Ba phương thức tuyển sinh vào lớp 10

(Dân trí) - Theo tin từ Vụ Giáo dục Trung học, Bộ GD- ĐT, ngày 20/3 tới, "Quy chế xét công nhận tốt nghiệp THCS" và "Quy chế tuyển sinh vàp lớp 10 THPT phân ban" chính thức có hiệu lực. Theo đó, sẽ có 3 phương thức tuyển sinh vào lớp 10:

- Xét tuyển dựa vào kết quả học tập 4 năm THCS (lớp 6-9). Các trường sẽ chỉ xét tuyển khi có số chỉ tiêu tuyển và số thí sinh dự thi tương đương nhau. Điểm khuyến khích phương thức xét tuyển tối đa không quá 5 điểm.

 

- Nếu tỷ lệ giữa chỉ tiêu và số lượng thí sinh dự thi quá chênh lệch, trường THPT đó sẽ được phép tổ chức thi tuyển. Phương thức thi sẽ được tổ chức như sau: Kỳ thi do địa phương tự tổ chức và Sở GD-ĐT của địa phương đó tự ra đề với ba môn trong đó có hai môn chính thức, bắt buộc là Toán, Ngữ văn. Môn thứ 3 do các Sở lựa chọn và công bố vào cuối năm học. Điểm khuyến khích phương thức thi tuyển không quá 6.

 

- Kết hợp thi tuyển với xét tuyển: Thi 2 môn Toán và Ngữ văn và xét dựa trên kết quả học tập 4 năm THCS. Sở GD-ĐT của từng địa phương sẽ tự quyết định những trường THPT nào tổ chức hình thức thi vừa thi vừa xét tuyển nay. Điểm khuyến khích của phương thức này là 7 điểm.

 

*Năm học 2006-2007 cũng là năm học đầu tiên triển khai đại trà chương trình THPT phân ban theo ba ban Ban khoa học Tự nhiên, ban Khoa học Xã hội và Nhân văn, Ban cơ bản. Trong 3 ban này, học sinh (HS) có quyền chuyển ban vào cuối năm lớp 10 và chỉ được chuyển một lần duy nhất. Chỉ tiêu của từng ban sẽ do Hiệu trường lên kế hoạch rồi trình lên Giám đốc Sở phê duyệt. HS khi thi hay xét vào lớp 10 đều có 2 nguyện vọng (NV): NV1 ưu tiên số 1 và NV2 ưu tiên số 2 và nhà trường sẽ căn cứ trên sự đăng ký NV này để sắp xếp vào ban.

 

* HS trượt lớp 9 năm 2005-2006 được xét tốt nghiệp tại một trường THCS do HS đó tự đăng ký. Nếu HS bổ túc thì đăng ký ở cơ sở giáo dục thường xuyên. Trong cả hai trường  hợp, HS đều phải kiểm tra lại môn Toán -Văn để lấy kết qủa thi xét tuyển.

 

 

Mai Minh - Hồng Hạnh