Có gì lạ trong việc Giáo sư Ngô Bảo Châu bỗng dưng trúng tuyển... cao đẳng?

Huyên Nguyễn

(Dân trí) - Chuyện một người dù không đăng ký xét tuyển vẫn nhận được quyết định trúng tuyển đại học, cao đẳng không hiếm. Sự việc chỉ gây chú ý khi người được gọi nhập học là giáo sư nổi tiếng thế giới.

Sự việc GS Ngô Bảo Châu bất ngờ nhận được thông báo trúng tuyển vào Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TPHCM đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Dẫu vậy, nhiều người không thấy lạ lẫm bởi hiện tượng "bỗng dưng" trúng tuyển đã xuất hiện hơn chục năm qua và ngày càng phổ biến. 

Có gì lạ trong việc Giáo sư Ngô Bảo Châu bỗng dưng trúng tuyển... cao đẳng? - 1

Nhiều học sinh TPHCM nhận được tin nhắn thông báo trúng tuyển dù không nộp hồ sơ xét tuyển (Ảnh chụp lại tin nhắn).

Phụ huynh một học sinh của Trường THCS Phan Công Hớn (huyện Hóc Môn, TPHCM) cũng vừa nhận được tin nhắn thông báo con trúng tuyển lớp 10 của một trung tâm giáo dục phổ thông dù chưa từng nộp hồ sơ xét tuyển.

Cách đây 3 năm, gần 200 học sinh Trường THPT An Thới (Kiên Giang) đồng loạt nhận được thông báo trúng tuyển vào một trường đại học ở TPHCM dù nhiều em không đăng ký.

Lãnh đạo nhà trường lý giải với báo chí rằng, sau khi trường đại học này về trường tư vấn, thấy số lượng học sinh đăng ký tương đối nhiều, để tránh từng em phải photo học bạ, tự gửi có thể dẫn đến thất lạc bản chính, nhà trường đã yêu cầu văn phòng gửi thông tin của học sinh cho trường đại học. Trường đại học, vì thế mà có thông tin của hàng loạt học sinh để... "dụ" học

Nhận định về thực trạng trên, Giám đốc trung tâm tuyển sinh của một trường đại học công lập tại TPHCM nói rằng chính ông từng nhận được thông báo trúng tuyển từ trường cao đẳng.

"Hiện tượng này không phải mới lạ mà xuất phát từ thực tế khó khăn tuyển sinh của các trường trung cấp, cao đẳng, thậm chí cả đại học. Có trường tuyển cả hệ 9+3, sau đó liên thông lên. Trường nào tuyển được vài trăm học viên đã tốt lắm rồi", vị này cho hay.

Chính ngôi trường đại học này cũng đang lo lắng bởi hệ liên thông từ cao đẳng lên nhiều năm nay thiếu chỉ tiêu trầm trọng. 

"Trường có khoảng 200 chỉ tiêu liên thông từ cao đẳng lên đại học nhưng năm nay mỗi lớp chỉ tuyển được 3-4 em. Cả một năm nay gần như chưa mở được lớp vì không đủ học viên", người này nói. 

ThS Trần Nam - Trưởng phòng Truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TPHCM cho rằng, những vấn đề về tuyển sinh trong giáo dục luôn được đặt ở mức độ quan trọng rất cao. 

Ông Nam nhấn mạnh, tính nghiêm túc, đúng quy trình có vai trò rất quan trọng trong việc tạo nên sự khách quan, công bằng trong tuyển sinh.

"Nếu tuyển sinh sử dụng dữ liệu không chính xác hoặc không được cung cấp bởi thí sinh mà lấy từ những nguồn khác sẽ ảnh hưởng đến quyền riêng tư của người nhận thông tin. Cùng với đó, công tác tuyển sinh thiếu đi sự chuyên nghiệp", ông Nam nhận xét.

Để hạn chế vấn đề này, ThS Trần Nam cho rằng cần một cơ chế kiểm soát, xác nhận danh tính, các lớp bảo mật trong việc nhập dữ liệu cá nhân và quy trình tuyển sinh của mỗi trường. 

Các đơn vị cũng cần có giải pháp để loại trừ tình huống phát sinh "dở khóc dở cười" khi bị sai sót hoặc cố tình nhập sai thông tin. 

"Nếu không có sự kiểm soát thì sẽ rất dễ có hiện tượng những cá nhân khác hay người nổi tiếng gặp tình huống bất ngờ trúng tuyển như GS Ngô Bảo Châu", ThS Trần Nam cảnh báo.

Chiều 21/6, chia sẻ trên trang Facebook cá nhân, GS Ngô Bảo Châu đăng tải "tin vui bất ngờ" khi nhận được thông báo đủ điều kiện đăng ký nhập học Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TPHCM. 

Nhiều ý kiến bày tỏ sự ngỡ ngàng... khi vị giáo sư toán học nổi tiếng, người từng đạt nhiều giải thưởng danh giá thế giới lại được thông báo đủ điều kiện đăng ký nhập học hệ cao đẳng.

Sau khi phát hiện sai sót này, đại diện nhà trường đã có thư xin lỗi GS Ngô Bảo Châu và cho biết sẽ rút kinh nghiệm để làm việc chu đáo hơn, không để xảy ra những việc tương tự.