Chuẩn bị bước qua cánh cửa hẹp
Thi đại học không chỉ đơn giản là một kì thi để xác định nghề nghiệp bạn muốn làm, đại học nói lên cách bạn tư duy, cách bạn muốn được đánh giá trong mắt mọi người, đặc biệt là trong mắt nhà tuyển dụng.
Đại học - Cánh cửa rộng mở chỉ cho một hàng nhỏ bước vào
Cánh cửa đại học mở ra chào đón mọi người nhưng chỉ một vài người nắm được cơ hội bước vào. Tỉ lệ chọi không nói lên điều gì bởi những trường danh tiếng đứng đầu luôn có tỉ lệ chọi thấp như Ngoại Thương 1/4, Ngoại giao 1/6, Kinh tế quốc dân 1/8. Đằng sau con số này là sự đua tranh khắt khe, quyết liệt giữa các thí sinh giỏi giang và tự tin vào kiến thức của mình.
Thi đại học không chỉ đơn giản là một kì thi để xác định nghề nghiệp bạn muốn làm, đại học nói lên cách bạn tư duy, cách bạn muốn được đánh giá mắt mọi người, đặc biệt là trong mắt nhà tuyển dụng.
Chính vì vậy cổng những trường đại học hàng đầu rộng mở nhưng luôn là cánh cửa hẹp.
Chuẩn bị để bước qua cánh cửa hẹp
Tâm lý là điều quan trọng nhất. Khi bạn “chọi” với những thí sinh khác có học lực tốt và đều cố gắng như bạn, bạn phải xác định tâm lý vững vàng, lạc quan. Kiến thức bạn tích lũy và kĩ năng bạn trau dồi, đây chính là lúc bạn sử dụng hết “vốn liếng” đã có với tâm lý thi đấu sẵn sàng, bạn dễ dàng dành thắng lợi. Luôn xác định tâm lý “cố gắng hết mình” sẽ giúp bạn tự tin trong cả lúc làm bài thi lẫn khi nhận kết quả.
Ôn tập hiệu quả là điều quan trọng tiếp theo. Bạn không thể đánh trận chỉ bằng tâm lý mà không cần vũ khí. Kiến thức được hệ thống đầy đủ và mạch lạc giúp bạn ghi nhớ dễ dàng hơn. Bạn nên dành thời gian lập dàn bài những kiến thức quan trọng cho tất cả các môn học để tiện ghi nhớ và tránh nhầm lẫn. Ôn thi là lúc bạn đọc lại phần tổng hợp đó bởi đây là lúc não phải tiếp thu một lượng lớn kiến thức của các môn học khác nhau trong thời gian ngắn nên bạn chỉ nhớ được ý chính thay cho khối kiến thức khổng lồ của cả chương trình.
Thành công luôn luôn là một quá trình. Bạn không thể thi đỗ chỉ bằng việc ôn thi cấp tốc, thi thử liên tục để xem trình độ mình thay đổi ra sao… Đỗ đại học bạn cần một quá trình bồi dưỡng và hệ thống kiến thức khoa học. Trao đổi cùng thầy Bùi Trí Tuệ - giám đốc đào tạo trung tâm bồi dưỡng kiến thức EDUS (giảng viên Hệ cử nhân tài năng, Đại học Quốc gia Hà Nội, nguyên thủ khoa môn Toán toàn quốc), thầy Tuệ cho biết nhiều học sinh thường để “nước đến chân mới nhảy” - học không có hệ thống ngay từ đầu, học thiếu phương pháp nên lúc ôn thi các em phải ghi nhớ quá nhiều kiến thức nên dẫn đến mệt mỏi, nhầm lẫn, không hiệu quả. Khi học các em nên có phương pháp khoa học để việc học hiệu quả và tiết kiệm thời gian. Thời gian với học sinh cấp 3 rất quý giá vì ngoài học văn hóa, các em phải bồi dưỡng những kiến thức khác về văn hóa, xã hội, chơi thể thao và rèn luyện những tài năng khác để phát triển toàn diện. Chính vì vậy, trung tâm EDUS đã áp dụng mô hình lớp học chỉ 8 - 10 học sinh cùng bài giảng được chuẩn hóa tối ưu và phương pháp học tiên tiến để học sinh tiếp thu dễ dàng, đồng thời giáo viên dễ dàng theo dõi việc hiểu bài cũng như quá trình tiến bộ của học viên. Hệ thống kiến thức được thu gọn trong chuyên đề cũng giúp các em ghi nhớ theo hệ thống dễ dàng, học xong phần nào ghi nhớ phần đó để ôn thi hiệu quả. Tham gia các khóa học khai giảng trong mùa hè giúp các em ghi nhớ kiến thức cũ, chuẩn bị tốt cho năm học mới, tránh tình trạng vào năm học mới bắt đầu tìm lớp học vừa chậm hơn các bạn và phung phí thời gian của kì nghỉ hè.
Khóa học hè các bạn có thể tham khảo tại:
Địa điểm: Số 01, ngõ 169 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh ĐH Công đoàn)
Điện thoại: (04) 3.533.5393
Website: congngheluyenthi.vn
Email: trungtamEdus@gmail.com
Hotline: 0912.90.82.65 gặp cô Minh Trâm
Lịch học hè khai giảng từ 12.7.2012, vui lòng truy cập website để biết thêm chi tiết










