Phó Chủ tịch nước: Học viện Báo chí cần đi tiên phong trong tuyên truyền thế hệ trẻ

(Dân trí) - Sáng nay 2/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống của Học viện (16/01/1962 – 16/01/2017). Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã tới dự.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân.... đã gửi lẵng hoa chúc mừng.


Các đại biểu về dự lễ Kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống Học viện Báo chí & Tuyên truyền

Các đại biểu về dự lễ Kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống Học viện Báo chí & Tuyên truyền

Tại buổi lễ, PGS.TS. Trương Ngọc Nam, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho biết: “Cách đây 55 năm, vào đầu năm 1962, tiền thân là trường Tuyên giáo Trung Ương, được thành lập theo Nghị quyết số 36 – NQ/TƯ của Ban Bí thư TƯ Đảng, trên cơ sở thống nhất 3 trường: Trường Tuyên huấn, Trường Nguyễn Ái Quốc phân hiệu II, Trường Đại học Nhân dân, nay là Học viện Báo chí và Tuyên truyền, mở ra những trang sử mới trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác tư tưởng, lý luận, báo chí, xuất bản phục vụ nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao phó.

Trong suốt 55 năm xây dựng và trưởng thành, trải qua nhiều giai đoạn với nhiều tên gọi khác nhau, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã không ngừng ngừng phát triển, trưởng thành, cả về quy mô, số lượng và chất lượng. Đội ngũ giảng viên của Nhà trường trên 50% có trình độ GS, PGS, TS, giảng viên, chuyên viên cấp cao.

Học viện đã đào tạo, bồi dưỡng cho đất nước gần 70.000 cán bộ lý luận chính trị, văn hóa – tư tưởng, công tác Đảng, báo chí – truyền thông. Bên cạnh đó, Học viện đã triển khai nghiên cứu gần 4000 đề tài khoa học, góp phần xây dựng luận cứ cho việc hoạch định đường lối, chiến lược, chủ trương chính sách cho Đảng và Nhà nước.


Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại buổi lễ

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tựu Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã đạt được trong 55 năm qua.

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh: “Đảng và Nhà nước đánh giá cao vai trò của Học viện và những thành tích mà các đồng chí đã đạt được, đồng thời cũng đòi hỏi trong thời gian tới, Học viện phải có nhiều nỗ lực, sáng tạo mới. Các thầy cô giáo, học viên, sinh viên của Học viện có sứ mệnh là người tiên phong trong việc tuyên truyền thế hệ trẻ và toàn xã hội phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc luôn nung nấu khát vọng đưa Đất nước phát triển theo hướng xã hội chủ nghĩa".

Thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ: “Học không bao giờ cùng, học mãi để tiến bộ mãi, càng tiến bộ càng phải học”.

Phó Chủ tịch nước đã yêu cầu Học viện Báo chí và Tuyên truyền cần đặc biệt coi trọng việc xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên mạnh cả về số lượng và chất lượng, đặc biệt các giảng viên trẻ, có lập trường chính trị vững vàng, giỏi về nghiệp vụ, chuyên môn; khả năng ngoại ngữ và công nghệ thông tin tốt, có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống mẫu mực để làm gương cho học sinh noi theo.

Học viện phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy, học tập; đổi mới công tác tuyển sinh, công tác quản lý học viên, công tác thi, kiểm tra, đánh giá chất lượng học tập; phát huy tối đa tính chủ động, sáng tạo của người học.

Đảm bảo đào tạo đội ngũ nhà giáo, nhà báo, phóng viên, biên tập viên, cán bộ tuyên truyền tư tưởng văn hóa, giáo dục lí luận chính trị, có phẩm chất chính trị, có bản lĩnh, có tâm trong sáng và tuyệt đối trung thành với Đảng, với chế độ xã hội chủ nghĩa, trung thực khách quan đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ trong thời kì mới của Đất nước.


Phó Chủ tịch nước tặng bức tranh Bác Hồ tới Học viện

Phó Chủ tịch nước tặng bức tranh Bác Hồ tới Học viện

"Nhà trường cần đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa chất lượng nghiên cứu khoa học, quan tâm công tác nghiên cứu, tổng kết thực tiễn và đào tạo hợp tác quốc tế để chất lượng giảng dạy không ngừng nâng cao.

Học viện tiếp tục thực hiện hiện đại hóa cơ sở vật chất, tạo điều kiện thuận lợi cho dạy và học, xây dựng môi trường văn hóa trường Đảng, luôn quan tâm cải thiện đời sống cán bộ, sinh viên, học viên. Thúc đẩy mạnh mẽ phong trào thi đua trong Học viện phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Nhà trường" - Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Hà Cường