Thái Bình:

Làm rõ thông tin bé gái 21 tháng tuổi nghi bị cắn nhiều vết khi đến lớp

Đức Văn

(Dân trí) - Trên mạng xã hội đang lan truyền thông tin một bé gái 21 tháng tuổi mới đi học được 2 ngày tại trường mầm non xã An Vinh (huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình) bị cắn 12 vết trên người.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Viết Hiển, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình cho biết đã nắm được sự việc. Sở đã giao cho Phòng Giáo dục huyện Quỳnh Phụ làm rõ để báo cáo. Khi nào có thông tin cụ thể sẽ thông tin đến các cơ quan báo chí.

Theo thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội, cháu B.H.P.S. vừa được gia đình cho đi học tại Trường mầm non xã An Vinh được 2 ngày thì phát hiện trên người có nhiều vết đỏ, sưng tấy. Nguyên nhân được đưa ra là do cô giáo cắn làm bé S. bị thương.

Làm rõ thông tin bé gái 21 tháng tuổi nghi bị cắn nhiều vết khi đến lớp - 1

Hình ảnh những vết thương trên người cháu bé nghi do bị cắn

Sự việc được phát hiện vào ngày 10/9, khi mẹ cháu S. đến đón con tại lớp. Thấy con bị những vết tích bất thường, mẹ cháu bé đã hỏi cô Hiệu phó thì được thông báo là bé S. bị bạn cùng lớp cắn trong lúc cô giáo bận. Trên người cháu S. có 12 vết thương tích ở hai tay, lưng và mắt cá chân gây bầm tím.

Phía UBND xã An Vinh cho biết, nhà trường báo cáo lại sau thông tin trẻ bị thương là do bạn cắn.

Thời điểm đó, cô giáo phụ trách đang đưa một bạn khác trong lớp đi vệ sinh nên đã không bao quát hết được. Ban giám hiệu nhà trường cùng giáo viên phụ trách lớp đã giải trình sự việc để xem xét kiểm điểm các vi phạm.

Còn về phía Công an huyện Quỳnh Phụ khẳng định các vết thương trên người cháu S. là do một cháu nhỏ khác cùng lớp với gây ra. Không có chuyện cô giáo cắn trẻ bị thương như dư luận đang đồn đoán.

Cháu bé gây ra vết thương cho cháu S. là đứa trẻ hay cắn bạn và người thân trong gia đình.