Ninh Bình: Trao thưởng 560 triệu Quỹ khuyến học, khuyến tài Đinh Bộ Lĩnh

(Dân trí) - Nhằm biểu dương, khen thưởng, động viên các học sinh, sinh viên, vận động viên đạt thành tích xuất sắc học tập, lao động và thể thao. Tỉnh Ninh Bình đã trao thưởng 560 triệu trích trong Quỹ khuyến học, khuyến tài Đinh Bộ Lĩnh cho 135 học sinh, sinh viên, vận động viên.

Tối 13/9, tỉnh Ninh Bình tổ chức buổi lễ tuyên dương, khen thưởng 135 học sinh (HS), sinh viên (SV), vận động viên đạt thành tích xuất sắc trong lao động, học tập và thi đấu thể thao với tổng số tiền là 560 triệu đồng. Đây là số tiền được trích ra từ Quỹ khuyến học, khuyến tài Đinh Bộ Lĩnh, được thành lập từ tháng 3/2012, có tổng số vốn hoạt động 20 tỷ đồng.

Đại diện Quỹ khuyến học, khuyến tài Đinh Bộ Lĩnh trao thưởng tới cá nhân có thành tích xuất sắc.
Đại diện Quỹ khuyến học, khuyến tài Đinh Bộ Lĩnh trao thưởng tới cá nhân có thành tích xuất sắc.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Văn Dung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình đã biểu dương những thành tích xuất sắc của 135 gương mặt tiêu biểu. Đồng thời mong muốn thế hệ trẻ Ninh Bình tiếp tục phấn đấu học giỏi, phát huy tính năng động, sáng tạo trong nghiên cứu khoa học, đóng góp công sức vào sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước.

Trong tổng số 135 gương mặt tiêu biểu được khen thưởng, có 40 em đạt thành tích cao trong kỳ thi chọn HS giỏi quốc gia năm học 2013 - 2014; 38 HS vừa thi đỗ vào các trường đại học đạt từ 26 điểm trở lên; 40 HS đỗ thủ khoa trong kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học 2014 - 2015 cùng nhiều HS đoạt giải tại các kỳ thi HS giỏi khu vực và quốc tế.

135 học sinh, sinh viên, vận động viên được trao thưởng khuyến học, khuyến tài Đinh Bộ Lĩnh.
135 học sinh, sinh viên, vận động viên được trao thưởng khuyến học, khuyến tài Đinh Bộ Lĩnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cũng đề nghị các nhà hảo tâm, các nhà tài trợ tiếp tục dành nhiều sự quan tâm đến sự nghiệp giáo dục đào tạo của tỉnh nhà, đây là nguồn động viên, tiếp sức cho các mầm xanh tri thức, là kênh hỗ trợ, khuyến khích các tài năng của tỉnh nhà đạt được nhiều thành tích mới.

Đức Văn