Thử tài tư duy bạn đọc: Trò chơi bắt lợn

(Dân trí) - Những câu đố về lô gíc, chiến lược, toán học… luôn thú vị cho cả trẻ em và người lớn. Để giảm bớt thời gian nhàm chán trong khi ở nhà phòng tránh Covid-19, mời bạn đọc thử tài với câu đố vui dưới đây.

Đây là một trong những câu đố về tư duy và lô gíc xứ Canterbury do GS.TS Nguyễn Tiến Dũng và Lê Bích Phượng dịch.

Đề bài như sau:

Thử tài tư duy bạn đọc: Trò chơi bắt lợn - 1

Hình vẽ minh họa cho câu đố

Trên hình minh họa có Hendrick và Katrun đang chơi một trò thể thao vui thú, là đuổi bắt hai con lợn. Nhưng tại sao họ lại thất bại?

Trông có vẻ lạ, nhưng câu trả lời hoàn chỉnh nằm trong câu đố nhỏ sau đây:

Xem bảng chữ nhật 8 x 5 ô như trên hình vẽ, trên đó đặt hai con lợn (một con lợn đen, một con lợn trắng) và hai người Hà Lan (một người đàn ông, một người đàn bà).

Có hai người chơi A và B, bên A di chuyển hai người Hà Lan còn bên B di chuyển hai con lợn.

Ở mỗi lượt đi, người chơi di chuyển hai quân của mình, mỗi quân một ô về một hướng bất kỳ (sang trái, sang phải, đi lên, đi xuống), nhưng không đi chéo.

Bên A phải đi làm sao để quân “đàn ông” tóm được quân “lợn đen” và quân “đàn bà” tóm được quân “lợn trắng” của bên B, còn bên B phải đi sao cho không bị tóm như vậy.

Nếu là B đi trước thì trò chơi này rất dễ (để A thắng). Nhưng các con lợn Hà Lan không chạy trước!

Mời bạn đọc thử sức!

Đáp án câu đố xem TẠI ĐÂY

 Nhật Hồng (Nguồn Tủ sách Sputnik)