Sở Nội vụ Hà Nội sẽ tiến hành rà soát lại điểm tốt nghiệp của tất cả ứng viên

(Dân trí) - Sau khi lắng nghe phóng viên Dân trí trao đổi về những bất cập trong việc ban hành văn bản 2973, ông Nguyễn Đình Hoa - Phó giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội bày tỏ: Sự bất cập này có thể do cách hiểu văn bản chưa đúng của các Hội đồng tuyển dụng. Sở Nội vụ sẽ tiến hành rà soát điểm tốt nghiệp của các ứng viên trước khi công nhận kết quả các các địa phương.

Ban hành văn bản chưa đúng quy định?

Theo quy định, đối với tuyển dụng viên chức thì điểm học tập và điểm tốt nghiệp của ứng viên được tính theo đúng Điều 12 của Nghị định số 29/2012/NĐ-CP, không được phép dùng các quy định khác để thay thế quy định của Nghị định.

Tuy nhiên, ngày 26/11/2015, Sở Nội vụ Hà Nội đã có văn bản 2973 về việc rà soát việc tính điểm tuyển dụng viên chức. Trong văn bản này ngoài việc làm rõ thêm một số vấn đề trong các công văn hướng dẫn trước đó thì Sở Nội vụ Hà Nội “bất ngờ” chèn thêm Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26/6/2006 của Bộ GD-ĐT để làm căn cứ tính điểm tốt nghiệp cho ứng viên.

Văn bản 2973 nêu rõ: “Trong quá trình tính điểm tốt nghiệp theo quy định về tuyển dụng theo quy định tại Nghị định số 29/2012/NĐ-CP của Chính phủ, Hội đồng tuyển dụng chú ý nghiên cứu các quy định về số môn thi tốt nghiệp theo quy định của Bộ GD-ĐT:

Trong quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26/6/22006 của Bộ GD-ĐT ban hành quy chế đào tạo đại học và cao đẳng chính quy (đào tạo niên chế - PV), tại Điều 14 quy định rõ thí sinh phải thi tốt nghiệp 3 môn gồm: Thi tốt nghiệp các môn khoa học Mác - Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh (môn thi bắt buộc, kể cả các trường hợp được làm khóa luận hoặc đồ án); Thi tốt nghiệp kiến thức cơ sở ngành; Thi tốt nghiệp kiến thức chuyên môn.

Trường hợp thí sinh được làm khóa luận hoặc đồ án tốt nghiệp thì điểm khóa luận hoặc đồ án tốt nghiệp thì điểm khóa luận hoặc đồ án tốt nghiệp được thay thế 2 môn thi tốt nghiệp kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (kiến thức cơ sở ngành; kiến thức chuyên môn)”.

Bên cạnh đó tại mục 6 của văn bản cũng quy định: Các trường hợp bảng điểm không rõ ràng, không có căn cứ để xác định được điểm của môn học, môn thi hoặc loại hình đào tạo thì thực hiện quy đổi điểm theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Quyết định 3446/QĐ-UBND ngày 23/7/2015 của UBND Thành phố Hà Nội.

Chính việc viện dẫn quy định của Bộ GD-ĐT vào văn bản tuyển dụng đã khiến cho công tác xét tuyển viên chức ở các Hội đồng tuyển dụng quận, huyện Hà Nội bị đảo lộn và mỗi nơi hiểu và thực hiện một cách khác nhau.

Theo phản ánh của thí sinh, có Hội đồng tuyển dụng sau khi kiểm tra trong bảng điểm của ứng viên không thấy điểm môn Mác - Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh nên quy đó là bảng điểm không rõ ràng và được tính theo quy đổi xếp loại bằng tốt nghiệp khiến nhiều thí sinh bị trượt oan ức. Có Hội đồng sau khi xem bảng điểm của ứng viên thấy môn Mác - Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh ghi là Đạt thì cũng quy bảng điểm đó không rõ ràng.

Tuy nhiên cũng có Hội đồng vẫn thực hiện đúng theo Nghị định 29 và không tham khảo quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn không ít lần nhấn mạnh: Đối với những quy định chưa có trong Nghị định hay Thông tư hướng dẫn thì các địa phương cần có văn bản báo cáo về Bộ Nội vụ để xin ý kiến. Chỉ khi có ý kiến của Bộ Nội vụ thì mới được phép thực hiện.

