Rút toàn bộ các “SV Kế toán phải đi… lắp linh kiện điện tử”

(Dân trí) - Sau khi báo chí lên tiếng về việc sinh viên ngành Kế toán phải đi…lắp linh kiện điện tử trong đợt thực tập, Trường ĐH Việt - Hung (Sơn Tây, Hà Nội) đã lập tức làm việc với Tập đoàn Hồng Hải và quyết định sẽ rút toàn bộ số sinh viên này về.

Chiều ngày 16/2, gần 20 sinh viên (SV) đang thực tập tại địa điểm KCN Bắc Giang đã quay trở về trường và ngay lập tức được triệu tập để đối thoại với hiệu trưởng cùng những người liên quan.

Trao đổi với Dân trí trước cuộc đối thoại này, lãnh đạo nhà trường khẳng định: "Trong ngày hôm nay (17/2), toàn bộ số SV kế toán còn lại sẽ được rút về. Lý do không thể đưa SV về cùng một lúc vì cần phải giải quyết các thủ tục cần thiết theo quy định của công ty. Những SV có mặt ở buổi đối thoại là các em thuộc lớp 34CĐLT hoàn thành ca tối ngày 15/2”.

Trò phản ánh, thầy “biện hộ”

Trong buổi đối thoại chiều qua 16/2, các SV lớp 34CĐLT cho biết các em chưa được nghe phổ biến kế hoạch đi trải nghiệm, ngay cả việc được công ty trả lương cũng không hay biết.

SV N.T.H.Y - lớp trưởng của lớp 34CĐLT cho hay: Bọn em cũng có nghe nói là tập đoàn Hồng Hải có lên để trao đổi về công việc trải nghiệm nhưng thời gian, kế hoạch cụ thể thì lại không biết. Chỉ có SV khoa Kế toán ở cơ sở Thạch Thất thì được tham dự buổi trao đổi này. Sau khi ăn Tết, bọn em chỉ nhận được giấy cam kết nói là đi trải nghiệm ở tập đoàn Hồng Hải và về chuẩn bị đồ đạc, tư trang để lên đường.
Rút toàn bộ các “SV Kế toán phải đi… lắp linh kiện điện tử” - 1

SV Trường ĐH Việt - Hung thẳng thắn trao đổi với hiệu trưởng cũng những giáo viên liên quan trước sự chứng kiến của báo chí vào chiều 16/2.

Trước sự thẳng thắn của SV, hiệu trường nhà trường ngay lập tức chất vấn lãnh đạo khoa Kế toán. Theo thầy Khoát - Trưởng khoa Kế toán, đợt đi trải nghiệm này có sự tham gia của SV ở 3 cơ sở với tổng cộng 4 lớp. Do đặc thù văn phòng của khoa đóng tại Thạch Thất nên ngay sau khi có kế hoạch đi trải nghiệm, bản thân thầy Khoát đã trực tiếp phổ biến cho SV ở hai lớp thuộc cơ sở này. Những lớp thuộc các cơ sở còn lại đã giao trực tiếp cho giáo viên chủ nhiệm phổ biến.

“Qua kiểm tra thì có thể khẳng định giáo viên chủ nhiệm lớp 34CĐLT không phổ biến kế hoạch cho SV. Còn lớp liên kết còn lại thì chưa kiểm tra được là có phổ biến hay không. Đây là sơ xuất của khoa và cá nhân tôi xin nhận khuyết điểm” - thầy Khoát nói.

Buổi đối thoại tiếp tục được “hâm nóng” khi SV tiếp tục thông tin: Quá trình trải nghiệm ở tập đoàn Hồng Hải liên tục bị “ép” làm tăng ca, tham gia làm ở dây chuyền có tính chất độc hại nhưng lại không được trang bị đồ bảo hộ…

Toàn bộ SV có mặt trong buổi đối thoại đều chung ý kiến: “Dây chuyền tăng ca thì bọn em cũng phải tăng ca theo. Nếu muốn xin về thì phải tìm được người thay thế vị trí. Trong khi đó bọn em là SV đến trải nghiệm nên không thể yêu cầu ai thay thế vị trí của mình”.

