Giáo dục là đầu tư cho tương lai

Hàng năm, với gần 300.000 chỉ tiêu ĐH, 250.000 chỉ tiêu CĐ, 300.000 chỉ tiêu CĐ nghề thì việc kiếm một chỗ ngồi trong trường CĐ, ĐH không phải là quá khó cho các HS, SV.

Đầu tư hiệu quả cho tương lai

Ngày nay các bậc phụ huynh không ngần ngại khi đầu tư cả tiền bạc lẫn công sức cho việc học tập của con em bởi đầu tư cho giáo dục chính là đầu tư cho tương lai. Tuy vậy như bất cứ khoản đầu tư nào, phụ huynh cần phải cân nhắc đầu tư sao cho hiệu quả nhất. Với mức học phí trung bình là 3-5 triệu/năm cho trường công lập, 8-12 triệu/năm cho trường ngoài công lập (cá biệt có trường có học phí tới 50 triệu đồng/năm), nếu tính cả tiền sinh hoạt phí, mức chi tiêu cho một năm học trung bình là 50 triệu/năm. Đây là một khoản đầu tư không nhỏ cho nhiều gia đình. Đầu tư hàng trăm triệu đồng mà vẫn thất nghiệp sau khi ra trường thì khoản đầu tư đó chắc chắn là lãng phí.

Bằng cấp đại học cũng không bảo đảm thành côngcho sự nghiệp

Hàng năm, với gần 300.000 chỉ tiêu ĐH, 250.000 chỉ tiêu CĐ, 300.000 chỉ tiêu CĐ nghề thì việc kiếm một chỗ ngồi trong trường CĐ, ĐH không phải là quá khó cho các HS, SV. Tuy nhiên, điều đó cũng có nghĩa là 3-4 năm nữa sẽ có thêm hơn 800.000 tân kỹ sư - cử nhân cạnh tranh trên “đấu trường” lao động. Theo Tổ chức Lao động thế giới, khủng hoảng việc làm thanh niên toàn cầu đang diễn ra trên quy mô chưa từng có. Trên thế giới, tỉ lệ thanh niên không có việc làm cao hơn gấp 3 lần so với lao động lớn tuổi, và cứ 10 người thất nghiệp thì 4 trong số đó là thanh niên. Riêng tại Việt Nam, thanh niên độ tuổi từ 15 đến 24 chiếm 50,4% trong tổng số người thất nghiệp.
 
Giáo dục là đầu tư cho tương lai
Sinh viên NIIE thực tập quản lý khách sạn.

Đối với doanh nghiệp, tấm bằng đại học của SV là chưa đủ. SV mới ra trường để có cơ hội việc làm cần phải vững vàng chuyên môn, phải thông thạo kỹ năng. Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, doanh nghiệp ngày càng đòi hỏi nhiều từ người lao động: thông thạo tiếng Anh, biết giải quyết vấn đề, khả năng tư duy độc lập, phong cách chuyên nghiệp, kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm. Đây là điều mà các SV ĐH, CĐ Việt Nam thường thiếu. Do đó, không có gì là đáng ngạc nhiên khi nhiều gia đình không ngại đầu tư tiền tỷ để con em mình du học. Vì với một tấm bằng ĐH-CĐ nước ngoài, với chuyên môn vững vàng, kỹ năng thông thạo, là bảo đảm vững chắc cho tương lai của con em. Đây thực sự là đầu tư có hiệu quả.

Lựa chọn “du học tại chỗ” tại Viện Đào tạo quốc tế NIIE - Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

Hiện nay, khái niệm “du học tại chỗ” đã không còn xa lạ đối với các bậc phụ huynh và các em HS, SV. Du học tại chỗ được xem như là một lựa chọn hợp lý cho SV muốn tiếp thụ một nền giáo dục tiên tiến nhưng không đủ khả năng tài chính để du học. Với mức học phí của các chương trình du học tại chỗ hiện dao động từ 2.000 - 4.000 USD/năm học, chi phí mà gia đình bỏ ra cho một khóa rất là “dễ chịu” so với du học nước ngoài. Xét về góc độ đầu tư, bỏ ra từ 2.000 - 4.000 USD/năm để đổi lại một tương lai vững chắc cho con em là một khoản đầu tư rất hiệu quả.
 
Giáo dục là đầu tư cho tương lai
Thảo luận với giảng viên.

Trong các đơn vị đào tạo “du học tại chỗ”, Viện Đào tạo Quốc tế NTT (gọi tắt là NIIE, trực thuộc Trường ĐH Nguyễn Tất Thành) nổi lên như là một đơn vị đáp ứng được yêu cầu cao và đa dạng của phụ huynh và các em HS, SV. Trường đang liên kết đào tạo với nhiều trường CĐ, ĐH tại các nước như Mỹ, Anh, Úc, Singapore để cung cấp các chương trình du học tại chỗ. Hiện nay Viện NIIE đang tuyển sinh đào tạo các ngành Kế toán - Tài chính, Quản trị kinh doanh, Quản trị khách sạn. Các chương trình này được Viện liên kết với các cơ sở đào tạo uy tín tại các nước Anh, Mỹ, Úc và Singapore thực hiện. Tất cả các chương trình đều được Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định và cho phép thực hiện tại Việt Nam.

Đảm bảo chất lượng

Trao đổi với chúng tôi, ông Paul Penfold - Viện trưởng Viện NIIE cho biết: “Chương trình đào tạo tại Viện đều do trường nước ngoài chuyển giao công nghệ đào tạo, giám sát chất lượng và cấp bằng. Học tập tại Viện, SV không chỉ nhận được một tấm bằng giá trị quốc tế mà còn thật sự nắm vững kiến thức - kỹ năng chuyên ngành, nâng cao kỹ năng tiếng Anh, sẵn sàng cho môi trường cạnh tranh toàn cầu. Đầu tư cho con em học tại NIIE, phụ huynh có thể tin tưởng SV thật sự được học tập trong một môi trường quốc tế.” Em L. T. Quân hiện đang học tại NIIE, nhận xét: “Môi trường học tập hiện đại và thân thiện, các thầy cô rất nhiệt tình và tận tâm với sinh viên. Phương pháp học giúp em năng động hơn rất nhiều. Sinh viên luôn được khuyến khích để tự tìm tòi và phát huy khả năng của mình. Em rất vui khi được học tập tại đây”.

Giáo dục là đầu tư cho tương lai

Thomas Daniel Fichett - đến từ Anh quốc, là một trong những sv quốc tế đang theo học tại NIIE: “Lý do tại sao tôi đến Việt Nam đó là tôi muốn tìm hiều thêm về nền văn hóa của Việt Nam đồng thời tôi cũng có thể học một chương trình đại học của Anh ngay tại Việt Nam. Mức sống ở đây rất rẻ và việc học ngành Quản lý du lịch khách sạn ở Châu Á là rất tuyệt. Tôi rất hài lòng khi học tập tại NIIE.”

Qua 2 năm hoạt động, được biết hiện nay NIIE có gần 200 sinh viên Việt Nam và quốc tế theo học. Uy tín và chất lượng của NIIE đã từng bước khẳng định và công nhận bởi các đối tác, phụ huynh và SV.
 

Để biết thêm chi tiết về các chương trình liên kết đào tạo quốc tế, liên hệ:

Viện Đào tạo quốc tế NIIE

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

298A Nguyễn Tất Thành, Q.4

Tel: (08) 39.404.208/ 38.255.675

http://www.niie.edu.vn

Email: quocte@ntt.edu.vn

Online: quocte_tuvan@yahoo.com