Năm 2013, Sở Nội vụ Hà Nội từng có văn bản đề nghị các Hội đồng tuyển dụng không thực hiện các quy định khác ngoài Nghị định 29
Năm 2013, Sở Nội vụ Hà Nội từng có văn bản đề nghị các Hội đồng tuyển dụng không thực hiện các quy định khác ngoài Nghị định 29

 

Trong kì tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2013, Sở Nội vụ Hà Nội đã từng có công văn gửi Bộ Nội vụ xin ý kiến về cách tính điểm học tập và điểm tốt nghiệp trong tuyển dụng viên chức bằng hình thức xét tuyển và đề nghị được lấy điểm theo Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT để tính điểm trong tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển nhưng Bộ Nội vụ không đồng ý. Sở Nội vụ Hà Nội lúc đó đã có công văn hướng dẫn yêu cầu các UBND các Quận, Huyện chỉ đạo Hội đồng tuyển dụng thực hiện việc tính điểm học tập và điểm tốt nghiệp theo đúng điều 12 của Nghị định số 29/2012/NĐ-CP.

Sẽ tiến hành rà soát lại điểm tốt nghiệp của thí sinh

Trao đổi với Dân trí chiều 16/12, ông Nguyễn Đình Hoa – Phó Giám đốc Sở Nội vụ bày tỏ: Hệ thống văn bản của mình chưa có sự đồng bộ, liên thông giữa quy định này với quy định khác. Tuyển dụng đương nhiên phải theo Nghị định 29, Thông tư 15 và 16 của Bộ Nội vụ. Điểm tốt nghiệp theo Nghị định 29 là điểm trung bình cộng các môn thi tốt nghiệp. Trong khi đó ở các bảng điểm của ứng viên dự tuyển thì được thể hiện khác nhau nên Sở mới căn cứ quyết định 25/2006/QĐ-BGDĐT để làm rõ.

Ông Nguyễn Đình Hoa - Phó giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội
Ông Nguyễn Đình Hoa - Phó giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội

 

“Trên thực tế có rất nhiều cơ sở đào tạo và mỗi trường ghi một kiểu nên khi thực hiện việc tuyển dụng thì nhiều người hỏi tóm lại môn thi tốt nghiệp là thế nào?” - ông Hoa nói.

Cũng theo ông Hoa, vấn đề này Sở Nội vụ cũng đã có văn bản hỏi Bộ Nội vụ những đến thời điểm này vẫn chưa nhận được trả lời.

Trước sự giải thích của Phó giám đốc Sở Nội vụ, phóng viên Dân trí đặt câu hỏi: Trong năm 2015, trước khi tổ chức tuyển dụng viên chức giáo viên thì ở Hà Nội một số quận, huyện cũng tổ chức dụng viên chức oqr một số đơn vị sự nghiệp theo hình thức xét tuyển ở nhưng lại không chịu sự ảnh hưởng nào của việc tính điểm tốt nghiệp như văn bản 2973. Vậy điều này có hợp lý? Tuy nhiên câu hỏi này lại không nhận được sự trả lời thỏa đáng từ phía lãnh đạo Sở Nội vụ Hà Nội

Liên quan đến vấn đề bất cập trong bảng điểm của ứng viên khi không có điểm môn Mác - Lê Nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh hoặc có môn này nhưng lại ghi là ĐẠT thì bị quy là bảng điểm không rõ ràng, ông Nguyễn Đình Hoa khẳng định: Trong văn bản 2973 không có điểm nào nói chuyện quy đổi như vậy cả. Ở đây có thể do cách hiểu văn bản chưa đúng của các Hội đồng tuyển dụng.

Khẳng định với Dân trí, ông Hoa cho biết sẽ tiến hành rà soát việc tính điểm tốt nghiệp của thí sinh tham gia kỳ tuyển dụng viên chức giáo dục trên địa bàn toàn thành phố trước khi công nhận kết quả của các địa phương.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin diễn biến tiếp theo của vụ việc này

Nguyễn Hùng

(Email hungns@dantri.com.vn)