Cũng theo lời các SV này thì bản thân họ không dám chống đối vì sự ràng buộc giữa nhà trường và công ty nên đành phải chấp hành. Việc tăng ca này diễn ra liên tục trong suốt 8 ngày các em trải nghiệm ở đây.

“Bọn em cũng đã phản ánh với giáo viên hướng dẫn và sau đó thầy trưởng khoa có xuống để trao đổi. Thầy có nói trong hợp đồng nêu rõ là một ngày các em phải làm tăng ca không quá hai tiếng/ngày. Lúc đó bọn em nghĩ là trong hợp đồng đã nói như vậy nên phải tuân thủ” - SV H.Y cho biết.
 
Rút toàn bộ các “SV Kế toán phải đi… lắp linh kiện điện tử” - 2

Lãnh đạo khoa Kế toán và giáo viên hướng dẫn giải trình trong buổi đối thoại với sinh viên.

Qua tiếp xúc với giáo viên hướng dẫn, chúng tôi cũng được biết là SV có phản ánh lại tình hình và bản thân các thầy cũng đã đưa các em lên làm việc trực tiếp với phòng nhân sự và được lời hứa là sẽ xem xét điều chỉnh. “Là giáo viên hướng dẫn nhưng chúng tôi không được phép vào xưởng cùng với các em. Chính vì thế tôi không thể trao đổi trực tiếp được với các điểm trưởng của các dây chuyền đó mà chỉ có thể làm việc với phòng nhân sự” - thầy Quảng, giáo viên tham gia hướng dẫn thực tập cho biết.

Hiệu trưởng: “Tôi xin nhận một phần trách nhiệm”

Trước sự thẳng thắn của SV, T.S Nguyễn Đức Trí - hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh: “Được nghe trực tiếp SV phản ánh như thế này thì có thế nói đây là những lời chính xác và chính thống nhất. Bản thân tôi cũng rất buồn khi mà không nhận được sự phản ánh trực tiếp của các em mà chỉ biết vụ việc sau khi báo chí lên tiếng. Tuy nhiên với khoảng thời gian tương đối ngắn (kể từ khi tiếp nhận thông tin cho đến bước xử lý) nhưng lãnh đạo nhà trường đã tập trung xử lý để có đưa SV trở lại trường để học tập. Chắc chắn trong ngày 17/2, nhà trường sẽ rút toàn bộ SV Kế toán ra khỏi công ty”.

T.S Trí cho biết thêm, việc rút SV về như thế này có thể ảnh hưởng đến công ty, đặc biệt là kế hoạch của họ. Thậm chí kể cả phía công ty căn cứ theo hợp đồng để yêu cầu bồi thường thì nhà trường cũng sẽ phải chịu hết.
 
Rút toàn bộ các “SV Kế toán phải đi… lắp linh kiện điện tử” - 3

TS Nguyễn Đức Trí khẳng định với SV sẽ làm rõ và kiểm điểm những cá nhân liên quan.

“Nếu công việc đi thực tập của các em thuận buồm xuôi gió thì trách nhiệm đối với hiệu trưởng sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Nhưng với những gì đã diễn ra như các em trao đổi thì trước hết cá nhân tôi cảm thấy một phần trách nhiệm của mình trong vụ việc này”- ông hiệu trưởng bày tỏ trước SV.

Hiệu trưởng Nguyễn Đức Trí cũng khẳng định với SV: “Sau buổi đối thoại này, trong hệ thống quản lý SV thực tập của nhà trường sẽ có một kiểm điểm rất sâu vào các phần nội dung liên quan đến cá nhân, bộ phận nào thì những người đó sẽ bị xử lý và đồng thời rút kinh nghiệm cho những lần tổ chức đi tiếp theo”.
 
Trao đổi thêm với báo chí, lãnh đạo nhà trường cho hay: Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với tập đoàn Hồng Hải để làm sáng tỏ vấn đề bởi vẫn còn SV khoa Điện tử - Tin học đang thực tập ở đây. Trong buổi làm việc với tập đoàn sau khi có sự phản ánh của SV, lãnh đạo của công ty cũng khẳng định sẽ tìm hiểu sự việc và nếu đúng như phản ánh thì xử lý cán bộ liên quan ứng với từng ca kíp.
 
Nguyễn Hùng