Nghệ An:

Thầy giáo bị tai nạn giao thông nguy kịch khi làm nhiệm vụ kỳ thi tuyển sinh lớp 10

(Dân trí) - Trong lúc làm nhiệm vụ tại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trên địa bàn, một thầy giáo không may bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng rất nguy kịch.

Thầy giáo bị tai nạn giao thông nguy kịch khi làm nhiệm vụ kỳ thi tuyển sinh lớp 10 - 1

Thầy giáo Ngô Đức Đồng bị cắt bỏ một phần chân trái sau khi bị tai nạn. 

Ngày 18/6, thông tin từ Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết, trong lúc làm nhiệm vụ tại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trên địa bàn, thầy giáo Ngô Đức Đồng (giáo viên dạy môn Ngữ Văn, trường THPT Bắc Yên Thành) không may bị tai nạn nghiêm trọng phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Thầy giáo bị tai nạn giao thông nguy kịch khi làm nhiệm vụ kỳ thi tuyển sinh lớp 10 - 2

Thầy Ngô Đức Đồng là giáo viên có năng lực chuyên môn tốt, là một tấm gương sáng trong nhiều năm liền.

Theo đó, ngày 15/6, thầy giáo Ngô Đức Đồng trong lúc đang thực hiện nhiệm vụ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020 tại điểm chấm trường THPT Lê Viết Thuật (TP Vinh) thì bị một xe ô tô mất lái đâm vào dẫn tới đa chấn thương (dập nát xương hai chân, dập gan, chấn thương não…).

Sau khi được sơ cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 4, trong chiều 16/6, thầy Đồng đã được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để tiếp tục điều trị.

Tại đây, sau khi hội chẩn, do vết thương quá nghiêm trọng nên các bác sĩ đã phải cắt bỏ một phần chân trái (ngang đùi) cho bệnh nhân.

“Thầy Ngô Đức Đồng là giáo viên có năng lực chuyên môn tốt. Sau khi nghe tin thầy Đồng gặp tai nạn, đại diện nhà trường đã vào TP Vinh  hỗ trợ  với gia đình các thủ tục nhập viện, cũng như chuyển viện và chăm sóc thầy Đồng”, thầy Đoàn Bá Trung, Chủ tịch Công đoàn trường THPT Bắc Yên Thành cho biết.

Thầy giáo bị tai nạn giao thông nguy kịch khi làm nhiệm vụ kỳ thi tuyển sinh lớp 10 - 3

Văn bản kêu gọi giúp đỡ của Công đoàn ngành giáo dục tỉnh Nghệ An.

“Sau khi được phẫu thuật, sức khỏe của thầy Đồng đã qua cơn nguy kịch và hiện đang được điều trị tích cực tại bệnh viện. Trong khoảng thời gian này, các giáo viên trong trường cũng tự nguyện thay phiên nhau vào viện túc trực, động viên và chia sẻ với gia đình để vượt qua khó khăn trước mắt”, thầy Trung chia sẻ thêm.

Được biết, thầy Đồng có hoàn cảnh rất đặc biệt,  là con trai út, thầy có 3 chị gái nhưng đều đau ốm triền miên, mất khả năng lao động. Hai vợ chồng thầy đang nuôi con nhỏ, hoàn cảnh hết sức khó khăn. Bên cạnh đó, thầy còn có mẹ già đã 85 tuổi cần phụng dưỡng.

Hiện tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An đang tích cực dùng những phương pháp hiệu quả nhất để giữ lại mạng sống cho thầy và việc điều trị này vô cùng tốn kém.

Trước hoàn cảnh rất éo le của thầy Ngô Đức Đồng, Công đoàn Ngành GD&ĐT Nghệ An đã có văn bản kêu gọi toàn thể đoàn viên công đoàn các trường THPT Công lập trên địa bàn quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ thầy giáo Ngô Đức Đồng và gia đình thầy để xoa dịu bớt nỗi đau, phần nào giúp thầy và gia đình vượt qua khó khăn, hoạn nạn.

Nguyễn Tú