lớn các thí sinh đậu nguyện vọng 1 đều có điểm từ 24-36 điểm, trong đó nhiều thí sinh đạt từ 40-44 điểm”,  thầy Hải thông tin thêm.

Một trong những điểm sáng trong danh sách này có trường THPT Lý Tự Trọng điểm chuẩn tăng 11,75 điểm. Trong khi, kỳ tuyển sinh năm 2019, ngôi trường này khiến nhiều người ngỡ ngàng khi điểm chuẩn chỉ ở mức 11 điểm.

Được biết, mùa tuyển sinh năm 2020, số lượng hồ sơ nộp vào trường THPT Lý Tự Trọng cao hơn so với những năm trước. Năm nay, nhà trường tiếp tục tuyển sinh với 500 chỉ tiêu trong khi số hồ sơ đăng ký có 650 em (bao gồm cả thí sinh trường THPT Chuyên chuyển về), dư 150 hồ sơ.

Hà Tĩnh: Vì sao trường tốp đầu giảm mạnh điểm chuẩn lớp 10? - 4

Theo chỉ tiêu tuyển sinh 2020, trường THPT Lý Tự Trọng dư 150 chỉ tiêu

Theo thầy Trần Quang Tấn, Hiệu trưởng trường THPT Lý Tự Trọng chia sẻ, “Số điểm này cũng là mức điểm chuẩn chung của nhà trường trong những năm trước. Sở dĩ năm ngoái điểm chuẩn thấp do chỉ tiêu tăng 520 học sinh, trong khi nhà trường chỉ tuyển được 514 chỉ tiêu. Thiếu 6 chỉ tiêu nên lấy thấp xuống, số thí sinh đạt 10 điểm chỉ có vài em, còn bình quân các em đều điểm từ 20 trở lên”.