Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, Trưởng ban chỉ đạo tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2006 Bành Tiến Long khuyến cáo.
Ông cũng lưu ý thêm là “nếu thí sinh cố tình mang phao thi vào phòng thì cũng không thể sử dụng được. Ngoài việc kiểm tra gắt gao của cán bộ coi thi thì đề thi cũng không cho cơ hội để thí sinh quay cóp, sao chép nội dung bài làm. Cán bộ coi thi nếu vi phạm quy chế hoặc mang điện thoại di động khi coi thi cũng bị xử lý ngay”.
Cũng theo Thứ trưởng Long, trước một số thủ đoạn gian lận tinh vi rút kinh nghiệm từ đợt 1, Ban chỉ đạo thi tuyển sinh đã có buổi làm việc ngay với Công an, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông và các Công ty dịch vụ truyền thông để có biện pháp kỹ thuật phát hiện những đường dây gian lận thi cử bằng điện thoại di động.
Sau buổi làm việc này, nhóm công tác đặc biệt làm theo nghiệp vụ riêng để phát hiện những kiểu gian lận tinh vi đã được thành lập.
Thưa Thứ trưởng, với đề thi khối A năm nay, nhiều thí sinh đã rơi vào tình trạng lúng túng không phân biệt được mức độ khó - dễ. Vậy đề thi khối B, C, D vào hai ngày tới liệu có khiến thí sinh rơi vào tình trạng này?
Để có đánh giá đúng phải nhìn mặt bằng chung của đề thi. Qua 5 năm tổ chức thi 3 chung (chung đề, chung đợt và chung kết quả), ưu và nhược điểm cũng đã được tổng kết, rút kinh nghiệm cho Đề án cải tiến tuyển sinh sắp tới trong đó có việc ra đề thi.
Theo dư luận thì mặt bằng đề thi của các năm cơ bản như nhau, đảm bảo yêu cầu, không có sai sót, nội dung đề nằm trong chương trình THPT, chủ yếu lớp 12; không đánh đố, phân loại được học sinh, góp phần thay đổi cách dạy và học ở phổ thông, giảm học tủ học lệch...
Tuy nhiên, đề thi vẫn đảm bảo để những thí sinh thực sự xuất sắc vẫn có thể đạt điểm tối đa. Điểm 10 nhiều hay ít đối với người ra đề không khó, chỉ cần một câu trong đề thi có giá trị khoảng 1 điểm để đánh giá học sinh có thực sự xuất sắc hay không. Đây là vấn đề ban đề thi đã rút kinh nghiệm.
Thứ trưởng có thể dự đoán về cục diện tuyển sinh và mức điểm chuẩn của các trường không?
Với những thực tế diễn ra, tôi dự đoán năm nay các trường sẽ hoàn toàn đủ nguồn tuyển để tuyển đủ chỉ tiêu đào tạo.
Về điểm chuẩn thì có thể, nhiều trường top trên thì điểm trúng tuyển vẫn cao cho dù số thí sinh đăng ký dự thi và đến thi giảm. Tuy nhiên, một số trường top giữa và top dưới, nếu có số thí sinh dự thi tăng thì điểm trúng tuyển có thể tăng nhưng không nhiều.
Về đề thi cho ngày mai, Thứ trưởng có lưu ý điều gì cho thí sinh?
Đề thi các khối B, C, D có 2 phần: Phần chung cho cả học sinh phân ban và không phân ban. Phần tự chọn có phần dành riêng cho học sinh phân ban và có phần dành riêng cho học sinh không phân ban.
Đề thi các môn thi ngoại ngữ được ra theo hình thức trắc nghiệm, nhưng cấu trúc của đề cũng theo nguyên tắc trên.
Thí sinh có thể tự do lựa chọn để làm bài trọn vẹn phần dành riêng cho phân ban hoặc không phân ban mà không phân biệt thí sinh đó đã học ban nào.
Xin cảm ơn Thứ trưởng!
Mai Minh