ĐH FPT sẽ cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho Khu CNC Hòa Lạc
Là trường Đại học đầu tiên khởi công xây dựng tại Khu CNC Hòa Lạc, Trường ĐH FPT kỳ vọng sẽ trở thành nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, theo tiêu chuẩn quốc tế nhằm cung cấp nguồn nhân lực chính cho Tập đoàn FPT và các Tập đoàn CNTT hàng đầu.
Ngày 13/8/2009, lễ khởi công xây dựng Trường ĐH FPT tại Khu CNC Hòa Lạc đã được tổ chức với sự tham gia của Phó Thủ tướng Chính Phủ Trương Vĩnh Trọng, cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương và địa phương.
![ĐH FPT sẽ cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho Khu CNC Hòa Lạc - 1 ĐH FPT sẽ cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho Khu CNC Hòa Lạc - 1](https://icdn.dantri.com.vn/Uploaded/2009/08/19/fpt2.jpg)
![ĐH FPT sẽ cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho Khu CNC Hòa Lạc - 2 ĐH FPT sẽ cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho Khu CNC Hòa Lạc - 2](https://icdn.dantri.com.vn/Uploaded/2009/08/19/fpt3.jpg)
Quy hoạch tổng thể Trường Đại học FPT trên diện tích 30ha tại Khu CNC Hòa Lạc
Dự án Đầu tư xây dựng Trường Đại học FPT do Đại học FPT làm chủ đầu tư, có tổng vốn đầu tư lên đến 2.696 tỷ VND ,được qui hoạch và thiết kế bởi Công ty Nihon Sekkei (Nhật Bản) dự kiến xây dựng từ 2009-2015 với tổng diện tích 30ha. Trường Đại học FPT đi vào hoạt động sẽ đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu và sinh hoạt của khoảng 10.000 sinh viên chuyên ngành công nghệ thông tin và 1.000 cán bộ, giảng viên. Với 7 khu công trình lớn: Giảng đường và khu nghiên cứu; ký túc xá cho sinh viên; khu hành chính – hiệu bộ, khu giáo dục thể chất, phòng thí nghiệm, khu công viên cây xanh và các công trình khác … sinh viên FPT sẽ có cơ hội được phát triển toàn diện, phát huy tối đa năng lực trong lĩnh vực học tập và nghiên cứu.
Giai đoạn I của dự án Đầu tư xây dựng Trường Đại học FPT được thực hiện từ năm 2009-2011 trên diện tích 9,1ha với khoảng 94.000m2 sàn, phục vụ nhu cầu của 3.000 sinh viên. Dự kiến đến tháng 10/2010, Trường Đại học FPT tại Khu CNC Hoà Lạc sẽ bắt đầu hoạt động với qui mô đào tạo cho 1000 sinh viên.
Sau khi kết thúc giai đoạn II (2011 – 2015), cơ sở Trường Đại học FPT tại khu CNC Hòa Lạc sẽ đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu và sinh hoạt của khoảng 10.000 sinh viên và 1.000 cán bộ, giảng viên. Hiện nay nguồn nhân lực chất lượng cao đang được đặc biệt chú trọng và là yếu tố quan trọng để thu hút các nguồn vốn đầu tư. Ông Nguyễn Xuân Phong, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH FPT cho biết: “Trường ĐH FPT xác định mục tiêu sẽ là một trong những nguồn cung cấp nhân lực chất lượng cao quan trọng cho sự hoạt động và phát triển của khu CNC Hòa Lạc. Ngoài ra, sự kiện một trường đại học lần đầu tiên được đặt trong khu công nghệ cao cũng cho thấy sự chuyển biến trong giáo dục đại học Việt Nam, khởi đầu cho một thời kỳ của sự gắn bó chặt chẽ giữa cơ sở đào tạo và các ngành công nghiệp”. Bên cạnh đó Trường ĐH FPT cũng cam kết xây dựng một môi trường học tập với những trang thiết bị hiện đại và tiên tiến theo tiêu chuẩn quốc tế giúp sinh viên phát triển tối đa năng lực, trở thành những kỹ sư CNTT chất lượng cao, góp phần đưa Việt Nam trở thành một nước có nền CNTT mạnh trên thế giới.
Phát biểu tại Lễ khởi công, Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đã khẳng định: “Dự án xây dựng trường Đại học FPT sẽ đóng vai trò quan trọng nhằm thực hiện tốt sự nghiệp “ươm tạo” nhân lực cho thế hệ sau của đất nước, vừa hồng vừa chuyên, gắn học tập với thực tiễn.”
Việc xây dựng các khu CNC đã được các nước khác triển khai từ rất lâu, điển hình như: Khu CNC Tân Trúc của Đài Loan – Khu CNC thành công nhất ở châu Á. Rộng 635 ha, tổng vốn đầu tư 35 tỷ USD, nhưng riêng năm 2005 Khu CNC Tân Trúc đã làm ra 30,7 tỷ USD (tương đương gần một nửa GDP của Việt Nam) và thu hút 113.000 lao động. Điều này đã khẳng định, Khu CNC là nơi có thể tạo ra một nguồn đóng góp khổng lồ vào GDP của cả nước.
Xuất phát từ định hướng phát triển kinh tế đất nước và những yêu cầu cấp thiết trên, ngày 12 tháng 10 năm 1998, Thủ tướng Phan Văn Khải đã có quyết định số 198/1998/QĐ-Ttg thành lập khu Công nghệ cao Hòa Lạc, phê duyệt quy hoạch tổng thể và dự án đầu tư Bước I, Giai đoạn I khu Công nghệ cao Hòa Lạc. Đây là yếu tố quan trọng để đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa nền kinh tế đất nước và khu vực với vai trò là đầu mối tiếp nhận chuyển giao và tiến tới sáng tạo các công nghệ cao mới, là điểm thử nghiệm, thí điểm rút kinh nghiệm cho việc đẩy mạnh phát triển các khu công nghệ cao trong cả nước.
Với việc khởi công xây dựng trường Đại học FPT và khu bể thử tàu thủy của tập đoàn Vinashin, khu CNC Hòa Lạc đã chính thức bắt đầu giai đoạn xây dựng và phát triển mạnh mẽ, hứa hẹn một thời kỳ mới cho ngành công nghiệp CNTT và các ngành công nghệ cao khác của nước nhà.