TPHCM: Không công bố điểm số của học sinh

(Dân trí) - Giáo viên không được công bố tên và điểm số của học sinh dưới bất kỳ hình thức nào trong buổi họp với phụ huynh và sinh hoạt với học sinh.

Sở GD-ĐT TPHCM vừa gửi văn bản khẩn cho 24 phòng Giáo dục quận huyện trên địa bàn về việc khen thưởng cuối năm đối với học sinh. Sở yêu cầu các trường thực hiện, kiểm tra, đánh giá, khen thưởng phải đảm bảo tính chính xác, công bằng theo tinh thần Thông tư 30 của Bộ GD-ĐT.

TPHCM: Không công bố điểm số của học sinh
Giáo viên tiểu học ở TPHCM không được công bố tên và điểm số của học sinh khi họp với phụ huynh và sinh hoạt với học sinh.

Theo đó, không để vì lý do kinh phí mà hạn chế tỷ lệ khen thưởng học sinh. Trường có thể tặng giấy khen cho các em, còn tỷ lệ nhận phần thưởng tuỳ vào kinh phí của nhà trường. Giấy khen phát cho học sinh cần ghi rõ thành tích các em đạt được.

Đặc biệt, giáo viên không được công bố tên và điểm số của học sinh dưới bất kỳ hình thức nào trong buổi họp với phụ huynh và sinh hoạt với học sinh.

Hoài Nam