Thủ tướng: Sẽ đầu tư cho khu đô thị Đại học Huế

(Dân trí) - Sáng 2/1, đoàn công tác của Chính phủ do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đã có buổi làm việc với Đại học Huế.

Đoàn công tác Chính phủ làm việc với Đại học Huế

Tháp tùng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà...

Qua phần giới thiệu về tình hình chung, thành tựu nổi bật và khó khăn, định hướng phát triển, giải pháp cơ bản, kiến nghị và đề xuất của PGS.TS. Nguyễn Quang Linh - Giám đốc ĐH Huế, đoàn công tác đã đưa ra nhiều ý kiến.

Buổi thăm và làm việc tại Đại học Huế của Chính phủ
Buổi thăm và làm việc tại Đại học Huế của Chính phủ

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ cho rằng ĐH Huế cần cơ cấu các ngành lại, tiến tới cơ chế tự chủ. ĐH Huế gồm nhiều trường Đại học, Khoa, Phân hiệu trực thuộc cần đào tạo sinh viên theo nhu cầu xã hội. Hiện nay, ĐH Huế có các cơ sở nghiên cứu nhỏ lẻ, Bộ trưởng Nhạ đề nghị Chính phủ hỗ trợ trang thiết bị nghiên cứu. Bên cạnh đó Bộ trưởng cũng đề xuất Chính phủ tạo điều kiện giúp đỡ để Xây dựng khu đô thị ĐH Huế mới tại khu vực Trường Bia, TP Huế.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT phát biểu
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT phát biểu

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết ngành Y tại Huế đang phát triển, ở Huế có trường ĐH Y Dược thuộc ĐH Huế có tiềm lực mạnh về nghiên cứu; bên cạnh đó có trường Cao đẳng Y tế Huế đào tạo rất tốt; có Bệnh viện Trung ương Huế năng lực tốt, đào tạo cho các bác sĩ trong khu vực. Bộ trưởng Tiến cho rằng sinh viên tại Huế học rất giỏi, là nguồn nhân lực tốt cho ngành Y. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Tiến đề xuất Chính phủ quan tâm thành lập Thái Y Viện - trường dạy thuốc Đông y lúc xưa để phục hồi ngành Y học cổ truyền.

Ông Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT cho hay ĐH Huế đang có nhiều tiềm năng về nghiên cứu nông nghiệp, sắp tới Bộ sẽ thí điểm về đặt hàng sản phẩm cho ĐH Huế tiến hành nghiên cứu, sản xuất.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, nói đến đại học là nói đến nghiên cứu, đây là hệ thống sáng tạo mắc xích của quốc gia. Hiện đang có 3 trường ĐH Quốc gia đang đi trước cùng một số trường khác. ĐH Huế cần tăng cường tự chủ, nhưng điều này không phải là chính phủ không cấp ngân sách. Huế mạnh về các ngành khoa học cơ bản, khoa học xã hội nhân văn nên đầu tư để phát triển.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam

Phó Thủ tướng đề nghị Chính phủ cho cơ chế đầu tư phát triển ĐH Huế và ưu tiên đầu tư số tiền 120 tỷ đồng để giải phóng mặt bằng giải phóng đất đai tại khu đô thị ĐH Huế ở Trường Bia.

Qua nhiều ý kiến, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phát biểu chỉ đạo. Theo Thủ tướng, ĐH Huế là tinh hoa miền Trung, đây là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực quan trọng, là trục tăng trưởng của miền Trung.

Thủ tướng phát biểu chỉ đạo
Thủ tướng phát biểu chỉ đạo

“Chúng ta chúc mừng đất nước có một gia tài văn hóa, hiếu học của ĐH Huế. Tuy nhiên Bác Hồ nói khiêm tốn thôi nhưng chưa đủ. Hiện ĐH Huế có nhiều tồn tại như ngành đào tạo khá lớn nhưng tỷ lệ việc làm của sinh viên ra trường chưa cao; số bài báo trên tạp chí quốc tế tăng nhưng định hướng nghiên cứu chưa rõ nét; việc khởi nghiệp cho sinh viên vẫn còn mờ nhạt; cơ sở chưa đồng bộ và manh mún nhỏ lẻ; vấn đề tự chủ đại học vẫn còn nhiều trăn trở” - trích ý Thủ tướng.

Thủ tướng chỉ đạo ĐH Huế phải đổi mới tư duy và đường lối theo đường lối Trung ương đã đặt ra. Vấn đề năng lực cần phải bàn tới khi cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra ra. Cơ sở hạ tầng và nhân lực là cốt yếu để xây dựng một Đại học vùng phát triển nên các thầy cô và các em sinh viên phải cố gắng hơn nữa.

4 định hướng lớn được Thủ tướng đề ra cho ĐH Huế là: Quan tâm phương pháp nghiên cứu, kỹ năng mềm cho sinh viên; Đào tạo theo nhu cầu xã hội gắn xu thế quốc tế, sinh viên phải tự lập khởi nghiệp; Cần tăng cường ứng dụng công nghệ; Và chuyển sang dần tự chủ ĐH.

ĐH Huế không được tự hài lòng chủ quan với những gì đạt được, phải thúc đẩy phát triển mạnh mẽ trong xu hướng mới. Các trường thành viên chủ động tự chủ mọi mặt và có lộ trình đề án về tự chủ. ĐH Huế phải kết nối các nhà tuyển dụng trong đào tạo, các chương trình hướng nghiệp, phát triển ngoại ngữ...

Ngoài ra cần chú trọng nâng cao nghiệp vụ, tỷ lệ tiến sĩ còn thấp chưa cao. Đại học sắp tới sẽ giới thiệu 1 người để tư vấn và phản biện cho Thủ tướng Chính phủ các vấn đề liên quan của ĐH Huế

-Đẩy mạnh hợp tác quốc tế qua liên kết đào tạo. Bên cạnh đó, ĐH Huế cần chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho giáo viên, sinh viên; cần quản lý giáo dục cho sinh viên, chú trọng tư tưởng cho sinh viên.

Thủ tướng hứa sẽ đầu tư khu đô thị ĐH Huế giai đoạn 2 tại Trường Bia. Ở khu này còn giải phóng mặt bằng khoảng 60 ha sẽ giao Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên Huế vận động giải phóng mặt bằng. Với tổng số tiền đầu tư khoảng 200 tỷ, Nhà nước sẽ tìm từ các nguồn để hỗ trợ kinh phí nhằm thời gian ngắn tới ở TP Huế sẽ có 1 đô thị Đại học.

Đoàn công tác của Chính phủ và Thủ tướng chụp ảnh lưu niệm tại Đại học Huế
Đoàn công tác của Chính phủ và Thủ tướng chụp ảnh lưu niệm tại Đại học Huế
Thủ tướng trồng 2 cây mai vàng tại Đại học Huế
Thủ tướng trồng 2 cây mai vàng tại Đại học Huế

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trồng 2 cây mai vàng lưu niệm tại khuôn viên Đại học Huế

Thủ tướng thăm Nhà truyền thống Đại học Huế

Đại Dương