Khánh Hòa: Ngày mai, hơn 275.000 học sinh tiếp tục nghỉ học do mưa lũ

(Dân trí) - Chiều 25/11, Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa cho biết, do ảnh hưởng bởi mưa lũ, ngập lụt nghiêm trọng nên học sinh tại tỉnh này được nghỉ học ngày mai (26/11) để đảm bảo an toàn.

Mưa lũ đêm qua đến sáng 25/11 khiến huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Hòa bị ngập nặng ở các cầu tràn
Mưa lũ đêm qua đến sáng 25/11 khiến huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Hòa bị ngập nặng ở các cầu tràn

“Bây giờ có thông báo học sinh toàn tỉnh được nghỉ học ngày mai, sau đó các địa phương báo cáo về mới có chỉ đạo tiếp theo”, đại diện Văn phòng Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa cho hay.

Trước đó, mưa lũ từ đêm 24/11 đến sáng 25/11 khiến nhiều vùng phía nam và phía tây tỉnh Khánh Hòa như Cam Ranh, Cam Lâm, Khánh Sơn, Khánh Vĩnh... bị ngập lụt cục bộ nhiều nơi, người dân phải sơ tán, chạy lũ.

Tại TP Cam Ranh, mực nước ngập lụt nhiều nơi từ 0,8-1,2 mét do mưa lớn kéo dài và các hồ chứa xả lũ điều tiết.

Hiện nay, huyện miền núi Khánh Sơn nằm ở phía tây nam tỉnh Khánh Hòa đã bị cô lập do tuyến đường tỉnh lộ 9 nối huyện này với vùng đồng bằng bị nước lũ bao vây, chia cắt.

Theo Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa, năm học 2018-2019, tỉnh Khánh Hòa có hơn 275.000 học sinh, từ cấp nhà trẻ đến THPT. Trong đó, tại TP Nha Trang có 75.000 học sinh.

Cụ thể học sinh từng cấp học như sau: nhà trẻ hơn 11.900 trẻ; mẫu giáo hơn 51.700 học sinh; tiểu học hơn 101.800 học sinh/3.408 lớp; THCS hơn 76.500 học sinh/2.223 lớp và THPT: 36.750 học sinh/951 lớp, trong đó công lập 33.840 học sinh/865 lớp.

Trước đó, ông Lê Đức Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa ngày 22/11 đã ký công điện khẩn về việc ứng phó với cơn bão số 9 đang tiến vào khu vực duyên hải Nam Trung Bộ.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo Sở GD-ĐT chủ động cho học sinh nghỉ học trong các ngày bão, mưa lũ lớn ảnh hưởng đến địa bàn, từ chiều 23/11 đến hết ngày 25/11 (Chủ nhật). Tuy nhiên, diễn biến mưa lũ kéo dài phức tạp nên học sinh được nghỉ thêm 1 ngày.

Thủy Nguyên