Nghệ An:

Trao thưởng cho cho 94 học sinh giỏi quốc gia

(Dân trí) - Trong những ngày cuối tháng 5/2013, hai ngôi trường truyền thống hàng đầu xứ Nghệ An là Phan Bội Châu và Trường THPT Chuyên - Đại học Vinh đã long trọng trao thưởng cho 94 học sinh giỏi quốc gia 2013.

Các em học sinh trưởng THPT Chuyên - Đại học Vinh nhận phần thưởng.
Các em học sinh trưởng THPT Chuyên - Đại học Vinh nhận phần thưởng.
 
 
Năm học 2012-2013 toàn Trường THPT Chuyên - Đại học Vinh có 826 học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi, chiếm tỷ lệ 63%. Trong kỳ thi học sinh giỏi trường có 216 học sinh đạt giải. Trong kỳ thi Olympic sinh viên do Hội Vật lý Nghệ An tổ chức, có 7 học sinh đã tham gia và đạt giải cao. Và có 5 học sinh đạt giải trong kỳ thi Tin học trẻ không chuyên. Trong kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh Nghệ An lớp 12, có 60 học sinh đạt giải.
 
Đặc biệt, trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2013, toàn trường có 30 học sinh dự thi, kết quả có 22 học sinh đạt giải (chiếm tỷ lệ 73.3%). Đây là năm học Trường THPT Chuyên - Đại học Vinh có kết quả thi học sinh giỏi quốc gia cao nhất từ trước đến nay về chất lượng cũng như số lượng.

Đội tuyển Toán học có 6 em dự thi và đã đạt kết quả: 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 1 giải Ba và 1 Giải khuyến khích. Đội tuyển Vật lý có 6 em dự thi và đã đạt kết quả: 3 giải Nhì và 3 giải Ba. Trong đó, em Đinh Lê Công - học sinh lớp 12A1 Trường THPT Chuyên - Đại học Vinh đã xuất sắc trở thành một trong 9 thành viên của Đội dự tuyển thi Olympic Toán quốc tế năm 2013.

Tại buổi lễ, Trường Đại học Vinh đã trao thưởng cho 22 học sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia, 60 học sinh đạt giải học sinh giỏi tỉnh, 4 tập thể và 18 cá nhân xuất sắc năm học 2012-2013.
Các em học sinh trường THPT Chuyên Phan Bội Châu nhận phần thưởng.
Các em học sinh trường THPT Chuyên Phan Bội Châu nhận phần thưởng.

Trong khi đó, tại trường THPT Chuyên Phan Bội Châu cũng long trọng tổ chức lễ trưởng thành cho các em khối 12. Năm học 2012-2013 thầy và trò trường chuyên Phan Bội Châu đã gặt hái được nhiều thành công trên mọi lĩnh vực: 72 giải quốc gia, 2 giải quốc tế, Giải học sinh sáng tạo khoa học công nghệ toàn quốc, Giải Toán Tiếng Anh do Hà Nội tổ chức và giải Casio toàn quốc.

 
Nguyễn Duy